Những ký ức về HLV Weigang

27/07/2011 12:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước thời HLV Falko Goetz, ĐT Việt Nam từng được đặt dưới sự dẫn dắt của một ông thầy người Đức là HLV Karl Heinz Weigang. Và trong ký ức của các cựu tuyển thủ quốc gia từng làm việc với HLV Weigang, ai ai cũng nhớ như in hồi ức về một ông thầy thậm chí còn có tính kỷ luật cao hơn cả HLV Goetz hiện tại.

* Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Phụng (HLV thủ môn ĐT Olympic Việt Nam & CLB SG.XT): Mỗi người cần hy sinh một chút vì tập thể

Thời của chúng tôi, ở CLB hay trên ĐT thì cách quản lý đều giống nhau, tức là gắt gao lắm. Hồi đó, tất cả anh em trong đội phải ở tập trung 100% trong CLB, hình thành luôn một thói quen giờ giấc nên khi lên ĐT tập trung, giờ giấc quản lý cũng như ở CLB, không có khác nhau nhiều nên anh em cũng quen luôn với việc giới hạn giờ giới nghiêm của cầu thủ do HLV đặt ra mà không phải nghĩ ngợi nọ kia nhiều. Khoảng 22h là tới giờ điểm danh rồi.

Được gọi lên ĐT là vinh dự lớn, ai cũng thấy tự hào và phấn đấu hết mình để tìm suất đá chính. Nhưng đó là thời của chúng tôi, thời cái nghiệp bóng banh còn khắc khổ và gian truân, cũng chẳng có nhiều tiền để phát sinh thú vui này nọ. Mỗi thời mỗi khác. Bây giờ cầu thủ kiếm được nhiều tiền hơn và quyền lợi nhiều hơn, xã hội bây giờ cũng nhiều thú tiêu khiển hơn nữa, việc quản lý của CLB cũng không khắt khe như chúng tôi hồi đó.


Kỷ luật thép kiểu Đức chẳng hề xa lạ với ĐT Việt Nam, bởi trước HLV Falko Goetz đã có HLV Karl Heinz Weigang thực hiện chính sách này.

Hiện tại, cầu thủ có khi chỉ phải tập trung 100% trong nơi đóng quân của đội bóng bắt buộc trước khoảng 2-3 ngày. Giờ giấc có phần thoải mái như vậy nên các cầu thủ cũng đã quen luôn rồi. Môi trường ở CLB đã hình thành cho họ thói quen dễ dãi như thế nên khi lên ĐT, đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới, bắt buộc tất cả phải thích nghi nhanh, với giới hạn thời gian khắt khe, gò ép hơn thì tất nhiên tâm lý nhiều cầu thủ sẽ không thoải mái, cảm giác bản thân như bị gò ép, tù túng. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng nếu để những điều không hài lòng đó làm ảnh hưởng đến kết quả, thành tích thi đấu của ĐT thì rõ ràng là không tốt. Tôi nghĩ cầu thủ chúng ta đã sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp cả chục năm nay rồi, càng không nên có những biểu hiện đó. Tất cả chỉ do cầu thủ thôi và tôi nghĩ mỗi người nên hy sinh chút gì đó vì ĐT, vì màu cờ sắc áo.

HLV nào cũng muốn ĐT do mình dẫn dắt chơi hay, chơi đẹp và có thành tích thì người ta cũng nở mày nở mặt. HLV nào cũng muốn tốt cho đội bóng. Cầu thủ chúng ta cũng nên có tác phong chuyên nghiệp và thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Dù gì mỗi năm ĐT tập trung cũng chẳng có mấy dịp, và thời gian làm việc với nhau cũng không lâu.

* Cựu tuyển thủ Trần Công Minh (cựu trợ lý HLV ĐT Việt Nam, HLV Ngói ĐT.LA): Kỷ luật tạo ra sức mạnh tập thể

HLV Weigang là người con người rất nhiệt huyết với bóng đá. Ông luôn đặt kỷ cương hàng lên hàng đầu. Rất mạnh mẽ, dễ nổi nóng, hay la mắng và nghiêm túc trong giờ giấc lắm. Tôi thấy bản tính của người Đức là như vậy, các CLB Đức bây giờ cũng đề cao ý chí và tính kỷ luật đó chứ. Thời chúng tôi mới lên ĐT cũng nể cái uy của ông thầy lắm. Không ai dám vi phạm giờ giấc mà thầy đặt ra. Lúc đó nhiều người cũng mới lên ĐT nữa, môi trường cạnh tranh ở ĐT rất khốc liệt, ai ai cũng ý thức chiếm cho mình một suất để có chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính thức.

Tôi nghĩ sự chuyển giao giữa 2 thời kỳ, ý tôi là 2 HLV Henrique Calisto và Falko Goetz thay đổi nhanh chóng và đột ngột quá, khiến cầu thủ chưa kịp thích nghi. Tôi cũng đã làm việc với HLV Calisto, ông là người coi trọng kỷ luật, nhưng khi vui, ông cũng thoải mái về giờ giấc với các cầu thủ.

Còn ông Goetz, có thể nhiều cầu thủ cũng chưa hoàn toàn quen được với những khuôn khổ mà ông thầy mới đề ra. Nhưng theo tôi, chẳng có gì khó khăn và ông thầy mới cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở từng cầu thủ cả. Ông ấy chỉ quản lý giờ giấc sinh hoạt, tập luyện, những điều mà cầu thủ chúng ta hoàn toàn làm chủ được. ĐT phải có tính tập thể và kỷ luật cao để tạo ra sức mạnh.

Việt Hà (ghi)

VFF ủng hộ 1 tỷ đồng vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”

VFF đã quyết định trích 1 tỷ đồng từ tiền quỹ VFF và từ số tiền bán vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar (vòng loại thứ 2 World Cup 2014) để ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn và báo Tuổi Trẻ phát động. Số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng sẽ được VFF trao trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào 19h15 ngày mai (28/7/2011).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm