Chelsea: Đá tốt sân nhà, vô địch được không?

13/01/2015 05:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến lúc này, Chelsea đang là đội duy nhất toàn thắng trong các trận đấu sân nhà ở Premier League mùa này. Liệu đây có phải chìa khóa để thầy trò Jose Mourinho hướng tới chức vô địch vào cuối mùa?

Việc Chelsea toàn thắng cả 10 trận tại Stamford Bridge không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi tận dụng triệt để các trận đấu sân nhà đã trở thành thói quen trong những mùa giải Mourinho cầm quân.

Pháo đài Stamford Bridge

Trong mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge, Mourinho đã giúp Chelsea vô địch, chấm dứt cảnh Arsenal và Man United thay nhau thống trị. Và điều đáng nói là họ đã bất bại trong 19 trận sân nhà (14 thắng, 5 hòa). Công thức đó tiếp tục được lặp lại ở mùa giải kế tiếp. Thậm chí thành tích sân nhà của Chelsea gần như hoàn hảo, với chỉ đúng 1 trận hòa (trước Charlton ở vòng 23). Mức độ ảnh hưởng từ những điểm số tại Stamford Bridge cũng lớn hơn, khi chúng chiếm tới 60% trong tổng điểm cuối mùa của đội bóng áo xanh (mùa 2005-06, Chelsea giành được 91 điểm).

Đến thời điểm hiện tại, Mourinho có vẻ đang muốn áp dụng lại công thức này cho tham vọng giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm của Chelsea. Lợi thế cho đội chủ sân Stamford Bridge là trong phần còn lại của mùa giải, họ sẽ được đón tiếp các đối thủ mạnh trên sân nhà. Cuối tháng này là ứng viên cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Man City. Vào tháng 4 tới, Chelsea sẽ đón tiếp Man United và Liverpool. Chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal có lẽ là lần hiếm hoi Chelsea phải chơi xa nhà trước một đối thủ ở nhóm đầu.

Chơi tốt trên sân nhà là một tín hiệu lạc quan cho Chelsea. Ba mùa giải gần đây, những nhà vô địch Premier League đều có thành tích rất tốt trên sân nhà. Man City từng bất bại trên sân Etihad trong mùa đầu tiên họ vô địch Premier League (mùa 2011-12), và chỉ thua đúng 1 trận tại thánh địa của mình ở mùa trước. Man United, dù thua đến 3 trận ở Old Trafford mùa 2012-13, vẫn có số điểm trên sân nhà khá cao (48 điểm qua 19 trận).

Chỉ chơi hay sân nhà là chưa đủ

Mặt khác, cũng cần lưu ý nói rằng một đội bóng muốn vô địch Premier League không thể quá dựa dẫm vào sân nhà, mà cần cải thiện thành tích trong những lần xa nhà.

Hãy lấy ví dụ từ mùa giải năm ngoái của Chelsea. Họ có thành tích sân nhà khá tốt, với 15 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua đúng 1 trận. Nhưng bức tranh kết quả mỗi lần rời xa Stamford Bridge của thầy trò Mourinho lại rất khác. Thành tích sân khách của Chelsea dù ngang bằng với Man City (cùng 34 điểm), nhưng lại thua kém so với Liverpool và Arsenal (35 điểm).

Đáng chú ý, những lần Chelsea vấp ngã trên sân khách cả mùa trước cũng như tính đến thời điểm này của mùa 2014-15 đều là trước các đối thủ dưới cơ. Mùa 2013-14, những đội bóng như Stoke, Aston Villa hay Crystal Palace đủ sức khiến cho Chelsea ôm hận bằng thứ bóng đá phòng ngự chiều sâu rồi bất ngờ tung ra những đường phản công sắc sảo. Mùa này, Chelsea đã hai lần thất bại trên sân khách, và cả Newcastle lẫn Tottenham đều áp dụng đúng những gì cần làm để buộc thầy trò Mourinho ra về trắng tay: xây chắc hàng thủ, và lợi dụng khoảng trống khi đội bóng áo xanh dâng cao đội hình.

Thành tích sân khách của Chelsea mùa này vẫn thua xa Man City. Thầy trò Mourinho mới chỉ lấy được 19 điểm từ 11 lần xa nhà, trong khi nhà ĐKVĐ Premier League, với cùng số trận, đã mang về 24 điểm. Đó là lý do vì sao Chelsea chưa thể bứt xa khỏi cái bóng của Man City. Điều này sẽ gây bất lợi cho đội bóng áo xanh thành London. Ngoài Premier League, họ còn phải căng mình ở 3 mặt trận khác là Cúp FA, Cúp Liên Đoàn và Champions League.

10 Chelsea là đội bóng duy nhất ở Premier League duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà, với tổng cộng 10 chiến thắng.

48 Mùa trước, Chelsea giành được 48 điểm trên sân Stamford Bridge, chiếm 58% tổng số điểm giành được vào cuối mùa (82 điểm).

0 Trong hai mùa giải Mourinho vô địch cùng Chelsea ở nhiệm kỳ đầu, đội bóng áo xanh đều không thua một trận nào trên sân nhà.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm