Bức Pandora của Rossetti có giá 7 triệu bảng Anh

20/05/2014 10:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bức tranh họa sĩ nổi tiếng của Anh Dante Gabriel Rossetti vẽ Jane Morris – từng là người yêu của ông và là vợ người bạn thân nhất của Rossetti - sẽ được bán với kỷ lục 7 triệu bảng tại hãng đấu giá Sotheby’s.

Bức họa vẽ nàng thơ Jane Morris năm 1871 của Rossetti dự kiến sẽ tạo nên một kỷ lục mới cho họa sĩ trứ danh xứ sở sương mù với giá bán 7 triệu bảng trong tuần này, Tờ Daily Mail đưa tin.

Jane, vợ người bạn thân nhất của Rossetti - William Morris, là một nghệ sĩ, nhà thiết kế dệt may, cũng là một trong những tình yêu lớn đem lại cảm hứng sáng tác cho Rossetti trên những bức vẽ làm nên tên tuổi của ông.

Bức Pandora vẽ nầng thơ Jane của Dante Gabriel Rossetti

Simon Toll, chuyên gia nghệ thuật Anh và Ailen của Sotheby’s đánh giá bức Pandora sẽ là “một ngôi sao” khi được đem bán vào thứ năm (22/5) tuần này.

“Đây chắc chắn là tác phẩm tuyệt vời nhất của Rossetti từng được rao bán. Thực tế, nó là một trong những bức vẽ Tiền Raphaelite quan trọng nhất trên thị trường bởi rất nhiều tác phẩm khác đã nằm trong các bộ sưu tập ở bảo tàng”, Simon chia sẻ với Tờ Sunday Telegraph.

Bức họa chính thức được bán ra sau khi kết thúc Triễn lãm chân dung quốc gia (National Portrait Gallery) về cuộc đời Jane Morris.

The Bower Meadow - một trong những tác phầm vẽ Jane Morris khác của Rossetti năm 1850. 

Với làn da trắng và những lọn tóc rối, nàng thơ Jane được xem như hình ảnh thu nhỏ của vẻ đẹp tiền Raphaelite. Chân dung của nàng trở thành dấu hiệu căn bản dễ nhận biết nhất của một số tác phẩm thuộc phong trào này, trong đó có bức Proserpine của Rossetti, miêu tả nữ thần thế giới ngầm mà ông coi là sáng tạo đẹp nhất của mình.

Trong khi đó, chồng của Jane lại miêu tả cô như Hoàng hậu Guinevere của vua Arthur, nổi tiếng xinh đẹp và không chung thủy - trong bức tranh La Belle Iseult năm 1858.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm