Hà Nội 1 đấy Phong Phú Hà Nam vào thế khó

09/09/2016 20:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội 1 ăn mừng như sắp vô địch khi vượt qua Phong Phú Hà Nam ở lượt trận áp chót vòng loại. Điều đó chứng tỏ đội bóng này gặp vô vàn áp lực trong việc hướng tới mục tiêu đòi lại ngôi hậu ở mùa giải năm nay.

Nhưng Hà Nội 1 chỉ vui được khoảng 2 giờ đồng hồ khi ngay sau đó, họ lại cảm nhận hơi thở gấp gáp từ phía đội nhì bảng TP.HCM 1. Ngay lúc vừa cắt được “cái đuôi” bám đuổi dai dẳng Phong Phú Hà Nam bằng trận thắng tối thiểu đội bóng này, Hà Nội 1 lại bị nhà đương kim vô địch áp sát. TP.HCM 1 sau trận thắng Hà Nội 2 đã có 32 điểm, kém thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng đúng 1 trận thắng. Ở lượt trận cuối vòng loại, TP.HCM 1 sẽ quyết đấu với Hà Nội 1 để cạnh tranh ngôi nhất bảng.


Minh Nguyệt (25) ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quan trọng cho Hà Nội 1 trước Phong Phú Hà Nam

Sau trận thua Phong Phú Hà Nam 0-1 dù chơi hay hơn hẳn đội khách ngày khai màn lượt về năm nay, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không khỏi ngao ngán đối phương. Ở trận lượt đi diễn ra tại Hà Nam, Kim Chi và các học trò cũng không thể đánh bại đội bóng do HLV Văn Thị Thanh dẫn dắt. Phong Phú Hà Nam có thể xếp dưới cơ nhưng họ luôn là khắc tinh của TP.HCM 1. Vì thế, chủ nhà buộc phải thắng Hà Nội 1 để soán ngôi chính đối thủ này. Sâu xa hơn, nếu có ngôi đầu bảng, nhà đương kim vô địch nhiều cơ hội vào đến chung kết do chỉ phải gặp đội bóng xếp hạng 4 ở bán kết.

Đó là mục tiêu của TP.HCM 1 trong trận quyết đấu với Hà Nội 1 ở trận đấu cuối cùng vòng loại. Đây cũng được xem là trận chung kết sớm giữa 2 CLB đang giữ chức vô địch và Á quân của giải. Ở trận lượt đi, 2 đội đã hòa nhau không bàn thắng. Hà Nội 1 đang sở hữu chỉ số phụ rất “khủng” (ghi 38 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn).

Do đó, TP.HCM 1 chỉ có cách thắng trận cuối mới mong lấy được ngôi đầu sau vòng loại. Lợi thế vẫn tràn trề cho chủ nhà khi họ được chơi trên sân nhà và đối thủ Hà Nội 1 những trận gần đây phải vắt kiệt sức để bảo vệ ngôi đầu. Những trụ cột của họ như đội trưởng Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Xuyến… đang có dấu hiệu quá tải.  

Không chỉ có cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng kịch tính đến hồi chót, vị trí thứ 4 vào bán kết cũng phải chờ đến lượt trận cuối mới xác định được 1 trong 2 cái tên: TNG Thái Nguyên hoặc Than Khoáng Sản Việt Nam. Với khoảng cách 2 điểm, TNG Thái Nguyên đang lợi thế hơn nhưng sau khi để các trụ cột dưỡng sức ở lượt trận 13, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải sẽ dồn sức quyết đánh bại đối thủ để đoạt vé cuối.

Kết quả vòng 13

Hà Nội 1 – Phong Phú Hà Nam: 1-0

TP.HCM 1 – Hà Nội 2: 5-1

Lịch thi đấu vòng 14:

Ngày 12/9: 16h: Than Khoáng Sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên

18h30: TP.HCM 2 – Sơn La

Ngày 13/9: 16h: Hà Nội 2 – Phong Phú Hà Nam

18h30: TP.HCM 1 – Hà Nội 1

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm