Chelsea mất ngôi sao thứ 9 vì chấn thương

06/01/2023 07:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Potter một lần nữa bày tỏ sự thất vọng về cuộc 'khủng hoảng' chấn thương tại Chelsea sau trận thua trước Man City trên sân nhà. Pulisic và Sterling đều phải rời sân trong hiệp 1 vì chấn thương.

9 cầu thủ trụ cột của Chelsea đang dính chấn thương

Tình trạng chấn thương của Chelsea trở nên tồi tệ hơn vào đêm qua khi Raheem Sterling và Christian Pulisic tập tễnh rời sân trong hiệp một trận đấu với Man City. Mason Mount bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận đấu này.

Chelsea hiện có 9 cầu thủ trụ cột dính chấn thương, với bộ ba hậu vệ Reece James, Wesley Fofana và Ben Chilwell, thủ môn Edouard Mendy, tiền vệ N'Golo Kante và tiền đạo Armando Broja phải ngồi ngoài.

Graham Potter bày tỏ thất vọng về cuộc khủng hoảng chấn thương tại Chelsea  - Ảnh 2.

Raheem Sterling rời sân khi trận đấu trước Man City mới bắt đầu được 5 phút vì chấn thương gân kheo. Ảnh: Getty Images

Graham Potter bày tỏ thất vọng về cuộc khủng hoảng chấn thương tại Chelsea  - Ảnh 3.

Pulisic (trái) nối gót Sterling được rút ra sân không lâu sau đó. Ảnh: REUTERS

HLV Graham Potter đã phàn nàn về cuộc khủng hoảng chấn thương của câu lạc bộ trước cuộc đụng độ của Man City tại Stamford Bridge vào tối thứ Năm - trước khi Sterling bị thay ra sớm do chấn thương gân khoeo, và sau đó là Pulisic.

Potter chia sẻ: "Cậu ấy đã gặp phải một chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua (thứ Tư).

Sự ổn định giúp bạn cải thiện. Từ trận đấu trước với Bournemouth, chúng tôi đã mất (Reece) James và Mount trong đội hình xuất phát. 

Đây chính là điều mà một huấn luyện viên bóng đá luôn gặp phải. Sẽ thật tuyệt nếu tung ra 11 ngôi sao cho mỗi trận đấu. Nhưng khi bạn chơi liên tục vào thứ Bảy, thứ Ba, thứ Bảy, thứ Ba, điều đó sẽ không xảy ra. Bạn phải điều chỉnh."

Graham Potter bày tỏ thất vọng về cuộc khủng hoảng chấn thương tại Chelsea  - Ảnh 4.

Graham Potter than phiền về cuộc khủng hoảng chấn thương của Chelsea sau khi tiền vệ chủ chốt Mason Mount (ảnh) bị loại khỏi cuộc đụng độ quan trọng tại Premier League với Manchester City vào đêm qua. Ảnh: Getty Images

Graham Potter bày tỏ thất vọng về cuộc khủng hoảng chấn thương tại Chelsea  - Ảnh 5.

Hậu vệ trụ cột của Chelsea - Reece James (bên phải) khập khiễng rời sân ngay trận đấu đầu tiên khi trở lại sau chấn thương hôm 27/12. Ảnh: EPA

Chelsea chỉ thắng 1/8 trận đấu gần đây nhất của họ - chiến thắng 2-0 trước đội thăng hạng Bournemouth vào ngày 27 tháng 12, chỉ có thêm được vỏn vẹn 3 điểm kể từ ngày 16 tháng 10.

Hậu vệ trụ cột của The Blues - Reece James đã phải tập tễnh rời sân trước một giờ khi anh mới trở lại sau chấn thương trong trận đấu với Bournemouth vào ngày 27 tháng 12. Mendy và Broja thường là những lựa chọn dự phòng, nhưng James, Fofana, Chilwell, Kante, Mount và giờ là Sterling đánh dấu sáu lựa chọn đá chính thường xuyên cho Potter hiện đã đều dính chấn thương.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm