Công Phượng, V-League và Thai League

18/12/2017 06:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người tự hỏi, nếu Công Phượng sang chơi bóng ở Thai League liệu có tốt cho anh? Tương lai không biết nhưng phát ngôn bày tỏ mong muốn sang Thái Lan của tiền đạo này là có thật.

Công Phượng muốn, bầu Đức bảo không

Chuyện các CLB dự Thai League muốn mời Công Phượng về thi đấu chỉ rộ lên sau M-150 Cup 2017, nơi Nguyễn Công Phượng và thủ thành Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam đã có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do tờ Goal Thailand bình chọn. Đó là giải đấu mà Công Phượng đã ghi dấu ấn trên đất Thái với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Phút ngẫu hứng, trả lời truyền thông Thái Lan sau trận tranh hạng Ba giải M-150 Cup 2017, Công Phượng chia sẻ tham vọng được chuyển đến Thai League ngày không xa: “Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng. Tôi được chứng kiến người hâm mộ thật tuyệt vời mỗi lần nhìn lên khán đài trong trận đấu”.

Tuy nhiên, ngay lập tức bầu Đức, ông chủ của HAGL đã lên tiếng “Không bao giờ tôi để cho Công Phượng sang Thái Lan chơi bóng. Họ là đối thủ của Việt Nam làm sao tôi cho phép cầu thủ của mình sang đó thi đấu. Hơn nữa, hiện tại, HAGL đang thiếu người nên tôi sẽ không cho Công Phượng ra đi. Trước mắt, hãy để cậu ta tập trung cho U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á tại năm tới".

Cách đây 3 tháng khi đích thân bầu Đức đã sang Hàn Quốc mời ông Chung Hae Soung về phố Núi để “làm mới” HAGL tại mùa giải V-League 2018. Công Phượng, Tuấn Anh cũng là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng để nâng cấp HAGL trong mùa giải tới. Và lẽ đó, “mối tình chưa đến, mối tình đi” hay nói chính xác, đá ở Thai League chỉ là giấc mơ thoáng qua của CP10 mà thôi!

Cũng cần “vào hang bắt cọp”

Là người bỏ ra cả đống tiền đào tạo nên lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì bầu Đức có toàn quyền sử dụng họ. Nhưng khi ông đã nói: “Họ là đối thủ của Việt Nam làm sao tôi cho phép cầu thủ của mình sang đó thi đấu”, xem ra không được thuyết phục lắm. Trước đây chính nhiều cầu thủ Thái Lan như Kiatisak, Dusit, ThongLao từng thi đấu cho HAGL, chính sự hiểu biết bóng đá Việt Nam nên khi trở về đội tuyển Thái Lan họ đã gây không ít khó khăn cho đội tuyển chúng ta. Như ông bà ta vẫn nói “phải vào hang mới bắt được cọp”.

Công Phượng tiến bộ dưới thời HLV Park Hang Seo

Công Phượng tiến bộ dưới thời HLV Park Hang Seo

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, Công Phượng đã có sự tiến bộ nhất định trong cách tư duy chơi bóng dưới thời HLV người Hàn Quốc, Park Hang Seo.

Nhân đây ví dụ thêm bóng chuyền, phụ công Ngọc Hoa thi đấu hay hơn hẳn trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia khi đối đầu với người Thái do chị từng thi đấu trong màu áo của CLB Ayutthaya A.T.C.C ở mùa giải 2014-2015 (giành ngôi Á quân), trước khi chuyển sang chơi cho CLB Bangkok Glass 2 mùa giải 2015-2016 và 2016-2017. Ngọc Hoa từng cùng Bangkok Glass giành ngôi VĐQG Thái Lan, vô địch các CLB nữ châu Á năm 2015 và đại diện tham dự vòng chung kết giải các CLB nữ thế giới 2016.

Nếu vẫn còn khát vọng chiến thắng người Thái trong giải đấu chính thức thì không chỉ Công Phượng mà nên có nhiều cầu thủ Việt Nam khác cũng nên đến thử sức tại Thai League, nếu có điều kiện. Rõ ràng Thai League, vẫn là giải đấu chất lượng bậc nhất khu vực, tất nhiên không chỉ có CP10 mong muốn được tham gia. Bóng đá chuyện nghiệp thời hội nhập là thế!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm