Bóng đá Việt Nam ngày 8/7: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh

08/07/2023 19:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 8/7: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh

Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh

Để đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong thời tiết với nền nhiệt từ 10 đến 20 độ C tại New Zealand, các bác sĩ ĐT nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng trong các buổi tập. 

Dù thời tiết lạnh nhưng các cầu thủ vẫn tích cực, hào hứng khởi động để làm nóng người trước khi bước vào các bài tập chính.

"Hai ngày vừa qua, các cầu thủ rất năng động. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Ở thời điểm này, ban huấn luyện sẽ tập trung để các bạn duy trì thể lực đang có. T

ất nhiên, những bạn thường hay thi đấu sẽ cần tập luyện nhiều hơn để nâng cao thể lực, đáp ứng các yêu cầu của trận đấu. Tôi hi vọng về mặt khởi động, các bạn sẽ có thời gian dài hơn để tránh các chấn thương", HLV thể lực của ĐT nữ Việt Nam Cedric Roger cho hay.

Chiều mai, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn một buổi tập trước khi bước vào trận đấu gặp ĐT nữ New Zealand lúc 17h30 chiều ngày 10/7 (giờ địa phương) trên SVĐ McLean Park (Napier).

Bóng đá Việt Nam ngày 7/8: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh. ảnh VFF

Tuyển thủ nữ Bồ Đào Nha tự tin đánh bại Việt Nam

Truyền thông Bồ Đào Nha coi ĐT nữ Việt Nam là đối thủ vừa miếng và họ tự tin đánh bại được thầy trò HLV Mai Đức Chung

"Bồ Đào Nha hiện tại đứng thứ 21 thế giới nhưng không có nhiều tên tuổi trên bản đồ bóng đá nữ tại đấu trường World Cup. Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thể giành được chiến thắng. Nhưng trước khi nghĩ đến việc đó thì Bồ Đào Nha phải đối đầu với đương kim Á quân Hà Lan và ĐKVĐ Mỹ.

Bóng đá nữ Bồ Đào Nha tiếp tục phát triển đáng kể trong nước nên tương lai thực sự rất tươi sáng cho đội tuyển quốc gia nữ. Dù sao thành tích tốt của đội tuyển nam cũng sẽ gây 1 phần áp lực lên ĐT nữ Bồ Đào Nha ở giải đấu này", trang Portugoal nhận định.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/8: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh - Ảnh 3.

Tuyển thủ nữ Bồ Đào Nha tự tin đánh bại Việt Nam. ảnh VFF

Tuyển nữ Hà Lan muốn toàn thắng ở vòng bảng

Tại VCK World Cup nữ 2023,  ĐT nữ Hà Lan nằm ở bảng E với nhà vô địch Mỹ và 2 tân binh là tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha. 

Thủ môn ĐT nữ Hà Lan Daphne van Domselaar đặt mục tiêu đánh bại tất cả các đối thủ cùng bảng E:  "Chúng tôi muốn đánh bại tất cả các đội cùng bảng và chúng tôi tự tin có thể đánh bại tất cả. Hy vọng tôi cùng ĐT nữ Hà Lan sẽ giành 9 điểm để giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup nữ năm nay".

Ở những lượt trận giao hữu gần nhất, tuyển nữ Hà Lan đã nhận thất bại trước ĐT nữ Đức với tỷ số 0-1. Sau đó, họ giành 3 thắng lợi liên tiếp với những đối thủ không được đánh giá quá cao như đội bóng nam U18 của CLB bán chuyên De Volewijckers hay ĐT nữ U19 Hà Lan.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/8: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh - Ảnh 4.

Tuyển nữ Hà Lan muốn toàn thắng ở vòng bảng

Đông Nam Á có 1 trọng tài bắt VCK World Cup 3023

Tại World Cup nữ 2023, ông Taqi (trọng tài Singapore) nằm trong số 107 trọng tài làm nhiệm vụ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đóng góp 18 trọng tài ở giải này. Ông Taqi sẽ phụ trách phòng VAR.

Trong sự nghiệp của mình, trọng tài Taqi từng cầm còi ở trận bán kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Ngoài ra trọng tài người Singapore còn bắt 2 trận khác của ĐTQG Việt Nam gặp Iran (vòng bảng Asian Cup) và ngồi phòng VAR trận đấu với Trung Quốc (vòng loại World Cup 2022).

Bóng đá Việt Nam ngày 7/8: Tuyển nữ Việt Nam có cách đặc biệt chống thời tiết lạnh - Ảnh 5.

Đông Nam Á có 1 trọng tài bắt VCK World Cup 3023


 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm