Chu du thế giới và làm đám cưới xuyên lục địa

22/03/2015 06:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày 21/3, Rhiann Woodyard và Cheetah Platt đã tổ chức đám cưới ở Thái Lan. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người ta không biết rằng trước đó đôi vợ chồng đã tổ chức cả chục đám cưới với nhau trên nhiều lục địa.

Woodyard và Platt, những người tới từ vùng California của Mỹ, đã nghĩ ra kế hoạch độc đáo trên, sau khi bực dọc với việc chi phí tổ chức đám cưới tại Mỹ ngày càng tăng cao. Với số tiền có trong tay, họ chỉ có thể tổ chức một đám cưới "chấp nhận được", nhưng không thể "hoàn hảo" như mong muốn.

Và thế là họ bắt đầu cuộc chu du thế giới để có thể làm đám cưới.


Platt và Woodyard khi dừng chân ở Ấn Độ

* Cưới ở năm châu lục

Có lúc đôi vợ chồng thích cưới vào ban đêm. Nhưng rồi họ cũng khoái cả việc kết hôn vào ban ngày. Đám cưới diễn ra ngoài trời khá thú vị, nhưng các đám cưới trong nhà cũng tuyệt vời chả kém.

Bởi thế, thay vì lập ra một danh sách các ưu và nhược điểm của từng kiểu đám cưới, hai người mua một bộ vest và váy cưới trị giá 200 USD để nhét vào vali. Rồi họ lên đường đi vòng quanh thế giới và trải nghiệm một hôn lễ đặc biệt khác người.

Giống như mọi hành trình thông thường, cuộc phiêu lưu của họ cần sự chuẩn bị trước. Việc đi tới 12 nước không phải là điều dễ thực hiện. Cặp vợ chồng đã mất tám tháng chuẩn bị kế hoạch. Tuy nhiên trước khi lên đường, họ cũng chỉ vạch ra được mình sẽ đi tới nước nào, bằng phương tiện gì và ngủ ở đâu. Họ quyết định rằng các nội dung khác trong chương trình, gồm cả việc tổ chức những đám cưới ra sao, sẽ diễn ra tự nhiên khi đến nơi.

* Để tự nhiên dẫn đường

Đó là lý do để Woodyard và Platt tổ chức đám cưới ngay khi đang đi bộ trong rừng già ở Colombia. Tại Thái Lan, họ vui chơi rông dài và chỉ quyết định nơi tổ chức đám cưới một ngày trước khi sự kiện diễn ra.

"Chúng tôi để tự nhiên dẫn đường" - Woodyard nói - "Tại các đám cưới, quy tắc duy nhất mà chúng tôi luôn tuân theo là phải nói những lời thề". Thái độ này với hôn lễ có vẻ đặc biệt và bất thường, nhưng nó giúp cặp vợ chồng có hành trình suôn sẻ và đầy ắp kỷ niệm.

Mỗi lễ cưới của họ thường chỉ diễn ra trong từ 2-4 phút. Không có người chứng giám nào xuất hiện trong các đám cưới này. Cả Woodyard và Platt đều đã làm thủ tục từ nhà để một trong hai người có thể đứng ra thực hiện nghi lễ kết hôn, giúp họ thành vợ chồng. Pratt nói rằng việc này được chấp nhận về mặt pháp lý ở vài bang tại Mỹ và nó rất phù hợp với họ.

Trong khi các lễ cưới diễn ra không bị giới hạn nào, cặp vợ chồng có đặt ra một số quy định của riêng họ. Ngoài việc nói những lời thề, cô dâu và chú rể còn mặc đồ trắng tinh. Nguyên nhân do cả hai đều thích màu trắng, thấy rằng màu này rất dễ thương. Họ cũng cho rằng việc mặc trang phục cưới giống nhau sẽ khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn. "Chúng tôi muốn các lễ cưới thực sự là của riêng mình" - Platt nói - "Và trong lễ cưới của mình, chúng tôi mặc toàn đồ trắng ".

Phần lớn các hành trình chu du thế giới dài ba tháng đều khá đắt đỏ, nhưng Woodyard và Platt đã tìm cách để chuyến đi của họ rẻ nhất có thể. Ngay từ đầu, họ không quá kén chọn khi tìm điểm dừng chân. Họ chỉ cần được đi tới nơi nào đó để làm đám cưới. "Nếu kén chọn quá, chúng tôi sẽ có một hành trình hết sức đắt đỏ" - Platt nói.

Cặp vợ chồng dành ra khoảng 1 tuần ở mỗi quốc gia họ tới, đôi khi dài hoặc ngắn hơn thế. Ví dụ như khi đến Thái Lan, họ đã có 12 ngày ở đây, lang thang qua nhiều thành phố. Nhưng họ chỉ ở lại Ai Cập trong vỏn vẹn hai ngày trời.

Ban đêm cặp vợ chồng nghỉ ngơi trong các chung cư cho thuê hoặc khách sạn giá rẻ. Họ đi từ điểm này tới điểm khác bằng hàng không giá rẻ. Họ cũng khuyến khích bạn bè và thân nhân tặng tiền mừng để mua vé máy bay tới Morocco hoặc thuê phòng ở vài đêm tại Ireland...


Lễ cưới khó quên của cặp vợ chồng ở Thái Lan (trái) và Kenya

* Đã mơ tới ngày trở lại

Lẽ ra hành trình đã chỉ là của riêng Platt và Woodyard. Nhưng cả hai đều muốn thân nhân tham gia vào đám cưới xuyên lục địa của họ.

Dù không thể theo chân hai người, thân nhân vẫn biết họ đang đi tới đâu nhờ mạng xã hội và Internet. Nhờ thế, người thân có thể cùng trải nghiệm những điều thú vị, tuyệt vời mà hai người đã tận hưởng trong hành trình. Thực tế sự liên lạc diễn ra thường xuyên, liên tục tới mức Platt thừa nhận rằng dường như hai vợ chồng không phiêu lưu đơn độc.

Và thân nhân sẽ không phải chờ lâu trước khi được trực tiếp tới dự đám cưới của Platt và Woodyard. Trong ngày 18/4 tới đây, họ định làm đám cưới ở Hồ Big Bear, California, dưới sự chứng giám của gia đình và bè bạn.

Cặp vợ chồng mới cưới (và chuẩn bị làm đám cưới lần nữa) đã được nhìn ngắm thế giới. Nhưng họ thừa nhận, hành trình kết hôn xuyên lục địa chỉ khiến họ thèm khát đi du lịch hơn nữa. "Chúng tôi đã có đủ thời gian để tổ chức đám cưới, gặp gỡ những con người mới và nhận ra rằng mình cần phải trở lại những nơi đã đi qua thêm một lần nữa" - Woodyard chia sẻ.

Platt và Woodyard đã tổ chức đám cưới ở Colombia, Tây Ban Nha, Ireland, Morocco, Ai Cập, Kenya và Ấn Độ. Mỗi nước này là một điểm dừng trong hành trình "chu du thế giới và làm đám cưới". Như vậy họ đã đi qua châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.


Tường Linh (Theo Time)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm