Đội hình tiêu biểu M-150 gọi tên Công Phượng, HLV Park Hang-seo tiếp tục thử nghiệm

17/12/2017 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình tiêu biểu M-150 gọi tên Công Phượng, HLV Park Hang-seo tiếp tục thử nghiệm là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 17/12.

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục “thay máu” U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục thử nghiệm mạnh tay đồng thời bổ sung thêm lực lượng cho U23 Việt Nam. Chấn thương của một số cầu thủ, phong độ không cao của vài cái tên sẽ buộc ông Park phải hành động.

Bên cạnh đó, bộ phận chuyên môn của VFF cũng đã tìm ra cho ông thầy người Hàn Quốc không ít cái tên từ Giải U21 quốc tế 2017. Đây sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam về nước, bầu Đức không quan tâm việc Công Phượng muốn sang Thái Lan

U23 Việt Nam về nước, bầu Đức không quan tâm việc Công Phượng muốn sang Thái Lan

Thầy trò HLV Park Hang Seo đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay. Trong khi đó, bầu Đức không quan tâm chuyện Công Phượng bày tỏ mong muốn được Thái chơi bóng.

Công Phượng kêu gọi U23 Việt Nam không chủ quan

Tiền đạo mang áo số 10 mong các cầu thủ không chủ quan dù U23 Việt Nam vừa có thắng lợi quan trọng trước người Thái. Anh khẳng định: “23 Việt Nam sẽ không chủ quan, dù mới thắng U23 Thái Lan. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất để chơi tốt tại VCK U23 châu Á. Anh em trong đội đang rất háo hức với giải đấu sắp tới.

Đây đơn thuần chỉ là giải đấu giao hữu nên nhiều đội có sự thử nghiệm về nhân sự cũng như chiến thuật, thậm chí ngay cả U23 Nhật Bản cũng chỉ mang đội hình lứa U20 sang dự giải. Nói thế để thấy rằng tính chất căng thẳng của các trận đấu không quá cao”.

Công Phượng, Tiến Dũng vào đội hình tiêu biểu M-150 Cup

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ thành Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam đã có tên trong đội hình tiêu biểu của M-150 Cup. Đội hình tiêu biểu này được Goal Thailand bình chọn. Phượng được gọi tên vì 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo của anh cho đội tuyển. Còn Tiến Dũng chỉ phải vào lưới nhặt bóng 1 lần sau 2 trận (nghỉ trận gặp U23 Uzbekistan).

Các hậu vệ được chọn vào đội hình này gồm có: Jakkit Wachpirom (U23 Thái Lan), Kobilov Islomjon (U23 Uzbekistan), Honoya Syouji (U20 Nhật Bản), Itsuki Urata (U20 Nhật Bản).

Bên cạnh đó, đội hình này có sự góp mặt của những tiền vệ: Abdixolikov Bobir (U23 Uzbekistan), Supachok Sarachat (U23 Thái Lan), Yuta Kamiya (U20 Nhật Bản), Sidikov Jabokhir (U23 Uzbekistan).

Chú thích ảnh
Chan Vathanaka đã thất bại trong chuyến phiêu lưu tại Nhật Bản.

Thất bại ở Nhật Bản, “Messi Campuchia” chuyển sang Malaysia

Tiền đạo Chan Vathanaka đã đồng ý chuyển sang thi đấu cho Pahang FA của Malaysia từ mùa giải tới. Tiền đạo này đã có 1 năm thi đấu cho Fujieda MYFC nhưng chỉ được ra sân vài phút. Anh chính thức rời Nhật Bản như một lời thừa nhận cho thất bại trong cuộc phiêu lưu này.

Chân sút sinh năm 1994 cũng quyết định chuyển sang Malaysia thi đấu. Pahang là đội đương kim Á quân Malaysia. Giống như Thái Lan, giải Malaysia cũng có thêm điều lệ cho phép các đội bóng được chiêu mộ ngoại binh ASEAN.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm