Đấu giá tranh bị phát xít cướp của Gustav Klimt

17/07/2011 06:55 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -Litzlberg on the Attersee, bức tranh của họa sĩ Áo Gustav Klimt (1862-1918) , từng bị Phát xít Đức cướp trong Thế chiến II nhiều khả năng sẽ đạt giá 25 triệu USD khi được đấu giá vào ngày 2/11 tại hãng Sotheby’s ở New York.

Bức tranh mô tả một cái hồ ở miền Tây nước Áo và từng nằm trong bộ sưu tập của ông trùm sắt thép người Áo - Viktor Zuckerkandl. Khi ông và vợ là bà Paula qua đời năm 1927 mà không có con cái, bức tranh đã được đưa vào sưu tập của Amalie Redlich, em gái Zuckerkandl. Năm 1941, bà Redlich đã bị đi đày và mất tích. Bộ sưu tập của bà đã bị Phát xít Đức lấy và bán đi. Bức tranh này nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng ở Salzburg từ năm 1944 và tuần trước, bức tranh này đã được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Salzburg trao trả về cho cháu trai của họa sĩ là ông Georges Jorisch (83 tuổi).

Sinh năm 1862 ở Vienna, Gustav Klimt là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Áo.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm