HLV Tài Em phẫn nộ với trọng tài trận gặp HAGL

23/06/2018 05:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu ở vòng 15 V-League 2018 giữa HAGL và Sài Gòn FC chiều 22/6 khép lại với tỉ số thắng sát nút 3-2 cho đội chủ nhà. Thế nhưng, trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Phan Văn Tài Em tỏ ra vô cùng giận dữ với các quyết định của trọng tài, còn HLV Dương Minh Ninh lại khá hài lòng.

Mặc dù HLV Phan Văn Tài Em đánh giá trận đấu chiều 22/6 trên sân Pleiku có chuyên môn tốt và các cầu thủ thi đấu cống hiến, song lại tỏ ra khá tức giận: “Tôi rất không hài lòng với các trọng tài. Tình huống chúng tôi bị thổi phạt penalty là không đáng, trong khi sau đó, Da Sylva bị phạm lỗi trong vòng cấm thì trọng tài lại cho lợi thế. Sao có thể có lợi thế đối với một pha phạm lỗi trong vòng cấm được. Tôi yêu cầu BTC cần phải xem lại công tác trọng tài ở trận đấu này”.

Bên cạnh đó, HLV Tài Em cũng cho rằng việc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu không chính xác. “Tôi canh thời gian, rõ ràng là chưa hết 4 phút bù giờ, nhưng trọng tài đã thổi còi. Ngoài ra, trong thời gian bù giờ có nhiều pha nằm sân của các cầu thủ HAGL, thì đáng ra trọng tài phải cộng thêm cho chúng tôi”.

Video clip bàn thắng HAGL 3-2 Sài Gòn FC: Đánh bại 'hiện tượng'

Video clip bàn thắng HAGL 3-2 Sài Gòn FC: Đánh bại 'hiện tượng'

Đánh bại Sài Gòn FC 3-2 trên sân nhà Pleiku, HAGL đã chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp tại V-League 2018, qua đó phần nào lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh cho rằng cần thông cảm với trọng tài. Ông phân tích, trong các trận đấu có chuyên môn tốt và thế trận giằng co cũng như có nhiều pha vào bóng từ hai phía, rất khó cho các trọng tài xác định rõ được các tình huống. Vị HLV này cũng lấy ví dụ về việc 5 phút cuối trận, nhiều pha bóng mà các cầu thủ Sài Gòn FC đã phạm lỗi song trọng tài Hoàng Anh Tuấn không cất còi.

Trở lại với kết quả 3-2 của trận đấu, HLV Dương Minh Ninh tỏ ra rất vui mừng: “Bản thân tôi cảm thấy rất vui sau chiến thắng này. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi thua 3 trận đấu gần nhất, song các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cao và giành được chiến thắng trong trận đấu này”.

Không quá khó hiểu với cảm xúc của HLV Dương Minh Ninh, bởi nếu bỏ qua trận thua ở vòng đấu thứ 12 trên sân của Than Quảng Ninh, thì người hâm mộ đội bóng phố Núi thực sự thất vọng khi ở trận đấu trên sân nhà sau đó, HAGL lại để thua ngược 2-3 khi tiếp đón ĐKVĐ Quảng Nam.

2 lần vươn lên dẫn trước, HAGL vẫn để đối thủ đánh bại với 2 bàn thắng ở những phút cuối. Vòng 14 trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng, HAGL tiếp tục để thua với một kịch bản tương tự: ghi bàn trước và để thua ngược. 3 điểm có được trước Sài Gòn FC thực sự quý như vàng, không chỉ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn giúp lấy lại tinh thần cho các cầu thủ và niềm tin của người hâm mộ.

Trong trận đấu chiều 22/6 trên sân Pleiku, các cổ động viên của HAGL chào đón sự trở lại của tiền đạo Osmar Francisco – cầu thủ đã từng khoác áo HAGL trong mùa bóng 2016, trước khi rời đi ở mùa bóng 2017 và nửa đầu năm 2018.

HAGL ‘thay máu’ ngoại binh, VPF mời trọng tài ngoại bắt V-League

HAGL ‘thay máu’ ngoại binh, VPF mời trọng tài ngoại bắt V-League

HAGL tính phương án ‘thay máu’ ngoại binh, VPF sẽ mời trọng tài ngoại bắt V-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/6.

Trong trận đầu ra quân, Osmar đã để lại ấn tượng tốt đối với CĐV phố Núi. Tuy không ghi được bàn thắng, Osmar cho thấy khả năng thi đấu tốt, thu hút hàng thủ đối phương cũng như tranh chấp, tì đè khá ấn tượng. Điều này có được một phần nhờ việc cầu thủ này đã từng thi đấu cho HAGL trước đó.

“Osmar đã thi đấu tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong thời gian tới thì toàn đội cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho cậu ấy để hòa nhập và thi đấu tốt hơn”, HLV Dương Minh Ninh đánh giá.

Tuy nhiên, việc Osmar thi đấu tốt lại là dấu hỏi lớn đối với tương lai của Rimario Gordon Allando. Tiền đạo này chỉ được tung vào sân khoảng 10 phút cuối trận đấu, thay cho chính Osmar bị chấn thương. Tuy nhiên, Rimario đã không để lại dấu ấn trên sân, dù cơ hội dành cho anh không phải là không có. “Rimario đến thời điểm này vẫn chưa có được bàn thắng nào tại V-League, dù đã có được bàn thắng ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên tôi nhận thấy cậu ấy có chuyên môn tốt, vấn đề duy nhất chính là việc cậu ấy chưa hòa nhập được với đội bóng. Tôi nghĩ vẫn cần phải cho Rimario thêm thời gian”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh có được 20 điểm, vươn lên vị trí thứ 7, còn Sài Gòn FC vẫn ngụp lặn ở vị trí thứ 12, với 13 điểm có được sau 15 vòng đấu.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm