Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

22/12/2022 15:06 GMT+7 | Tin tức 24h

Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa phát hiện tàu chở 70.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên vùng biển gần Hòn Thơm, Phú Quốc.

Thông tin từ Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 21/12, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình tuần tra đã kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu TG 91138 TS do Lê Minh Nhật (sinh năm 1989, trú tại khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, chủ tàu là bà Dương Thị Bé Duyên (trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tại vùng biển cách Hòn Thơm, Phú Quốc khoảng 56 hải lý.

Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Con tàu vận chuyển dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Vào thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Lê Minh Nhật thừa nhận tàu đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đến 9 giờ ngày 22/12, Tổ công tác áp giải tàu TG 91138 TS về cảng Hải Đội 401/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 (An Thới, Phú Quốc) và tiến hành thủ tục bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Khu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm