Hà Nội FC gục ngã sau thẻ đỏ tai hại của ngoại binh, liệu có thể lặp lại kỳ tích của HAGL ở Cúp C1 châu Á?

25/10/2023 21:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội FC đã thua 3 trận liên tiếp ở Cúp C1 châu Á mùa này. Trong những thất bại nói trên của đội bóng thủ đô, các ngoại binh của họ gây thất vọng lớn.

Ngoại binh của Hà Nội FC gây thất vọng

Tối 24/10, Hà Nội FC gặp CLB Wuhan Three Town ở vòng bảng Cúp C1 châu Á. Đại diện của V-League đã phải đá thiếu người do ngoại binh Tagueu có tình huống cao chân với cầu thủ đối phương. Với việc phải đá với 10 người, Hà Nội FC đã không thể làm nên chuyện trước đối thủ được đánh giá cao hơn mình. Chung cuộc, Hà Nội FC thua 1-2 trong khi Wuhan Three Town có chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Cúp C1 châu Á mùa này.

Trước đó vào ngày 20/9, Hà Nội FC thua 2-4 trên sân nhà khi gặp Pohang Steelers. Một ngoại binh khác của Hà Nội FC, Le Tallec gây thất vọng khi phản lưới nhà ở phút 30. 

Hà Nội FC nỗ lực thi đấu sau khi chơi thiếu người trước Wuhan Three Town - Ảnh: Minh Dân

Cả Tagueu và Le Tallec đều là tân binh của Hà Nội FC và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Cúp C1 châu Á. Đây 2 trong số những bản hợp đồng cho thấy tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng thủ đổ. Tuy nhiên trong những trận đấu đã qua, cả 2 cái tên nói trên, người thì nhận thẻ đỏ, người thì đá phản lưới nhà, khiến CĐV của Hà Nội FC lo lắng.

Việc Hà Nội FC thua 3 trận liên tiếp ở vòng bảng Cúp C1 châu Á là điều đã được dự đoán trước khi họ rơi vào bảng đấu quá khó. Đội bóng thủ đô chung bảng với Pohang Steelers, đội đứng thứ 3 K-League 2022; Urawa Red Diamonds, nhà ĐKVĐ Cúp C1 châu Á và Wuhan Three Towns, nhà vô địch Chinese Super League 2022.

Mặc dù vậy, việc CLB này gặp "tai nạn" với những ngoại binh ở đấu trường châu lục là điều không ai nghĩ tới. Còn nhớ sau trận thua Pohang Steelers, Văn Quyết đã chia sẻ thẳng thắn về những ngoại bình của đội bóng: "Những cầu thủ ngoại binh mới sang Hà Nội FC cần thêm thời gian hòa nhập". Văn Quyết cũng nhấn mạnh rằng: "Sự khác biệt bắt đầu khi chúng tôi đưa vào sân những nội binh chất lượng".

Dù phải đá thiếu người nhưng Hà Nội FC đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của mình. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn đã ghi 1 bàn ở cuối trận. Tinh thần của Hà Nội FC khiến đối thủ phải nể phục. Hậu vệ Ren Hang của Wuhan Three Town thừa nhận: "Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu. Hà Nội FC không bỏ cuộc khi đá thiếu người. Cuối cùng, chúng tôi đã giành được chiến thắng. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Hà Nội FC thậm chí có bàn rút ngắn tỉ số ở cuối trận".

Hà Nội FC có thể lặp lại kỳ tích của HAGL?

Ở mùa giải 2022, CLB HAGL cũng rơi vào bảng đấu cực khó ở Cúp C1 châu Á khi phải gặp Sydney FC, Jeonbuk Hyundai Motors và Yokohama F. Marinos. Tuy nhiên đội bóng của HLV Kiatisuk đã thi đấu quả cảm khi gặp các đội bóng lớn của châu Á. HAGL đã hòa Sydney FC và Jeonbuk Motors với cùng tỉ số 1-1. Sau đó, đội bóng phố núi còn thắng Sydney FC với tỉ số 1-0. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ ở giải đấu hàng đầu châu Á cấp CLB sau 18 năm, kể từ khi đội bóng phố núi đánh bại Dalian Shide 1-0 ở mùa giải 2004.

ESPN đã ca ngợi HAGL sau trận hòa trước Jeonbuk Motors: "HAGL, đội bóng xuất hiện ở Cúp C1 châu Á lần đầu tiên sau 17 năm, đã giành được 1 điểm trước Jeonbuk, gã khổng lồ châu lục với 2 lần vô địch Cúp C1 châu Á. HAGL còn được cho là đội chơi hay hơn ở trận đấu này".

Hà Nội FC gục ngã sau thẻ đỏ tai hại của ngoại binh, liệu có thể giành chiến thắng lịch sử giống HAGL ở Cúp C1? - Ảnh 3.

HAGL gây ấn tượng ở vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa trước - Ảnh: Getty

ESPN phân tích rằng HLV Kiatisuk đã sử dụng sơ đồ hợp lý khi gặp đối thủ mạnh hơn: "Kiatisuk đã sử dụng sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự. Dù sơ đồ này gần như chưa từng thấy trước đây ở các đội bóng mà Kiatisuk dẫn dắt nhưng đó là lựa chọn khôn ngoan khi mà HAGL bị đánh giá là dưới cơ so với đối thủ".

"Hàng thủ của HAGL chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 4 trận và đó là điều đáng khen ngợi khi có những đội bóng khác đã thủng lưới nhiều hơn như United City, Shandong và Guangzhou (nhận 10 bàn thua trở lên). HAGL đã xây dựng hàng thủ chắc chắn với 3 trung vệ là Kim Dong Su, Nguyễn Hữu Tuấn và Mauricio. Trong khi đó, các hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy cũng hỗ trợ phòng ngự tốt và họ cũng lên tấn công, tạo ra sự đe dọa với hàng thủ đối phương", ESPN viết tiếp.

HAGL nhận tổng cộng 7 bàn thua ở vòng bảng Cúp C1 châu Á 2022. Trong khi đó, Hà Nội FC đã nhận 16 bàn thua sau 4 trận mùa này.

Với Hà Nội FC lúc này, việc đi tiếp ở Cúp C1 châu Á là quá xa vời. Tuy nhiên người ta vẫn mong chờ họ giành được điểm số, thậm chí là chiến thắng ở lần đầu dự vòng bảng Cúp C1 châu Á. Để làm được điều đó, đội bóng thủ đô cần phải làm rất nhiều việc.

HAGL là minh chứng gần nhất cho thấy các đội bóng của V-League có thể tạo ra bất ngờ ở Cúp C1 châu Á, giải đấu được xem là quá tầm với các đội bóng của Việt Nam. Liệu Hà Nội FC có thể giành được chiến thắng giống HAGL? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm