Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN gặp Hà Nội FC

04/08/2023 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội, Hà Nội thiếu người trận gặp CAHN, Filip Nguyễn được "tiếp lửa" từ người đặc biệt.

Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội

Trận đấu giữa CAHN vs Hà Nội diễn ra hôm 4/8 có ý nghĩa quan trọng tới chức vô địch V-League 2023. Vì thế, VPF đã quyết định thuê trọng tài ngoại điều khiển trận đấu này.

Cụ thể, ông Songkran Bunmeekiart sẽ bắt chính trận đấu giữa CAHN vs Hà Nội. Hai trợ lý cho ông Songkran là Hoàng Duy Tuất và Trần Duy Khánh. Trọng tài thứ 4 là ông Dương Hữu Phúc.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart sinh năm 1990. Ông là trọng tài FIFA từ năm 2019. Cho tới nay, trọng tài người Thái Lan đã bắt chính 144 trận, trong đó có 1 trận tại V-League. 

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, ông Songkran đã rút ra 623 thẻ vàng, 26 lần rút thẻ vàng thứ 2, 10 lần rút thẻ đỏ trực tiếp và thổi phạt đền 59 lần.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội - Ảnh 2.

Trọng tài Songkran sẽ bắt chính trận CAHN vs Hà Nội (Ảnh: Getty)

Hà Nội FC thiếu người trận gặp CAHN

Trong trận đấu với CAHN hôm 6/8, CLB Hà Nội sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hai Long vì án treo giò. Cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Ngoài Hai Long, vòng 5 GĐ 2 V-Laegue 2023 còn có 5 cầu thủ khác cũng bị treo giò. Trong đó, Rafaelson (Bình Định), Phạm Văn Long (Hà Tĩnh), Trần Mạnh Cường (Viettel) nghỉ thi đấu vì nhận đủ thẻ vàng. Đối với Trần Văn Công (Hà Tĩnh), Gustavo (Thanh Hóa), họ bị cấm thi đấu vì nhận thẻ đỏ ở vòng 4 vừa qua.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội - Ảnh 3.

Hai Long (trái) bị treo giò 1 trận (Ảnh: Hà Nội FC)

CLB TP.HCM đặt mục tiêu khiêm tốn trước HAGL

Nhóm B ở mùa giải V-League 2023 còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. TP.HCM, Bình Dương và SHB Đà Nẵng đang là 3 đội đua trụ hạng với nhau. 

Ở vòng 4 diễn ra cùng giờ ngày 5/8, TP.HCM gặp "bất lợi" hơn so với 2 đối thua của mình vì phải thi đấu trên sân khách. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành sẽ phải hành quân tới sân Pleiku để chạm trán với HAGL. Phát biểu trước trận đấu, HLV Tiến Thành đã chia sẻ mục tiêu của đội bóng trong chuyến làm khách này.

"Trận đấu với HAGL rất khó khăn. Chúng tôi phải giành ít nhất 1 điểm rồi mới tính tới trận đấu cuối cùng gặp Bình Dương trên sân Thống Nhất. Chúng tôi quyết tâm sẽ có điểm trước HAGL. Mùa giải trước chúng tôi thắng 2-1 nhưng thắng nhờ may mắn. Mong trận tới chúng tôi cũng có may mắn như vậy", HLV Tiến Thành chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội - Ảnh 4.

HLV Vũ Tiến Thành đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước HAGL (Ảnh: TP.HCM FC)

Filip Nguyễn được 'tiếp lửa'

Tối ngày 3/8, vợ và con của Filip Nguyễn đã tới Việt Nam. Mặc dù thủ môn Việt kiều gia nhập CAHN từ cuối giai đoạn 1 V-League nhưng gia đình của anh thời gian qua chưa thể sang Việt Nam vì cần phải giải quyết vấn đề nhà cửa bên Séc. 

Sự xuất hiện của vợ con được hy vọng sẽ "tiếp lửa" cho Filip Nguyễn trong phần còn lại của mùa giải. Anh cùng các đồng đội đang đua vô địch quyết liệt cùng với CLB Hà Nội và Thanh Hóa.

Về cá nhân Filip Nguyễn, cầu thủ 31 tuổi trong thời gian đã nỗ lực học tiếng Việt. Theo chia sẻ của thủ môn Việt kiều với báo Séc, anh dự kiến sẽ có quốc tịch Việt Nam trước khi vòng loại 2 World Cup 2026 bắt đầu. Vì thế, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch V-League cùng CAHN, Filip Nguyễn có khả năng sẽ được triệu tập lên ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội - Ảnh 5.

Filip Nguyễn đoàn tụ cùng vợ con tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

HLV Hoàng Anh Tuấn lo ngại U23 Việt Nam thiếu nhân sự ở ASIAD

Tại giải U23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không có được đội hình tốt nhất vì nhiều CLB không chấp nhận "nhả quân". Sau khi kết thúc giải U23 Đông Nam Á, ông và các học trò sẽ tiếp tục chuẩn bị cho ASIAD diễn ra tại Hàng Châu diễn ra vào cuối tháng 9/2023. Đối với giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn lo ngại không có đội hình tốt nhất vì trùng với thời điểm các đội bóng thi đấu mùa giải 2023/24.

"Sẽ có trở ngại lớn cho U23 Việt Nam nếu không có lực lượng tốt nhất. Dù sao cũng có điểm lợi là họ đã từng làm việc với tôi ở U17 Việt Nam. Ngoài r ra, khi môn bóng đá nam ASIAD diễn ra thì cũng là lúc các CLB đang chuẩn bị và thi đấu mùa giải mới 2023 - 2024. Nhưng hy vọng rằng khi đến ASIAD, U23 Việt Nam sẽ có được lực lượng tốt hơn", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Trọng tài Thái Lan bắt chính trận CAHN vs Hà Nội - Ảnh 6.

HLV Hoàng Anh Tuấn lo ngại U23 Việt Nam không có nhân sự tốt cho giải ASIAD (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm