Chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Báo chí luôn song hành cùng nhịp đập thể thao nước nhà

21/06/2023 05:54 GMT+7 | Thể thao

Trong những năm qua, báo chí Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Sự đồng hành đó đã và đang tạo ra những hiệu ứng tích cực trên nhiều phương diện.Đối thoại cùng Thể thao & Văn hóa nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 đã nhận được sẻ chia, tâm tình của những nhà báo đang gắn bó cùng đời sống thể thao nước nhà.

* Nhà báo Vũ Quang Huy - Giám đốc kênh Thể thao VTC3: Trên bước đường đồng hành cùng nhau,báo chí và thể thao Việt Nam đã và đang tạo ra những hiệu ứng tích cực để từ đó người hâm mộ cả nước biết đến nhiều hơn đến các môn thể thao cũng như biết nhiều hơn đến cuộc sống đời thường của những VĐV.

Những năm trở lại đây, lĩnh vực thể thao thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả không chỉ ở môn "thể thao vua" bóng đá , mà còn ở những bộ môn khác như điền kinh, bơi, bóng chuyền…Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, của các loại hình báo chí đa phương tiện đã giúp các giải thể thao đến nhanh, gần khán giả hơn. Từ đó, những VĐV cũng đã được người hâm mộ biết đến nhiều hơn, dành sự quan tâm sâu sát, tình yêu đong đầy.

Sự phát triển và đồng hành này đã cho ra đời những giải thưởng thể thao giá trị do các báo tổ chức đã tạo nên thương hiệu, có sức hút rất lớn như Giải thưởng Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), danh hiệu Quả bóng Vàng (Báo Sài Gòn giải phóng), Cúp Chiến thắng và mới nhất, báo Tuổi trẻ TP.HCM cũng đã trao giải  "Cảm hứng SEA Games 32".

Lần đầu tiên kể từ khi ra đời vào năm 2005, giải thưởng Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa dành cho lĩnh vực Âm nhạc đã được mở rộng sang địa hạt thể thao để vinh danh những cống hiến của các VĐV thể thao nước nhà. Mùa giải Cống hiến năm thứ 17 thật sự đã có nhiều thay đổi đột phá, tạo được sức lan tỏa rộng lớn.

Sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho giải Cống hiến Thể thao cho thấy sự quan tâm đối với một cuộc bầu chọn lần đầu tiên ra mắt công chúng, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với các VĐV trong hành trình chinh phục đỉnh cao mới về thành tích trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.

Đây là yếu tố hết sức quan trọng, tiếp sức cho các VĐV không ngừng nỗ lực vươn lên và tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà trong tương lai.Giải Cống hiến thể thao đã thật truyền cảm hứng lớn trong xã hội đúng như tinh thần "Cống hiến".

Chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023):  Báo chí luôn song hành cùng nhịp đập thể thao nước nhà - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải Gương mặt thể thao của năm tại giải Cống hiến năm 2023. Ảnh: HÒA NGUYỄN

* Nhà báo Thanh Lâm - Phó tổng TKTS phụ trách thể thao Báo Sài Gòn Giải Phóng:

Trong suốt chiều dài hình thành và phát triển, Thể thao Việt Namđều có sự đồng hành của truyền thông báo chí. Vì vậy, có thể khẳng định, truyền thông, báo chí là một phần không thể tách rời đối với các hoạt động của thể thao nước nhà.

Những năm gần đây, sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí cùng thể thao nước nhà đã được tăng cường, nâng cao. Các cơ quan báo chí cùng Thể thao Việt Namđã và đang hướng đến những  sự phục vụ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn dành cho độc giả, người hâm mộ.

Cùng với những giải thưởng của cơ quan báo chí nước nhà, báo Sài Gòn Giải phóng cũng đã tổ chức được giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam suốt 27 năm qua. 27 năm với 26 kỳ trao giải đã qua, giải thưởng Quả bóng VàngViệt Nam tổ chức từ năm 1995 đến nay đã đi được một chặng đường rất dài.

Xuất phát từ môn bóng đá nam tại SEA Games 1995, báo Sài Gòn Giải phóng muốn góp phần tạo ra giải thưởng để tôn vinh các cầu thủ bóng đá. Ý tưởng ban đầu được khởi thủy như thế và sau này sức lan tỏa rất lớn nên báo quyết định duy trì lâu dài.

Trên dòng chảy của thời gian đó, là những thăng trầm của nền bóng đá Việt Nam và Quả bóng Vàng Việt Nam tự hào, vinh hạnh trở thành bạn đồng hành bằng những danh hiệu trao cho các cầu thủ xứng đáng.

Không chỉ báo Sài Gòn Giải phóng, những đơn vị báo chí trong cả nước cũng đã tổ chức và duy trì thường xuyên liên tục được những giải thưởng của mình để tôn vinh thể thao nước nhà.

Giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa là một trong số đó. Giải Cống hiến năm 2023 đã có hạng mục dành cho thể thao để ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng thành tích, cống hiến dành cho mỗi VĐV, HLV.

Theo tôi, những giải thưởng như thế là còn ít, chúng ta cần có nhiều hơn nữa những giải thưởng, chương trình như thế để song hành, đóng góp, tri ân dành cho thể thao Việt Nam. Thể thao không chỉ là thành tích, là tấm huy chương.

Thể thao còn là những khía cạnh về cuộc sống đời thường, về nỗ lực vượt khó của mỗi VĐV. Giải thưởng không chỉ về vật chất, còn là niềm động viên tinh thần, động lực, khát khao dành cho mỗi VĐV. Đó như "món quà" ý nghĩa dành cho thể thao Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023):  Báo chí luôn song hành cùng nhịp đập thể thao nước nhà - Ảnh 2.

Ông Trần Xuân Toàn - Phó TBT báo Tuổi trẻ tặng quà cho VĐV Bou Samnang - một trong ba VĐV nhận giải thưởng “Cảm hứng SEA Games 32” của báo. Ảnh: DUYÊN PHAN

* Nhà báo Khương Xuân - Phó ban Thể thao Báo Tuổi trẻ: Ngày 18/6 vừa qua tại TP.HCM, báo Tuổi trẻ đã tổ chức lễ trao giải chương trình "Cảm hứng SEA Games 32" với sự đồng hành của Công ty Herbalife Việt Nam, nhằm tôn vinh những VĐV truyền cảm hứng xuyên suốt kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023.

SEA Games 32 đã chính thức khép lại tròn một tháng trước, nhưng những câu chuyện ấn tượng trong kỳ Đại hội thể thao khu vực năm 2023 chắc chắn sẽ còn lưu giữ mãi. Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 không hề giới hạn trong khuôn khổ đoàn Thể thao Việt Nam, cũng như thành tích xoay quanh các tấm huy chương.

Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32 hướng đến là tất cả các VĐV, đến từ bất kỳ quốc gia nào không chỉ chú trọng chiến thắng, miễn sao màn trình diễn của họ thực sự chạm đến con tim của người hâm mộ.

Theo kết quả từ cuộc bình chọn của ban giám khảo cũng như lượt like các bài viết của độc giả, chiến thắng đã thuộc về 3VĐV Trần Mai Ngọc (bóng bàn), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và VĐV Campuchia Bou Samnang (điền kinh).

Người hâm mộ thể thao ắt hẳn vẫn còn nhớ về cuộc đua thần kỳ của VĐV Nguyễn Thị Oanh, khoảnh khắc khóc trong mưa đầy xúc động của cô gái Campuchia Bou Samnang hay nụ cười chiến thắng của Trần Mai Ngọc, cô gái đã mang tấm HCV bóng bàn về cho Việt Nam sau 26 năm chờ đợi. Đó chính là giá trị mà báo Tuổi trẻ muốn tôn vinh, thông qua chương trình "Cảm hứng SEA Games 32".

Cô gái Campuchia Bou Samnang được Ban Giám khảocuộc thi lẫn các độc giả bình chọn vì những gì cô thể hiện hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ của cuộc thi. Dù về đích cuối cùng ở cự ly chạy 5.000m, Bou Samnang vẫn kiên trì quyết tâm không bỏ cuộc. Hình ảnh cô vừa chạy vừa khóc trong cơn mưa tầm tã mang đến nét đẹp thuần túy nhất của thể thao nỗ lực chiến thắng bản thân.

Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Trần Xuân Toàn cũng đã chia sẻ rằng trên cả những tấm huy chương SEA Games, câu chuyện của các VĐV tại Đại hội đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng đặc biệt là những người hâm mộ thể thao.

Đó là tinh thần thể thao cao thượng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để về đích, khẳng định giá trị của bản thân và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Với sứ mệnh của một cơ quan truyền thông lớn tại Việt Nam, báo Tuổi trẻ luôn sát cánh, nâng đỡ cho các tài năng thể thao và góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, nhân văn đến cộng đồng.

Tôi cũng thật sự ấn tượng với Giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa từ ngày ra đời 2005 đến nay. Trong nhiều năm qua, báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã duy trì thường xuyên, liên tục, có nhiều đổi mới cho Giải thưởng Cống hiến, đặc biệt năm 2023 đã có thêm giải Cống hiến Thể thao.

Việc các tờ báo, các tổ chức, cá nhân cũng như xã hội có thêm nhiều giải thưởng để vinh danh đóng góp của VĐV, HLV, nhà quản lý thể thao hay những người làm trong lĩnh vực thể thao là điều tuyệt vời. So với các ngành nghề khác trong xã hội, thể thao chưa thực sự được quan tâm nhiều.

Đời sống VĐV, HLV vì thế còn nhiều khó khăn. Những giải thưởng như Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa, "Cảm hứng SEA Games 32" của báo Tuổi trẻ sẽ khiến các VĐV, HLV thấy rằng tài năng, đóng góp của họ được xã hội công nhận, tôn trọng và vinh danh. Đây là động lực để họ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cho nền thể thao quốc gia.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm