Bunmathan ‘lắm tài nhiều tật’: Văng tục với cầu thủ Trung Quốc, cùi chỏ với Quang Hải, tới kỷ lục thẻ đỏ khó tin

01/12/2023 15:36 GMT+7 | Thế giới Sao

Theerathon Bunmathan là cầu thủ lắm tài nhiều tật. Dù được công nhận là ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á nhưng cầu thủ sinh năm 1990 này gây nhiều tranh cãi trong sự nghiệp.

Bunmathan bị tố châm ngòi vụ ẩu đả ở Cúp C1 châu Á

Hôm 29/11, CLB Buriram United của Bunmathan thua 2-3 trước Zhejiang trên SVĐ Huizhou Olympic. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ của hai đội đã ẩu đả quyết liệt. Những hình ảnh về vụ xô xát này đã tràn ngập các trang mạng xã hội trong những ngày qua. Nhiều CĐV bất bình về những hình ảnh phi thể thao xảy ra ở giải đấu cao nhất châu Á cấp CLB.

Tờ163 của Trung Quốc cho rằng Bunmathan là người châm ngòi vụ ẩu đả nói trên khi văng tục. Trong suốt trận đấu, Bunmathan đã dùng nhiều lời lẽ chọc tức cầu thủ của đội chủ nhà.

Bunmathan ‘lắm tài nhiều tật’: Văng tục với cầu thủ Trung Quốc, đánh cùi chỏ Quang Hải tới kỷ lục thẻ đỏ khó tin - Ảnh 3.

Tờ163 của Trung Quốc cho rằng Bunmathan là người châm ngòi vụ ẩu đả nói trên

Trong khi đó, tờ Thairath của Thái Lan cho biết Bunmathan là người đã tranh cãi với cầu thủ đối phương ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Theo trang Instagram của CLB Zhejiang, Bunmathan đã văng tục 1 câu phổ biến trong tiếng Anh.

Tiền vệ Leon James (Buriram United) can ngăn nhưng bị 2 cầu thủ CLB Zhejiang tấn công. Điều này khiến các thành viên Buriram United nổi nóng và vụ xô xát đã xảy ra.

Ngoại binh của Buriram United, Sheydayev xông vào kẹp cổ 1 cầu thủ bên phía Zhejiang thì bị quây đánh. Theerathon tiến tới hòa giải, dù vậy cầu thủ này chính là khởi nguồn của của ẩu đả.

AFC được cho là sẽ đưa ra án phạt nặng với những cầu thủ tham gia vụ xô xát nói trên.

Bunmathan lập kỷ lục thẻ đỏ

Ở tuổi 21, Bunmathan nhận vô số chỉ trích do việc nhận 2 thẻ đỏ trong vòng 3 ngày. Anh chính là cầu thủ đầu tiên của Thái Lan rơi vào trường hợp đen đủi này.

Cụ thể, Bunmathan nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-3 của Thái Lan trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2014 vào cuối năm 2011. Sau đó, Bunmathan sang dự SEA Games 26 và nhận thẻ đỏ ở trận thua 1-3 của Thái Lan trước chủ nhà Indonesia. Lúc ấy, Bunmathan mới 21 tuổi và bị CĐV Thái Lan công kích trên mạng xã hội.

Bunmathan ‘lắm tài nhiều tật’: Văng tục với cầu thủ Trung Quốc, đánh cùi chỏ Quang Hải tới kỷ lục thẻ đỏ khó tin - Ảnh 4.

Bunmathan nhận vô số chỉ trích do việc nhận 2 thẻ đỏ trong vòng 3 ngày

Bunmathan đã xác lập kỷ lục đáng quên khi trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên dính 2 thẻ đỏ trong vòng 3 ngày. Tờ Sanook (Thái Lan) viết rằng có lẽ đến khi cuối đời, Bunmathan vẫn sẽ bị ám ảnh về 2 chiếc thẻ đỏ nói trên.

Nhiều người coi Bunmathan là "cậu bé hư". Bản thân cầu thủ này thổ lộ anh đã rất chán nản và muốn từ bỏ bóng đá. Tuy nhiên sự động viên từ người thân và bạn bè đã giúp Bunmathan vượt qua khoảng thời gian đen tối nói trên.

Bunmathan đánh cùi chỏ với Quang Hải và Xuân Mạnh

Theerathon Bunmathan từng gây phẫn nộ với CĐV Việt Nam khi có pha đánh cùi chỏ vào Quang Hải ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021, nhưng hậu vệ Thái Lan đã qua mắt được trọng tài.

Bunmathan ‘lắm tài nhiều tật’: Văng tục với cầu thủ Trung Quốc, đánh cùi chỏ Quang Hải tới kỷ lục thẻ đỏ khó tin - Ảnh 5.

Theerathon Bunmathan vung thẳng tay vào mặt Quang Hải ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021 - Ảnh: VFF

Ở trận lượt về, Bunmathan tiếp tục dùng tiểu xảo. Phút 90+2, Theerathon tiếp tục có một pha đánh nguội với Xuân Mạnh nhưng trọng tài không nhìn thấy. Kết quả là cầu thủ của Thái Lan vẫn bình an vô sự trước sự ức chế của cầu thủ và BHL Việt Nam.

Bunmathan ‘lắm tài nhiều tật’: Văng tục với cầu thủ Trung Quốc, đánh cùi chỏ Quang Hải tới kỷ lục thẻ đỏ khó tin - Ảnh 6.

Bunmathan đánh nguội với Xuân Mạnh

Sau này, Bunmathan bị CĐV chỉ trích vì những hành động tiểu xảo của mình trong trận đấu, hậu vệ của ĐT Thái Lan đáp trả: "Tại AFF Cup, tôi nói thật này, tôi đã chơi ở J1 League 4 năm rồi. Tôi chưa bao giờ tức giận hay tổn thương nhiều như khi về đá giải Đông Nam Á cả. Bởi vì ở J1 League người ta chỉ tập trung đá bóng. Còn ở AFF Cup, các đội cứ gặp Thái Lan là đá rất quyết liệt. Thế thì tôi có thể buông xuôi và chấp nhận việc mình bị đá mãi hay không?".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm