Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Lửa thử vàng, gian nan thử sức với U22 Việt Nam'

14/04/2023 13:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách hội quân đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Hành trình bảo vệ tấm HCV dự cảm sẽ gặp nhiều thách thức như nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có khoảng 2 tuần rèn quân trước khi bước vào trận đấu đầu tiên, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương thời gian chuẩn bị như vậy là hợp lý: "Trước hết mà nói thì quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 như thế vừa vặn, không quá dài để gây ra cảm giác mệt mỏi, cũng không quá ngắn để phải cập rập. Chúng ta cũng đã được biết lịch thi đấu cũng như đối thủ của mình rồi. Đội tuyển U22 Việt Nam có một thuận lợi là gặp các đối thủ từ thấp lên cao.

Chắc chắn trong thời gian qua, HLV Troussier đã có những quan sát, nhìn nhận, phân tích về đối thủ. Cũng xác định rằng muốn bảo vệ tấm HCV phải vượt qua tất cả các đối thủ, trong đó lớn nhất là Thái Lan, chưa kể một số đội khác trình độ đã san lấp, thậm chí ngang bằng đẳng cấp với U22 Việt Nam thời điểm hiện tại.

Tôi cho rằng, với lịch thi đấu như thế, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải "mở máy" đá ngay từ đầu chứ không thể đợi chạy "rốt-đa" cho nóng máy nữa. Thuận lợi ở chỗ gặp các đối thủ trình độ từ dưới lên, cho nên đòi hỏi khi khởi đầu, mình phải "bắt máy" vào đá liền.

Thậm chí, trên lý thuyết nếu giải quyết được 3 trận với Lào, Singapore, Malaysia thì trận cuối đá với Thái Lan sẽ dễ căn chỉnh hơn. Thực tế, lộ trình thi đấu theo chiều tăng dần về độ khó của U22 Việt Nam giúp thầy trò HLV Troussier càng thuận lợi để ứng biến với hoàn cảnh".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng chờ đợi ông Troussier sẽ có nhiều kiểu chiến thuật, lối chơi khác nhau để U22 Việt Nam thành đội bóng khó lường: "Lối chơi kiểm soát bóng mà ông Troussier chuẩn bị cho U22 Việt Nam là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đòi hỏi khả năng thích ứng.

Ở SEA Games lần này , các đội đá với mật độ rất dày (6 trận trong 17 ngày nếu vào chung kết), nên tùy thời điểm, HLV phải sử dụng, điều chỉnh lối chơi hợp lý để đảm bảo lộ trình thuận lợi. Do đó, rất cần sự ứng biến, uyển chuyển, linh hoạt của HLV Troussier ở SEA Games 32.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - Ảnh 1.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 32 là khá thuận lợi. Ảnh: Hoàng Linh

Làm sao để điểm rơi phong độ đúng thời điểm SEA Games 32, trong bối cảnh quá ít thời gian nắm U23 Việt Nam, chưa nhiều điều kiện áp dụng triết lý huấn luyện cũng là điều HLV Troussier sẽ phải tính toán".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: "Không có gì ngạc nhiên khi HLV Troussier tất bật ngược xuôi "đãi cát tìm vàng" những ngày qua ở V-League, giải hạng Nhất. Với quan điểm phong độ hiện tại là thước đo quan trọng nhất, màn thể hiện trong màu áo CLB mới là yếu tố quyết định những cái tên U22 nào sẽ được HLV Troussier mang đến Campuchia.

Ông Troussier mong muốn các cầu thủ được ra sân nhiều hơn ở V- League, hạng Nhất để được trui rèn thực chiến nhưng đồng thời nhắn nhủ các học trò rằng bản thân họ phải tự chứng tỏ, tìm chỗ đứng cho mình trước thềm SEA Games.

Vấn đề còn lại rất quan trọng là phải tìm ra được đội hình chính và công thức để chơi. Một điều đáng lo nữa khi ở đội tuyển U22 Việt Nam lúc này chưa thấy được vai trò của một "thủ lĩnh". Thủ lĩnh của cả đội hình và cả ở từng tuyến.

Ví dụ chỉ huy hàng phòng ngự sẽ là ai? Ai sẽ làm chủ tuyến giữa? Ở SEA Games 31, chúng ta có 3 cầu thủ trên độ tuổi vừa chơi "bao sân" vừa dẫn dắt đàn em với kinh nghiệm dày dạn của mình. Còn lúc này, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều cũng là trở lực ở đội U22 Việt Nam".

"Với sự có mặt đầy đủ của các cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi, tôi cho rằng mình đủ sức vượt qua vòng bảng. Khó khăn sẽ bắt đầu từ bán kết đối với đội tuyển U22 Việt Nam.

Nhiều thách thức nhưng phải bình tĩnh, tự tin và như ông Troussier từng nói, ông muốn học trò của mình kiểm soát được cảm xúc. Với cầu thủ trẻ, tâm lý vô cùng quan trọng. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức," bởi biết đâu mọi thứ thuận lợi, cầu thủ thăng hoa, chúng ta lại có một kỳ SEA Games thành công", chuyên gia Đoàn Minh Xương dành nhiều kỳ vọng cho đội tuyển U22 Việt Nam. 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm