HAGL tiến cử Minh Vương cho HLV Park Hang Seo

21/06/2018 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến HAGL, người hâm mộ cả nước chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những cái tên đã làm mưa làm gió trong suốt nhiều năm qua như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,… Thế nhưng, ít ai biết được Trần Minh Vương mới chính là cầu thủ trẻ nhất của HAGL thi đấu tại V-League, khi mới bước qua tuổi 19.

Năm 2007, Minh Vương chỉ là một cậu bé 12 tuổi từ quê hương Thái Bình vào Gia Lai, đăng ký dự tuyển vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Khi ấy, Minh Vương không lọt vào Top 16 để học lớp học viện, nhưng anh được tuyển chọn vào lớp năng khiếu của CLB HAGL. Vốn có kỹ năng và niềm đam mê với trái bóng, Minh Vương sớm bộc lộ những phẩm chất của một cầu thủ tài năng trong tương lai.

Năm 2014, khi những cầu thủ thuộc lớp Học viện như Công Phượng, Xuân Trường,… nổi lên như những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á, thì ít ai biết rằng Minh Vương đã được đôn lên đá tại giải bóng đá vô địch quốc gia khi mới 19 tuổi. Mùa giải năm đó, tiền vệ mang áo số 8 của HAGL thi đấu 15 trận, ghi được 2 bàn thắng, giành giải Bàn thắng đẹp nhất V-League tháng 5/2014 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014.

Mùa giải 2015 và 2016, Minh Vương không để lại nhiều dấu ấn. Thế nhưng, những mùa sau đó, dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ này dần lấy lại phong độ và thi đấu ấn tượng trong màu áo của HAGL. Mới đây, trong trận đấu với Quảng Nam ở vòng 13 V-League 2018, tiền vệ này đã có một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, mang về bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng phố Núi.

Và ở trận đấu tiếp theo, HAGL đến làm khách trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng, Minh Vương tiếp tục cho thấy khả năng sút phạt hàng rào của mình khi ghi bàn mở tỉ số ở một tình huống tương tự. Đáng tiếc, cả 2 trận đấu trên, HAGL đều phải nhận thất bại.

“Em cảm thấy rất vui khi đã ghi được 2 bàn thắng đẹp như vậy, dường như có điều gì đó rất may mắn với em. Ở HAGL, Công Phượng và Xuân Trường là hai cầu thủ có khả năng đá phạt hàng rào tốt nhất. Tuy nhiên, ở hai tình huống trên, em cảm thấy góc sút rộng và em tự tin rằng mình sẽ thành công, nên em đã xin quyền sút phạt từ Trường và Phượng”, Minh Vương chia sẻ.

Dù đang khá thành công ở cấp CLB, song Minh Vương vẫn chưa có duyên với ĐTQG. Cuối năm 2017, cầu thủ này đã được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách đi Thường Châu (Trung Quốc) tham dự giải U23 châu Á. Đáng tiếc, Minh Vương lại gặp phải chấn thương trong một buổi tập luyện, khiến anh không thể cùng các đồng đội đi dự giải. Tuy nhiên, điều đó không khiến cầu thủ trẻ của HAGL nản lòng.

Video clip SHB Đà Nẵng 2-1 HAGL: Minh Vương lập 'siêu phẩm' vẫn không cứu được HAGL

Video clip SHB Đà Nẵng 2-1 HAGL: Minh Vương lập 'siêu phẩm' vẫn không cứu được HAGL

Minh Vương đá phạt đẹp mắt mở tỷ số cho HAGL nhưng đội bóng phố Núi vẫn để thua ngược 1-2 tại sân Hòa Xuân. Merlo và Đức Chinh là những người ghi bàn mang về 3 điểm cho chủ nhà SHB Đà Nẵng.

“Mục tiêu của em là sẽ tiếp tục cố gắng và cống hiến cho câu lạc bộ HAGL, nỗ lực chơi tốt trong từng trận đấu. Còn ở ĐTQG thì em nghĩ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều để trở thành người được chọn”, Minh Vương cho biết.

Về phần mình, Trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh tỏ ra khá lạc quan về việc tiền vệ số 8 này được gọi lên ĐTQG: “Trong hai mùa 2017 và 2018, Minh Vương đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là ở 2 trận đấu gần đây. Tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực của mình, Minh Vương sẽ sớm được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG ở những giải đấu sắp tới”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm