Các nhân tố mới sẽ quyết định trận derby Milan

13/09/2023 10:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

Có tổng cộng 21 cầu thủ mới đã gia nhập Inter và Milan ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ít nhất 1/4 trong số đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng 4 Serie A đêm thứ Bảy này.

Tính đến lúc này, các HLV Simone Inzaghi và Stefano Pioli có thể tương đối yên tâm về tình hình lực lượng trước đại chiến. Lautaro Martinez nhiều khả năng được cho nghỉ ở trận đấu của đội tuyển Argentina rạng sáng nay, trong khi các chấn thương của Theo Hernandez và Olivier Giroud bên phía Milan đều sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng họ ra sân ở trận derby.

Niềm hạnh phúc của Sommer

Yann Sommer vốn không phải là mục tiêu số 1 của Inter khi họ quyết định bán Andre Onana, mà đó là Guglielmo Vicario, người đã bị Tottenham nhanh tay "cuỗm" mất trước khi Inter hoàn tất việc bán Onana cho MU. Sommer là một thủ thành giỏi và giàu kinh nghiệm, nhưng chiều cao chỉ 1m83 (quá thấp với một thủ môn hiện nay) và độ tuổi đã sắp 35 khiến anh chịu nhiều hoài nghi. Nhưng có ai ngờ, Sommer đang là thủ môn duy nhất thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa phải vào lưới nhặt bóng cho đến lúc này.

Sommer rời bỏ Bayern Munich, nơi anh chỉ được xem là người dự bị cho Manuel Neuer, để đến Inter với khát khao khẳng định anh xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu. Với anh trước khung gỗ, Inter đã lần đầu tiên kể từ mùa giải 1966-67 giữ sạch lưới ở cả 3 trận Serie A đầu mùa. Nhưng thực ra, Sommer không phải làm gì nhiều, bởi hàng thủ phía trước anh đã lo hầu hết các phần việc. Sau 3 trận, Sommer chỉ phải đối mặt với vẻn vẹn 6 cú sút trúng vào khung thành của mình và hầu hết là không nguy hiểm. Phong độ rất tốt của các trung vệ, đặc biệt là Stefan De Vrij, người đã hồi sinh ấn tượng để làm quên đi sự vắng mặt của Francesco Acerbi (chấn thương dài ngày), khiến các đối thủ bất lực. Lối chơi pressing tầm cao của Inter đang phát huy hiệu quả rất tốt, giúp cho Sommer thi đấu mà như đi dạo trong vườn nhà.

Sommer đang hạnh phúc và Marcus Thuram cũng vậy. Việc Inter không mua được một tiền đạo hàng đầu đã giúp chân sút người Pháp trở thành đối tác số 1 của Lautaro và anh đang chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng. Sau 3 trận, Thuram đã có 1 bàn và 2 kiến tạo, 2 lần nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Anh còn đem niềm hứng khởi đó lên tuyển Pháp và ghi 1 bàn ở trận thắng Ireland hôm 7/9.

Cuối tuần này, Inter-Milan: Các nhân tố mới của derby Milan - Ảnh 1.

Sommer và Loftus-Cheek là những nhân tố mới đáng xem ở derby lần này

Sức mạnh cơ bắp của Loftus-Cheek

Milan đang có lợi thế không nhỏ về thể lực trước trận derby. Hầu hết các cầu thủ của Inter là trụ cột các đội tuyển quốc gia, trong khi rất nhiều cầu thủ Milan về tập trung đợt này chỉ đóng vai dự bị ở đội bóng nước họ, hoặc được nghỉ ở những trận ít quan trọng (như Theo Hernandez, Giroud, Chukwueze). Trong bối cảnh Inter có thể phải ra sân với những đôi chân mệt mỏi, Milan có thể tận dụng sự vượt trội về thể lực này để chiếm thế thượng phong. Đó chính là nhiệm vụ của Ruben Loftus-Cheek, tân binh đến từ Chelsea.

Điểm mạnh nhất của Loftus-Cheek là sức mạnh cơ bắp, khả năng tranh chấp tay đôi. Mùa trước, Milan đã sa sút với một phần nguyên nhân nằm ở việc không tìm được ai thay thế xứng đáng Franck Kessie, thì bây giờ, họ có Loftus-Cheek. 3 trận đầu mùa, tiền vệ người Anh đã khiến tất cả hài lòng với phong độ khá ấn tượng. Loftus-Cheek cùng với Tijjani Reijnders, một cầu thủ "không phổi" chạy trung bình 12,5km mỗi trận, đã quán xuyến rất tốt khu vực giữa sân, giúp sơ đồ mới 4-3-3 vận hành hiệu quả. Không chỉ thế, tiền vệ 27 tuổi cũng tích cực tham gia tấn công và đã có pha kiến tạo đầu tiên ở Serie A và 2 cú sút nguy hiểm. Không được gọi lên tuyển Anh, Loftus-Cheek đang chờ gặp Inter với 100% sức lực.

Reijnders đã ra mắt đội tuyển Hà Lan ở đợt tập trung này, nhưng anh chỉ chơi tổng cộng 71 phút trong 2 trận thắng của đội bóng áo da cam ở vòng loại EURO 2024. Tính cả mùa trước, cầu thủ có dòng máu Indonesia này đã ra sân 59 trận liên tiếp cho các đội bóng của mình, thể hiện sự bền bỉ khó tin. Không phải Loftus-Cheek hay Pulisic, mà Reijnders mới là tân binh có vai trò quan trọng nhất với Milan hiện tại. Anh thay thế tốt sự ra đi của Sandro Tonali, nhanh chóng trở thành một gương mặt được yêu mến tại sân San Siro.

Ngoài ra, Samuel Chukwueze và Noah Okafor cũng là những nhân tố mới được kỳ vọng có thể ghi dấu ấn khi họ có thể đá chính thay Pulisic và Giroud, những người có thể bị ảnh hưởng thể lực bởi FIFA Days. Sức trẻ và khát khao của họ sẽ đặt thách thức không nhỏ lên đội ngũ có phần già cỗi của Inter ở trận derby. 

Milan lo hàng thủ

Trong khi tình trạng của Giroud và Theo Hernandez được chẩn đoán là không đáng lo thì chấn thương cơ của trung vệ Pierre Kalulu, trong một buổi tập tại Milanello, có vẻ nghiêm trọng hơn. Nếu cầu thủ người Pháp không kịp bình phục, HLV Pioli sẽ phải sử dụng lão tướng Simon Kjaer đá cặp với Malick Thiaw ở trung tâm hàng thủ, do Fikayo Tomori bị treo giò. Kjaer đã xuống sức do tuổi tác và sẽ gặp khó khăn lớn khi đối đầu với một tiền đạo to khỏe như Marcus Thuram.

Inter cũng đang lo lắng về tình hình của lão tướng Juan Cuadrado, người bị thay ra trong giờ nghỉ giữa trận Colombia gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 vì một chấn thương cơ. Tuy được dự đoán không phải là chấn thương nghiêm trọng, nhưng khả năng ra sân của Cuadrado ở trận derby còn bỏ ngỏ.

 Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm