Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa

11/08/2023 19:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa, Chương Thị Kiều hào hứng khi hội quân trở lại, CLB SHB Đà Nẵng xuống hạng nuối tiếc.

ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa

Trong danh sách triệu tập của ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19 có nhiều cầu thủ trẻ. Nhóm cầu thủ dưới 23 tuổi chiếm 11/25 cầu thủ. Chia sẻ với báo Thanh Niên về những cái tên mới trong danh sách, HLV Mai Đức Chung cho biết ông muốn hướng tới trẻ hóa đội hình cho ĐT nữ Việt Nam.

"Có thể tôi sẽ không huấn luyện nữa, nhưng luôn mong muốn để lại cho HLV kế nhiệm một hệ thống và con người thực sự chất lượng. Bóng đá nữ Việt Nam đến lúc này mới đẩy mạnh trẻ hóa, tôi cho rằng là hơi chậm. Tuy nhiên, muộn còn hơn không.

Ở đợt tập trung này, tôi mạnh dạn không triệu tập những cầu thủ lớn tuổi. Có thể họ vẫn còn khả năng chuyên môn, nhưng chỉ đáp ứng yêu cầu trong ngắn hạn. 

Do đó, tôi ưu tiên triệu tập các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho tương lai, để năm sau hay năm sau nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thế hệ cầu thủ chất lượng sẵn sàng gánh vác", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với báo Thanh Niên.

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung hướng tới trẻ hóa đội hình cho ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: Getty)

Chương Thị Kiều hào hứng khi hội quân trở lại

Chiều ngày 11/8, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên sau khi trở về từ World Cup 2023. Trong đợt tập trung này, có nhiều cầu thủ trẻ đã được triệu tập lên đội tuyển. 

Chính điều này đã tạo ra bầu không khí mới mẻ cho toàn đội. Đối với cá nhân trung vệ Chương Thị Kiều, sự xuất hiện của các gương mặt trẻ còn khiến cô cảm thấy hứng khởi.

"Khi hội quân trở lại rất vui vẻ dù có nhiều cầu thủ trẻ. Với tôi đó không phải là điều gì mới mẻ. Tôi suy nghĩ rất đơn giản. 

Tôi thi đấu rất lâu rồi nhưng rất muốn các cầu thủ trẻ được lên tuyển để trải nghiệm, tập trung với các đàn chị nhiều hơn để hướng đến tương lai của bóng đá nữ", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa - Ảnh 3.

Chương Thị Kiều tỏ ra vui vẻ khi ĐT nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: Minh Dân)

CLB TP.HCM hòa Bình Dương, SHB Đà Nẵng xuống hạng tiếc nuối

Chiều 11/8, V-League 2023 đã diễn ra vòng đấu cuối cùng của nhóm B (Trụ hạng). Trên sân Nha Trang, SHB Đà Nẵng đã làm rất tốt nhiệm vụ phải thắng của mình. 

Đoàn quân của HLV Minh Đức giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Khánh Hòa. Ngoại binh Lucao là người ghi cả 3 bàn thắng của SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã thi đấu thận trọng xuyên suốt 90 phút. Về phía CLB Bình Dương, họ cũng không có nhiều động lực để thi đấu giành chiến thắng. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ chậm. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã chính thức xuống hạng. Họ chỉ có 14 điểm và kém CLB TP.HCM 1 điểm.

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa - Ảnh 4.

Lucao (trái) không thể giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công (Ảnh: Hoàng Linh)

HLV Shin Tae-yong muốn hủy giải U23 Đông Nam Á

ĐT U23 Indonesia trong ngày 11/8 đã có buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17/8. Trước đó, HLV Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) rất vất vả để thuyết phục các CLB "nhả" người. 

Vì thế, chia sẻ trước báo chí, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra mong muốn hủy giải U23 Đông Nam Á trong tương lai.

"Tôi hi vọng trong tương lai, giải U23 Đông Nam Á sẽ không được tổ chức nữa. Nhiều cầu thủ U23 chơi ở giải vô địch quốc gia và trở thành những cầu thủ nòng cốt của CLB chủ quản. 

Vì vậy, việc tổ chức giải U23 Đông Nam Á gây bất lợi cho sự cạnh tranh và làm gián đoạn sự phát triển của nền bóng đá một quốc gia", HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa - Ảnh 4.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng với giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: PSSI)

U23 Thái Lan được nhắc về mục tiêu trước giải U23 Đông Nam Á

Ngày 11/8, đội U23 Thái Lan đã có buổi gặp mặt, nói chuyện cùng ông Yutthana Yimkarun, Phó Chủ tịch BTC giải U23 Đông Nam Á 2023. 

Ông Yutthana tại SEA Games là trưởng đoàn bóng của đội U22 Thái Lan. Tuy nhiên, ông đã xin từ chức sau khi U22 Thái Lan và U22 Indonesia xảy ra mâu thuẫn trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Vì thế, trước thềm giải U23 Đông Nam Á, ông Yutthana đã nhắc nhớ U23 Thái Lan về tinh thần thi đấu.

"Với tư cách chủ nhà, mục tiêu của chúng ta là giành chức vô địch. Tuy nhiên, trên hết, tôi không muốn tạo áp lực quá lớn cho các cầu thủ và ban huấn luyện. 

Điều quan trọng mà giải đấu hướng đến là phải thi đấu hết mình, gây ấn tượng với người hâm mộ và cố gắng mang những gì đạt được từ giải đấu này để thể hiện tốt nhất tại Vòng loại Giải vô địch châu Á sẽ diễn ra sau này", ông Yutthana Yimkarun chia sẻ với các cầu thủ U23 Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam 11/8: ĐT nữ Việt Nam hướng tới trẻ hóa - Ảnh 5.

Ông Yutthana nhắc nhớ U23 Thái Lan về tinh thần thi đấu (Ảnh: FAT)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm