Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu

05/08/2023 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu, Filip Nguyễn hào hứng trước trận derby Hà Nội, CLB SHB Đà Nẵng lâm vào thế khó.

HAGL bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu

Trên sân nhà Pleiku, HAGL đã nhận thất bại 0-1 trước CLB TP.HCM ở vòng 4 GĐ 2 V-League 2023. Hoàng Vũ Samson ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 31. Thắng lợi giúp CLB TP.HCM nằm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Vì thế, không ít người hâm mộ CLB HAGL cảm thấy nghi ngờ về động lực thi đấu của các cầu thủ chủ nhà.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 3.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 4.

Filip Nguyễn hào hứng trước trận derby Hà Nội

Trận đấu giữa CLB CAHN vs CLB Hà Nội là tâm điểm của vòng 5 GĐ 2 V-League 2023. Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng có ý nghĩa quyết định tới ngôi vương của giải đấu. 

Đối với cá nhân thủ môn Filip Nguyễn, trận đấu này cũng là trận derby Hà Nội đầu tiên anh được tham gia kể từ khi gia nhập CLB CAHN. 

Vì thế, thủ môn Việt kiều Séc tỏ ra rất hào hứng trước trận đấu. Thậm chí, anh còn kêu gọi CĐV tới sân xem và cổ vũ.

"Ngày mai trận sẽ là bữa tiệc bóng đá tại Thủ Đô! Chúng tôi rất mong sự có mặt của tất cả các bạn tại Sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19:15 để cổ vũ cho chúng tôi và cùng nhau tận hưởng", Filip Nguyễn viết trên trang facebook cá nhân.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 5.

Filip Nguyễn kêu gọi CĐV tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa CLB CAHN vs CLB Hà Nội

CLB SHB Đà Nẵng vào thế khó, CLB Bình Dương sáng cửa trụ hạng

Sau khi kết thúc vòng 4 GĐ 2 V-League 2023, CLB SHB Đà Nẵng đang là cái tên có nguy cơ cao nhất phải xuống hạng ở mùa giải tới. Trên sân nhà Hòa Xuân, họ phải nhận thất bại 0-1 trước CLB SLNA.

Trong khi đó, CLB Bình Dương đánh bại CLB Khánh Hòa với tỷ số 3-0 trên sân nhà, còn CLB TP.HCM vượt qua CLB HAGl với tỷ số 1-0. Với những kết quả này, CLB Bình Dương và CLB TP.HCM có cùng 14 điểm. Họ hơn đội xếp cuối bảng SHB Đà Nẵng 2 điểm.

Xét về hiệu số, CLB Bình Dương đang có con số tốt hơn so với hai đối thủ. Họ có hiệu số -4, trong khi CLB TP.HCM và CLB Đà Nẵng lần lượt có hiệu số là -11 và -10. 

Vì thế, ở vòng cuối, CLB Bình Dương chỉ cần hòa thì sẽ trụ hạng. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng sẽ phải giành chiến thắng và hy vọng CLB TP.HCM thua thì mới trụ hạng thành công.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 6.

BXH nhóm B V-League 2023

U23 Việt Nam đánh bại U21 Hà Nội

Chiều 5/8, ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB U21 Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Mặc dù không có lực lượng tốt nhất nhưng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giành được chiến thắng 2-1 chung cuộc. Đăng Dương và Long Vũ là hai cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu này.

Trận giao hữu với U21 Hà Nội cũng là trận giao hữu đầu tiên của U23 Việt Nam kể từ khi tập trung. Theo kế hoạch, 2 đội sẽ gặp lại nhau vào chiều 10/8. 

Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu với U23 Bahrain tại Thái Lan vào ngày 15/8 trước khi chính thức tham dự giải U23 Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam 5/8: HAGL thua CLB TP.HCM, bị CĐV nghi ngờ động lực thi đấu - Ảnh 7.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U21 Hà Nội (Ảnh: VFF)

CLB Hà Nội đạt cột mốc ấn tượng

Trận đấu với CLB CAHN diễn ra ngày 6/8 là trận đấu đầy ý nghĩa với CLB Hà Nội. Đó là trận đấu thứ 350 của họ tại V-League. CLB Hà Nội thăng hạng vào năm 2009 và đã trải qua 15 mùa giải liên tiếp tại V-League. Trong khoảng thời gian đó, CLB Hà Nội đã có 6 lần đăng quang vô địch.

Tuy 350 trận của CLB Hà Nội không thể so với khoảng thời gian CLB HAGL hay CLB SLNA tại V-League nhưng cột mốc này cũng sẽ là động lực to lớn cho đội bóng của HLV Bandovic ở trận đấu sắp tới.

Tuấn Hải mở tỉ số cho CLB Hà Nội với pha đánh đầu cận thành chuẩn xác

CLB Hà Nội chuẩn bị đạt cột mốc 350 trận tại V-League (Ảnh: Hoàng Linh)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm