Chủ tịch Hội đồng HLV QG, Nguyễn Sỹ Hiển: "Chúng tôi chưa phát huy khả năng"

29/12/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV QG, bộ phận này chưa có dấu ấn thời gian qua, ngay cả trong quyết định sa thải HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, mọi việc bắt nguồn từ chức năng bị định sẵn, trong khi VFF chưa trao ấn kiếm và thực sự cầu thị để Hội đồng HLV QG thực sự làm việc hết công suất.

* Theo ông, VFF cần phải có những thay đổi gì để HLV nội an tâm làm việc, thay vì cảnh chênh lệch chế độ cũng như sự tin tưởng so với các thầy ngoại?

- Sau câu chuyện xảy ra vừa qua, tôi nghĩ rằng VFF sẽ thay đổi quan điểm và dùng “chất xám” từ Hội đồng HLV QG nhiều hơn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tâm tư và cả quan điểm lựa chọn người nào thực sự phù hợp nhất với chức danh HLV trưởng ĐTVN. Tôi từng nhiều năm làm cầu thủ, HLV rồi quan chức trong ngành thể thao, nên tin rằng các HLV nội đủ sức đảm nhận công việc ở ĐT.


Chủ tịch Hội đồng HLV QG, Nguyễn Sỹ Hiển

Nhưng cũng giống như sự tín nhiệm với Hội đồng HLV QG, VFF phải có một sự tin tưởng và có một chế độ chí ít 2/3 với những gì HLV ngoại có được. Chưa kể việc thỏa thuận với CLB chủ quản để có thể lấy HLV xứng đáng nhất lên ngồi ở ĐT. Chứ mức lương ba cọc, ba đồng, sự quan tâm ít ỏi, HLV thà ngồi ở CLB còn có được điều kiện làm việc tốt hơn là điều chắc chắn.

* Trong những năm qua, dấu ấn của Hội đồng HLV QG trong nền bóng đá quá nhạt. Lẽ nào do chức năng, nhiệm vụ bị hạn chế khiến Hội đồng HLV QG không chứng tỏ được cái “tôi” của mình?

- Trước khi được thành lập, chức năng-nhiệm vụ của Hội đồng HLV QG là tham mưu, tư vấn cho VFF trong vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực HLV. Khi VFF không có sự gắn kết, hỗ trợ cần thiết, chúng tôi không thể tham gia các hoạt động quan trọng của bóng đá VN. Đấy là điều mang tính bất cập, khiến chúng tôi dù tâm huyết, trăn trở đến mấy cũng đành chịu. Hy vọng sau những câu chuyện đã qua, lãnh đạo VFF sẽ có sự gắn kết chặt chẽ hơn với chúng tôi, để tìm kiếm chiến lược, hay HLV phù hợp nhất với ĐTVN.

* LĐBĐ Malaysia từng thành công 3 năm đã qua nhờ HLV nội. Theo ông, Malaysia nhờ đâu mà có được sự thay đổi mạnh mẽ về thành tích, lối chơi như vậy?

- Để có được thành công ấy, Malaysia đã mất gần 5 năm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để có được kết quả như lúc này. Nhờ kế hoạch chuẩn bị dài hơi, các cầu thủ U23 Malaysia mới trưởng thành, bản lĩnh và khó đánh bại đến thế. Trước SEA Games 26, U23 Malaysia có đến 6 tháng luyện tập và giao hữu liên tục tại CH Czech. Tính ra trong năm 2011, thầy trò Ong Kim Swee có đến hơn 30 trận thi đấu lớn nhỏ tại SEA Games, VFF Cup, vòng loại Olympic, giao hữu Australia, Czech, Slovakia… nhờ thế, đội bóng này mới có thành công như vậy.

* Riêng HLV có vóc dáng như khắc khổ như Rajagobal  thì sao thưa ông?

- Tôi đánh giá cao HLV Rajagobal , khi ông ấy từng lăn lộn nắm đội U17 cho đến ĐTQG Malaysia. Trước khi có được thành công, HLV này từng thất bại nhiều lần khi đưa các đội trẻ Malaysia sang VN thi đấu. Từ thất bại, ông ta đúc rút nhiều điều và có được hoạch định rõ ràng, khoa học. Thành công của ông ta cũng không lạ, khi Rajagobal có tài và được LĐBĐ Malaysia tin tưởng tuyệt đối.

* Vậy ông có nguyện vọng gì trong thời điểm tới đây: Một sức bật mới cho Hội đồng HVL QG cũng như HLV nội ở tầm ĐT?

- Đúng là như vậy! Chúng tôi bị rào cản cơ chế nên cái cần nhất là sự tin tưởng từ VFF. Đó cũng là cảnh chung của HLV nội, khi họ có quá ít sự tin tưởng và trao cơ hội từ phía lãnh đạo. Sau nhiều năm chuyên nghiệp nền bóng đá, giới HLV VN cũng có bước tiến về năng lực chỉ đạo, chuyên môn để theo kịp thế giới. Và chúng tôi, những HLV nội, đều rất mong được tạo cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm