Gianluigi Donnarumma cầu bình an ở San Siro

12/09/2023 19:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

Gianluigi Donnarumma đang đứng trước một trong những thử thách khó nhất trong sự nghiệp của anh. Oái oăm ở chỗ, thử thách đó không đến từ đối thủ Ukraine, mà từ chính đám đông khán giả nhà ở sân San Siro.

Donnarumma từng là con cưng của sân bóng gần 100 năm tuổi này, khi anh vươn lên từ một cậu bé 16 tuổi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Milan từng sản sinh ra kể từ những năm 1990, phá rất nhiều kỷ lục và đứng trong nhóm những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở tuổi đôi mươi. Nhưng tất cả đã đổi khác kể từ mùa Hè 2021, khi anh bỏ Milan để tới PSG. Từ chỗ được yêu mến và kỳ vọng sẽ trở thành thần tượng mới của Milan, Donnarumma bị căm ghét bởi răm rắp nghe theo một tay siêu cò hám tiền (Mino Raiola). Người hâm mộ Milan gọi anh là "Dollarumma", ám chỉ một kẻ chỉ biết đến tiền. Donnarumma từng trở lại sân San Siro 2 lần kể từ đó, cùng đội tuyển Italy, và lần nào cũng có người mắng mỏ anh.

Đêm nay, số tiếng la ó dành cho thủ môn sinh năm 1999 hứa hẹn sẽ còn nhiều hơn gấp bội, bởi không chỉ các milanista chưa thôi căm ghét, mà những người hâm mộ đội tuyển Italy cũng đang rất bực mình với phong độ tệ hại của anh. Từ Bắc Macedonia đến Bắc Macedonia là 2 bàn thua đánh dấu 18 tháng thảm họa của Donnarumma ở cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Tháng 3/2022, anh để lọt lưới sau cú sút từ rất xa của Trajkovski và khiến Italy thất bại 0-1, hết cửa dự World Cup 2022. Tháng 9/2023, anh không cản được cú sút phạt của Bardhi, khiến Italy bị cầm hòa 1-1 và gặp vô vàn khó khăn trên đường đến EURO 2024. Đó không phải là những cú sút tầm thường, nhưng Donnarumma hoàn toàn có thể làm tốt hơn với đẳng cấp của mình.

Gianluigi Donnarumma: Cầu bình an ở San Siro - Ảnh 1.

Nếu Italy muốn thắng, đừng tiếp tục gây sức ép lên Donnarumma

Một Donnarumma thần đồng dường như đã chết từ ngày anh rời Milan, với đỉnh cao gần nhất là danh hiệu Quả bóng vàng EURO 2020 cách đây đã hơn 2 năm. Donnarumma không có tiến bộ nào đáng kể, mà ngược lại, mắc sai lầm ngày càng nhiều, thường đóng vai chính trong những thất bại đình đám của PSG và Italy. Người Ý đang lo sợ chuỗi ngày đau đớn đó sẽ tiếp diễn. Trên mạng xã hội, hàng trăm ý kiến kêu gọi HLV Spalletti loại bỏ Donnarumma để dành suất bắt chính cho Guglielmo Vicario, thủ môn đang gây ấn tượng ở Tottenham.

Điều đó khó xảy ra, bởi Vicario còn quá non kinh nghiệm dù nhiều tuổi hơn Donnarumma, trong khi đây là một trận sinh tử. Cả thủ môn số 2 Alex Meret cũng thế. Các cựu danh thủ như Dino Zoff và Fabio Cannavaro đều lên tiếng ủng hộ Donnarumma. Bất luận thế nào, không ai được quên thủ môn 24 tuổi này chính là người đã "gánh" Italy đến chức vô địch châu Âu sau hơn 50 năm chờ đợi. Điều mà Donnarumma cần bây giờ là sự ủng hộ của những người đồng bào thay vì những tiếng la ó và sỉ nhục. Đó cũng là điều mà Italy cần để vượt qua Ukraine và mở ra con đường sống ở vòng loại EURO 2024.

Hãy để cho Donnarumma được bình an! 

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm