Chưa đá với Arsenal, Bayern Munich đã gặp bất lợi cực lớn khi làm khách ở lượt đi tứ kết cúp C1

16/03/2024 10:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

Bayern Munich sẽ phải thi đấu trên sân Emirates của Arsenal mà không có khán giả của mình đồng hành.

Vì sao CĐV Bayern Munich không được tới sân của Arsenal?

Lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League (cúp C1) đã diễn ra vào tối thứ Sáu (16/3) và 4 cặp đấu đã được xác định. Trong số đó, cặp đấu được cho là thú vị nhất là màn so tài giữa Arsenal và Bayern Munich.

Trong 12 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2000, Arsenal đã thua 7 trận. Ba lần gặp "Hùm xám" gần đây, Pháo thủ đều để thua với tỷ số 1-5.

Tuy nhiên, Arsenal đang có phong độ cao và điều đó giúp họ tự tin hơn khi bước vào hai trận đấu tới. Đặc biệt, họ còn có lợi thế rất lớn khi trong trận lượt đi diễn ra trên sân Emirates khi CĐV của Bayern Munich không thể tới sân.

Bayern Munich gặp bất lợi cực lớn khi làm khách của Arsenal ở lượt đi tứ kết cúp C1 - Ảnh 2.

CĐV Bayern Munich không được tới sân Emirates trong trận lượt đi gặp Arsenal

Lý do là bởi Bayern Munich đang phải nhận án phạt từ UEFA. Trong trận đấu với Lazio ở vòng 1/8, CĐV Bayern Munich đã đốt pháo sáng dẫn đến việc không được tham dự trận sân khách tiếp theo ở Champions League, cũng là trận lượt đi gặp Arsenal.

Đây là một tổn thất không nhỏ với Bayern trong thời điểm họ đang có phong độ thất thường. Với án phạt trên, Arsenal có thể lấp đầy sân vận động bằng lượng CĐV của họ.

Theo lịch, Arsenal sẽ tiếp Bayern Munich ở lượt đi vào ngày 10/4. Sau đó một tuần, hai đội sẽ đá lượt về trên sân Allianz của "Hùm xám" vào ngày 17/4. Các thống kê đang chỉ ra Arsenal đang là đội có phần trăm thắng cao hơn. Đoàn quân của Mikel Arteta đang muốn cạnh tranh cho chức vô địch mùa này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm