Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh

15/10/2023 12:36 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh, CLB Nam Định chốt nội binh chất lượng.

Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam

Son Heung Min trong thời gian không đạt được thể trạng 100%. Khả năng ra sân thi đấu trong dịp FIFA Days tháng 10/2023 của anh liên tục bị đặt dấu. Trong trận đấu với ĐT Tunisia, Son Heung Min đã không ra sân thi đấu. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ người Hàn Quốc mới đây đã thổ lộ mong muốn được ra sân ở trận đấu tới.

"Tôi luôn muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân thi đấu. Tôi thực sự muốn làm điều đó và tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.

Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân nếu có cơ hội ra sân thi đấu cho ĐT Hàn Quốc, hơn nữa lần này chúng ta còn đá trên sân nhà", Son Heung Min chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh - Ảnh 2.

Son Heung Min muốn ra sân thi đấu ở trận gặp ĐT Việt Nam (Ảnh: Getty)

CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh

Trên trang chủ VPF, danh sách đăng ký thi đấu của CLB Hải Phòng đã được cập nhật. Theo đó, tiền đạo Lucao đã được đăng ký thi đấu. Trong khi đó, ngoại binh Yuri Almeida đã bị loại. Trước đó, cả Lucao và Almeida đều không có tên trong danh sách đăng ký của CLB Hải Phòng trên trang VPF.

CLB Hải Phòng lựa chọn Lucao, Bicou và Mpande là 3 ngoại binh thi đấu tại V-League. Trong khi đó, hậu vệ Benjamin Van Meurs là ngoại binh tham dự AFC Cup. Ngoài ra, đội chủ sân còn có một Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam là Martin Lò.

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh - Ảnh 3.

Yuri Almeida đã bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của CLB Hải Phòng (Ảnh: Getty)

CLB Nam Định chốt nội binh chất lượng

CLB Nam Định mới đây đã ký hợp đồng dài hạn với tiền vệ Tô Văn Vũ. Hai bên sẽ gắn bó với nhau bằng bản hợp đồng 3 năm. Trước đó, Tô Văn Vũ thi đấu cho CLB Nam Định theo dạng cho mượn từ CLB CAHN ở giải đoạn 2 V-League 2023.

Tô Văn Vũ thành danh trong màu áo CLB Bình Dương. Tại đây, anh ra sân thi đấu 106 trận và đeo băng thủ quân. Sau đó, cầu thủ người Thanh Hóa chuyển tới CLB CAHN ở mùa giải 2023. 

Tuy nhiên, anh không thể hiện được nhiều tại đây và chuyển tới CLB Nam Định nửa mùa giải sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hồng Việt, Văn Vũ đã tìm lại được phong độ và thể hiện được vai trò đối với đội chủ sân Thiên Trường.

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh - Ảnh 4.

Văn Vũ đã không để lại được nhiều dấu ấn trong màu áo CLB CAHN (Ảnh: Hoàng Linh)

VFF nhận thưởng nhờ thành tích xuất sắc

Tại Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2023, sáng 15/10, VFF và Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Bóng đá Việt Nam và những đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

VFF cũng được đánh giá là một trong số ít các Liên đoàn tham gia tất cả các giải đấu của AFC và AFF từ cấp độ đội tuyển trẻ, cho tới đội tuyển quốc gia, nam, nữ, futsal, bóng đá bãi biển... 

Không chỉ vậy, Việt Nam cũng là Liên đoàn bóng đá quốc gia duy nhất trong Đông Nam Á có 4/5 đội tuyển trẻ (U23 nam, U20 nam, U20 nữ, U17 nam) liên tục có mặt tại VCK các giải trẻ châu Á.

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh - Ảnh 5.

VFF và Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: VFF)

Trọng tài phía nam 100% qua bài kiểm tra thể lực

Sáng 15/10, tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM) các trọng tài lớp tập huấn chuẩn bị mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2023/24 khu vực phía Nam đã tham gia bài kiểm tra thể lực. 

Theo đó, buổi kiểm tra thể lực sáng nay có 57 người, bao gồm: 11 trọng tài VĐQG, 14 trợ lý trọng tài VĐQG, 14 trọng tài HNQG và 18 trợ lý trọng tài HNQG. Kết quả, 100% trọng tài đều vượt qua bài kiểm tra theo tiêu chuẩn FIFA.

Sau nội dung kiểm tra thể lực, các trọng tài đã tiếp tục các nội dung học lý thuyết và các bài kiểm tra tại LĐBĐVN. 

Các trọng tài đã vượt qua kiểm tra thể lực, tiếp tục phải hoàn thành các bài kiểm tra lý thuyết mới đủ điều kiện để sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mùa giải mới 2023/24 khi Vleague sẽ chính thức lăn bóng vào ngày 20/10 tới.

"Công tác trọng tài vẫn còn sai sót nhưng LĐBĐ Việt Nam đánh giá các trọng tài ngày càng tiến bộ và có ý thức tự trau dồi, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ hơn. 

Với những kiến thức được bổ sung trong đợt tập huấn cũng như sự hỗ trợ của công nghệ VAR, hy vọng mùa giải 2023/24 sẽ giảm thiểu các sai sót, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn cho các giải đấu", ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 15/10: Son Heung Min muốn gặp ĐT Việt Nam, CLB Hải Phòng chọn đủ 4 ngoại binh - Ảnh 6.

100% trọng tài phía nam đã vượt qua bài kiểm tra thể lực (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm