Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Niềm tin ở môn bơi

06/06/2015 10:28 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 2015, tâm điểm sự chú ý của đoàn TTVN dồn về đường đua xanh với sự góp mặt của hai niềm hy vọng vàng là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước.

Nhìn vào lịch thi đấu hôm nay, bơi lội có các nội dung: 200m tự do (Hoàng Qúy Phước và Lâm Quang Nhật), 200m ếch nam (Phạm Gia Mẫn), 200m ngửa nam (Trần Duy Khôi), 800m tự do nữ (Ánh Viên và Mỹ Thảo), 400m hỗn hợp nữ (Ánh Viên và Phương Trâm), 4x100m tự do nữ (Ánh Viên, Mỹ Thảo, Diệu Linh, Phương Trâm), 4x100m hỗn hợp nữ.

Ánh Viên phải tham dự 4 nội dung trong ngày 6/6 và BTC xếp thi 800m tự do nữ trước. Đây là nội dung Ánh Viên có thể cạnh tranh HCV nhờ khả năng bứt phá nhưng việc thi 800m tự do nữ trước rồi đến nội dung mạnh nhất mà Viên giành HCĐ ASIAD, HCV SEA Games lần trước 400m hỗn hợp cá nhân nữ là một bất lợi.

Trước khi đội tuyển bơi lội Việt Nam lên đường sang Singapore dự SEA Games 2015, tôi có trao đổi với anh Đinh Việt Hùng, TTK Liên đoàn bơi lội Việt Nam, được biết việc xếp lịch cũng là khó khăn. Nước chủ nhà Singapore đã nghiên cứu kỹ để hạn chế sức mạnh của Ánh Viên. Chúng ta có thể trông chờ HCV vào hai nội dung 800m tự do, 400m hỗn hợp nữ, đặc biệt 400m hỗn hợp cá nhân nữ là nội dung mà Ánh Viên đã giành HCĐ ASIAD với thành tích 4 phút 39 giây 65. Thành tích này rất xuất sắc, hơn hẳn thành tích của Ánh Viên ở SEA Games 2013.


Tại ASIAD Ánh Viên chỉ thua VĐV Trung Quốc  Ye Shiwen (4 phút 32 giây 97), một VĐV Nhật Bản Shimizu (4 phút 38 giây 63). 4 phút 39 giây 65 là thành tích hàng đầu Đông Nam Á ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và nếu không có bất ngờ, không ai thắng được Ánh Viên.

Một niềm hy vọng khác là Quý Phước. 200m tự do nam là nội dung Phước tương đối mạnh. Qúy Phước đứng thứ 7 ở ASIAD cũng là thành tích đáng khen ngợi (1 phút 50 giây 42). Còn SEA Games, lần trước Phước giành HCV 1 phút 50 giây 47. Như vậy chúng ta có thể hy vọng Qúy Phước có thể giành HCV nội dung này. Một VĐV khác của Việt Nam cũng thi 200m tự do nam là Lâm Quang Nhật nhưng tôi nghĩ khó có thể tranh chấp HCV.

Đối thủ của các VĐV Việt Nam là Singapore và Thái Lan. Tại giải VĐ Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu với 10 HCV, Việt Nam 9 và Thái Lan 8 HCV. Các nội dung 4x100m nữ tự do nữ, 4x100m hỗn hợp cá nhân nữ theo đánh giá của tôi nếu giành huy chương cao là một sự đột biến.

Hôm nay chúng ta có thể tin tưởng ở Ánh Viên các nội dung 400m hỗn hợp nữ, 800m tự do nữ và Qúy Phước 200m tự do nam. Phạm Gia Mẫn ở nội dung 200m ếch nam dù có tiến bộ theo đánh giá của BHL nhưng khó cạnh tranh HCV.

Bơi lội Việt Nam cùng với điền kinh và TDDC là những môn thể thao Olympic được tin tưởng nhất. Trình độ của một số VĐV Việt Nam đã vươn ra tầm châu lục và thế giới.

Hôm nay, họ sẽ tiếp tục chứng minh điều đó!

Ánh Viên có khả năng tranh chấp huy chương ở cả 19 nội dung, nhưng sẽ chỉ có 4 đến 5 nội dung chắc chắn có HCV. Tùy tình hình thực tế, chiến thuật của BHL, căn cứ về lịch thi đấu và đối thủ mới quyết định bỏ không thi một vài nội dung (đó là dự kiến). Ánh Viên đăng ký 19 nội dung gây sốc làng bơi Đông Nam Á nhưng những người làm chuyên môn hiểu được Ánh Viên không thể hoàn thành. Mặc dù tại Đại hội TDTT toàn quốc, Ánh Viên thi tổng cộng 20 nội dung (gồm cả đồng đội) nhưng lịch thi đấu, khoảng cách giữa các nội dung khác ở SEA Games. Khả năng hồi phục như thế nào, BHL phải tính đến để Ánh Viên đảm bảo được chắc chắn giành từ 5 đến 6 HCV.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm