Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng nặng nề sau hơn 1 năm thua Việt Nam

12/04/2023 14:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

Người hâm mộ rất kỳ vọng bóng đá Trung Quốc có thể vực dậy sau trận thua Việt Nam ở vòng loại World Cup. Song thực tế lại hoàn toàn trái ngược và bóng đá nước này thậm chí ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Hãng truyền thông Sohu (Trung Quốc) ngày 12/4 vừa đăng bài bình luận rất đáng chú ý với tiêu đề: "Chúng ta đã làm những gì sau hơn một năm kể từ khi để thua tuyển Việt Nam?". Theo Sohu, kể từ thời điểm tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 (ngày 1/2/2022) thì đến nay sau hơn 1 năm, bóng đá Trung Quốc không những không thể gượng dậy như mong muốn của người hâm mộ, mà đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.

Sohu bình luận: "Ngày 1/2/2022, tức ngày mùng 1 Tết nguyên đán, tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại World Cup 2022, tạo thêm một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Kể từ thời khắc đen tối này, chúng ta đã làm được gì sau hơn một năm?

Ở Super League 2022, nhiều CLB lần lượt phá sản. Nhiều cầu thủ tên tuổi lần lượt rời khỏi giải đấu. Bức tranh huy hoàng năm xưa chỉ còn lại trong ký ức. Một số lượng lớn các đội phải đối mặt với khủng hoảng tài chính. Giải Super League đang dần bị biến thành giải hạng nhất, hạng hai, hạng ba hoặc đang dần trở nên nghiệp dư.

Ngoài ra, thành tích của các đội bóng thuộc Super League tại AFC Champions League cũng rất đáng xấu hổ. Theo thang đánh giá mới, giải Super League tụt xuống vị trí thứ 9 châu Á. Các đội ở Super League đã không còn khả năng cạnh tranh ở AFC Champions League.

Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng nặng nề sau hơn 1 năm thua tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Theo Sohu thì bóng đá Trung Quốc chìm trong khủng hoảng sau hơn 1 năm kể từ khi thua tuyển Việt Nam.

Có vô số đội bóng bị nợ lương, và vô số cầu thủ bất mãn vì vấn nạn nợ lương. Giải đấu cao nhất của quốc gia (Super League) phải yêu cầu LĐBĐ Trung Quốc đưa ra những chính sách hỗ trợ thanh toán nợ để tiếp tục hoạt động. Đến nay, vẫn còn những biến số cho các đội tham dự mùa giải tới. Tình trạng nợ lương thực tế vẫn ngày càng trầm trọng ở nhiều đội bóng, và chúng tôi thậm chí không thể thuyết phục bản thân rằng đây là một giải đấu chuyên nghiệp.

Có người nói rằng đây là bong bóng của những đồng đô la trong quá khứ. Có người nói rằng đó là do quá khứ kiêu ngạo và ngông cuồng. Có người nói giải Super League nên trở lại thời kỳ tiền chuyên nghiệp hoá…

"Mức lương trần, "phí điều chỉnh", "trung lập tên", "chính sách U23", "chính sách U21"… Rất nhiều chính sách đã được đưa ra nhưng nó không phù hợp với tình hình thực tế ở bóng đá Trung Quốc. Những chính sách này thiếu tính hiệu quả và chắc chắn sẽ không có triển vọng tốt. Hệ quả là những CLB từng sống sót nhờ bán cầu thủ giờ phải tan rã, những CLB lớn hơn được tư nhân chống lưng thì bị rút nguồn tài trợ, một số CLB từng tung tiền không tiếc tay bây giờ gặp khủng hoảng. Đó là những miêu tả chân thực của toàn bộ mùa 2022.

Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng nặng nề sau hơn 1 năm thua tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc bi quan về nền bóng đá nước nhà.

Cách đây không lâu, cựu HLV trưởng ĐTQG Li Tie đã bị bị bắt giam vì những cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Có một lớp sương mù khác trên đầu bóng đá Trung Quốc. Kể từ đó, có hàng chục quan chức cấp cao trong giới bóng đá Trung Quốc cũng bị bắt để điều tra. Vụ án Li Tie ngay lập tức liên quan đến một loạt vụ án dàn xếp tỷ số và tham nhũng khác. Thuật ngữ "đội tuyển quốc gia" đã trở thành một trò đùa.

Tại World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản đã bị Bỉ đánh bại sau pha phản công nhanh ở vòng 16 đội. Kết quả là LĐBĐ Nhật Bản đã nghiên cứu pha phản công với hơn 10 giây này trong suốt 4 năm. Đến World Cup 2022, Nhật Bản thậm chí đã đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha để vượt qua bảng đấu tử thần.

Năm 2022, tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam nhưng hôm nay sau hơn một năm, chúng ta chưa cảm nhận được sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí, đến nay chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vẫn chưa được chốt.

Bóng đá Trung Quốc khủng hoảng nặng nề sau hơn 1 năm thua tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Li Tie vẫn đang bị tạm giữ để điều tra.

Một số người từng cười nhạo sự cố chấp và cường điệu của LĐBĐ Nhật Bản, nhưng chính sự kiên trì đó đã cho thế giới thấy quyết tâm để trở thành đội bóng đẳng cấp thế giới của tuyển Nhật Bản. Khác với Nhật Bản, LĐBĐ Trung Quốc đã nhắm mắt làm ngơ trước rất nhiều vấn đề.

Có người sẽ nói rằng trận thua tuyển Việt Nam chỉ là ngẫu nhiên. Đó là vì họ không để ý rằng Việt Nam đã bắt chước cách làm bóng đá của Nhật Bản từ hàng chục năm trước. Bóng đá Trung Quốc thay vì tiến bộ thì lại thụt lùi, và kết quả cuối cùng chẳng khác gì một sự đóng băng không thể tránh khỏi.

Bây giờ, bóng đá Trung Quốc không còn nhiều thời gian nữa. Nếu những người có trách nhiệm chỉ biết tìm kiếm quyền lực hoặc lợi nhuận, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy hy vọng?

Thua tuyển Việt Nam đâu có gì đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta thờ ơ khi thấy mất cảnh giác, sẵn sàng đối mặt với sự sa đoạ".

Cũng liên quan tới bóng đá Việt Nam và Trung Quốc thì vào tháng 6 tới, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier sẽ tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023 tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 2023. Ngoài chủ nhà Trung Quốc và U22 Việt Nam còn có Bahrain, Uzbekistan.

Trước khi dự Panda Cup thì U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại SEA Games 32 trong khi U22 Trung Quốc sẽ có chuyến tập huấn tại Croatia.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm