Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85

11/10/2023 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội có chiều cao lý tưởng 1m85, Quảng Nam chiêu mộ sao Việt kiều,…\


Chuyển nhượng V-League hôm nay: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh

Mặc dù thị trường chuyển nhượng trước mùa giải đã đóng cửa hôm 6/10, tuy nhiên, theo quy chế thì trước vòng 3 V-League 2023-24 (4/11/2023), các đội vẫn có thể thay đổi ngoại binh của mình. Chính vì thế, HAGL và CAHN vẫn đang muốn tận dụng điều này.

HAGL đang có 4 ngoại binh, trong đó có hai tân binh là Joao Mariao và Jairo Rodriguez. Ngoại binh còn lại là Diakite, nhân tố được giữ lại ở mùa trước. Tuy nhiên, sau màn trình diễn kém thuyết phục ở giải Thiên Long mới đây, chất lượng ngoại binh của HAGL đang là dấu hỏi. Vì thế, HLV Kiatisuk vẫn đang thử việc một ngoại binh nữa để thay thế khi cần thiết.

CAHN cũng thế. Ngoài ba ngoại binh Rafael Success, Geovane, Junior, CAHN vẫn thử việc Gabriel Ferreira. Ferrreira đã không được đăng ký ở trận Siêu cúp quốc gia vừa rồi, nhưng anh và John Cley (người sẽ tới SLNA để đổi lấy Hồ Văn Cường) vẫn có mặt ở trận giao hữu với TPHCM mới đây.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85 - Ảnh 2.

Gabriel Ferreira trên khán đài sân Hàng Đẫy

Khánh Hòa chiêu mộ trung vệ nội 1m85

Trên trang chủ của mình, CLB Khánh Hòa vừa thông báo chiêu một trung vệ trẻ Hứa Quốc Thắng. Cầu thủ này có thể hình hết sức ấn tượng với chiều cao 1m85, và cân nặng 80 kg. Quốc Thắng, sinh ngày 18/4/2001, trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Mùa trước, anh khoác áo Đồng Tháp ở giải hạng Nhất. Tại đội bóng mới, cầu thủ thuận chân phải này sẽ mang số áo 55.

Trước đó, Khánh Hòa có biến động lớn về lực lượng khi chia tay liền một lúc 14 cầu thủ. Trong số này có 2 ngoại binh Yago Ramos, Jairo Filho và Việt kiều Ryan Hà. Đổi lại, họ mang về 3 ngoại binh Guirrasy Mamadou, Sesay Alie, Watz Landy. Ngoài ra còn có cựu tuyển thủ futsal Đan Mạch Trương Quốc Minh và 5 nội binh nữa.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85 - Ảnh 3.

Trung vệ Hứa Quốc Thắng có chiều cao đến 1m85

Quảng Nam chiêu mộ sao Việt kiều

Nhà vô địch hạng Nhất 2023 đã tiếp tục có một sự bổ sung quan trọng khi chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Pierre Lamothe. Trước đó, Lamothe đàm phán với TPHCM, nhưng không thể gia nhập vì chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng chuyển sang Quảng Nam thì thuận lợi hơn. Đội bóng này vẫn đủ chỗ cho Việt kiều chưa có quốc tịch.

Như vậy, Quảng Nam sẽ có thể ra sân cùng lúc 5 ngoại binh. Trong số này có 3 ngoại binh + nhập tịch + Việt kiều chưa có quốc tịch. Từ khi thăng hạng, nhà cựu vô địch V-League đã có động thái tăng cường lực lượng khá mạnh mẽ.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85 - Ảnh 4.

Pierre Lamothe vừa gia nhập Quảng Nam FC

Sao U17 Việt Nam được chơi tại V-League

CLB Viettel vừa công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự V-League 2023/2024. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, sẽ có sự xuất hiện của một gương mặt còn rất  trẻ sinh năm 2006 là tiền vệ Nguyễn Công Phương.

Với những người hâm mộ bóng đá trẻ Việt Nam thì Nguyễn Công Phương là cái tên không quá xa lạ. Cầu thủ cao 1m77 này được xem là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Anh là trụ cột U17 Việt Nam, và đã được triệu tập lên các đội U20 Việt Nam, U23 Việt Nam, và thậm chí tập luyện cùng các anh lớn ở ĐTQG. V-League 2023/2024 là cơ hội để tiền vệ 17 tuổi này tiếp tục phát triển tài năng.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85 - Ảnh 5.

Danh sách đăng ký của Viettel dự V-League 2023-24

Hà Nội tin vào HLV Lê Đức Tuấn, không đón HLV Gong Oh Kyun

Có tin đồn rằng sau khi chia tay với HLV Bozidar Bandovic, CLB Hà Nội sẽ mời ông Gong Oh Kyun thay thế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ 1 thỏa thuận nào được ký kết từ hai phía. Theo một nguồn tin thân cận với CLB, thì ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ tin cậy vào trợ lý Lê Đức Tuấn. Ông Tuấn, 41 tuổi, sẽ là HLV của Hà Nội FC ở V-League 2023-24, cũng như các trận còn lại của vòng bảng AFC Champions League. 

HLV Lê Đức Tuấn là con trai cựu danh thủ Lê Khắc Chính (Chính cối). Ông từng khoác áo Đường sắt Việt Nam, Hà Nội ACB, trước khi giải nghệ trong màu áo Thanh Hóa. Đức Tuấn, từng khoác áo U23 Việt Nam ở SEA Games 22, từng có 2 năm dẫn dắt đội trẻ Hà Nội, trước khi được đôn lên đội một với vai trò trợ lý.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 11/10: HAGL và CAHN vẫn thử việc ngoại binh, Khánh Hòa đón trung vệ nội cao 1m85 - Ảnh 6.

HLV Lê Đức Tuấn

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm