Chelsea tệ đến mức chính Pochettino cũng phải nổi cáu

01/04/2024 06:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Khi Mauricio Pochettino chỉ vào trái tim rồi vào đầu trong cuộc họp báo, ông muốn những ai đang lắng nghe hiểu rằng sự thiếu cá tính, khát khao và bản năng phòng ngự cơ bản là chìa khóa khiến Chelsea hai lần đánh mất lợi thế dẫn trước trong trận hòa đáng trách 2-2 trước 10 người của Burnley.

Cơn thịnh nộ của ông ngày càng tăng khi chỉ ra rằng đội bóng trẻ của mình không có khả năng kiểm soát tình hình trong một hiệp hai tồi tệ.

Khi Pochettino thất vọng cùng cực

"Khi lao lên tấn công, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi không thể hiện được nghị lực, sự khao khát, không phải mức tối thiểu để cạnh tranh ở Premier League. Trong khâu phòng ngự, chúng tôi thủng lưới quá nhiều. Tôi rất buồn và thất vọng. Ở đây nhiều hơn [ông chỉ vào trái tim] và ở đây [chỉ vào đầu]. Điều quan trọng là tạo ra được một tập thể mạnh mẽ. Chúng tôi đang phát triển rất chậm ở khía cạnh này".

Ông nói tiếp: "Đội đã chơi tốt, vâng. Đội đã thể hiện năng lượng, vâng. Nhưng khi chúng tôi không có bóng, chúng tôi không thể hiện được năng lượng tương tự. Chúng tôi cần có khả năng thu hồi bóng. Tức là phải khao khát, phải tranh giành. Thật khó để chấp nhận việc không chiến thắng. Đây là một trận đấu phải thắng".

Đoạn độc thoại kết thúc, Pochettino sau đó đặt câu hỏi liệu các cầu thủ trẻ của ông có nhận ra rằng sự nghiệp của họ có thể tuột dốc nếu họ không thể hiện sự khao khát nhiều hơn hay không. Rõ ràng, HLV người Argentina đúng về điểm này, mặc dù ông tránh nói quá nhiều. Ông không muốn chôn vùi hoàn toàn các cầu thủ của mình trước khi Chelsea, vẫn đứng ở vị trí thứ 11 trên BXH, tiếp đón MU vào thứ Năm.

Pochettino đã nói đủ. Ông không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc hiểu làm thế nào Chelsea, đội dẫn trước và chơi hơn người trong hiệp một, lại ném đi 2 điểm. Burnley, vốn không còn chút hy vọng nào sau khi Lorenz Transferon nhận thẻ đỏ và bị thủng lưới trên chấm 11m, lẽ ra không bao giờ có thể sống sót nhờ các bàn thắng của Josh Cullen và Dara O'Shea.

Nhưng đó cũng chẳng phải là điều bất ngờ khi Chelsea đã bị chọc thủng hai lần mỗi trận trong 5 trận vừa qua của họ. Điều thú vị là Pochettino trông rất bối rối khi Palmer gây ra một quả đá phạt không cần thiết sau khi giúp Chelsea dẫn trước. Có thể Pochettino không tin tưởng vào cặp trung vệ Disasi và Badiashile, hoặc ông lo lắng về việc Chelsea thiếu chiều cao.

Các cầu thủ Chelsea lúng túng trong phần lớn thời gian của hiệp hai, còn Pochettino thì im lặng trong khu vực kỹ thuật. Burnley thậm chí có thể làm được nhiều hơn nếu cú đánh đầu của Jay Rodriguez không đưa bóng trúng xà ngang khi tỷ số là 2-2.

Hơn 1 tỷ bảng đã được chi để tập hợp đội bóng Chelsea này, nhưng mục đích là gì? Có vẻ như không ai biết.

Chelsea-Burnley 2-2: Khi Pochettino cũng phải nổi cáu - Ảnh 1.

Chelsea để Burnley cầm chân dù dẫn trước và chơi hơn người

Viễn cảnh tồi tệ chờ Chelsea

Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Chelsea có thể sẽ nhận lệnh cấm chuyển nhượng sau khi tự báo cáo về "những bất thường tiềm ẩn về tài chính" dưới thời ông chủ cũ Roman Abramovich.

Tập đoàn do Todd Boehly lãnh đạo đã hoàn tất việc tiếp quản Chelsea vào tháng 5 năm 2022 khi trả số tiền 4,25 tỷ bảng cho câu lạc bộ Tây London. Các kế toán thuộc quyền sở hữu mới sớm phát hiện ra các vấn đề về tài chính của ông chủ trước, với các giao dịch bí mật được thực hiện giữa các tài khoản ở nước ngoài.

Để thể hiện sự minh bạch hoàn toàn, Chelsea đã ngay lập tức báo cáo những phát hiện này lên Premier League. Hiện đang có một cuộc điều tra về tài chính và lịch sử thanh toán của Chelsea, và nếu bị kết tội, The Blues có thể bị cấm vận chuyển nhượng.

Trong lần xuất hiện trên podcast The Inside Track, nhà báo Pete O'Rourke tiết lộ rằng Boehly đã từ bỏ hy vọng và đang chuẩn bị đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng của Chelsea.

"Tôi nghĩ Todd Boehly đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với Chelsea. Có một chút gì đó giống như rạp xiếc ở Stamford Bridge nhưng tôi nghĩ ông ấy chắc chắn đang đoán trước lệnh cấm chuyển nhượng sắp tới", O'Rourke cho hay.

Lệnh cấm chuyển nhượng không phải là hình phạt duy nhất mà Chelsea có thể phải nhận, vì Premier League cũng có thể xem xét phạt nặng hơn hoặc trừ điểm trong bối cảnh không chắc chắn về việc liệu họ có tuân thủ các quy định về Lợi nhuận và Bền vững hay không. Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng cho các cầu thủ kể từ khi Boehly đến câu lạc bộ, mua những ngôi sao như Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Wesley Fofana và Mykhailo Mudryk. Các nguồn tin của Chelsea kiên quyết rằng họ đã làm mọi thứ theo đúng quy định và sẽ không vi phạm các quy tắc, mặc dù một vài cầu thủ, đặc biệt là xuất thân từ Học viện, có thể bị bán vào mùa Hè.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm