Luis Enrique: ‘Rafinha chấn thương là bước ngoặt. Barca xứng đáng thắng Roma’

17/09/2015 07:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Luis Enrique đã vô cùng tiếc nuối khi Barca bị AS Roma cầm hòa 1-1 tại Italy. Bên cạnh đó, ông đang rất lo lắng cho Rafinha, người vừa dính chấn thương trong trận này.

Tổng kết sau trận: Barca đã cầm bóng 70% thời lượng, sút cầu môn nhiều gấp 6 lần Roma (12-2), mở tỷ số bằng quả đánh đầu cận thành của Suarez (20’)… nhưng tất cả thành quả ấy đã bị lu mờ bằng siêu phẩm của “Hoàng tử” Alessandro Florenzi (31’), người giật về 1 điểm cho đội chủ nhà.

Barca đã dồn hàng đống áp lực lên Roma trong hiệp 2 nhằm tìm bàn ấn định chiến thắng, các cơ hội đến liên tiếp mà đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đội xà của Messi nhưng vẫn không thể thành công.

“Tại Champions League, ở những trận đấu ở đẳng cấp cao, nhất là trước một đối thủ phòng ngự quá chặt như Roma, bạn sẽ rất khó giành chiến thắng dù tạo ra vô vàn cơ hội. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo lưu quan điểm Barca là đội xứng đáng thắng trận này”.


Ông Enrique rất thất vọng vì trận hòa này

Nhưng không phải chiến thắng vừa vuột mất, chính chấn thương của trụ cột Rafinha mới là nỗi thất vọng lớn nhất của Barca. Tiền vệ người Brazil vào sân thay Ivan Rakitic ở phút 62, chơi được đúng…3 phút trước khi bị Radja Nainggolan vào bóng thô bạo và rời sân bằng cáng. Anh được thay thế bởi Javier Mascherano.

“Không nghi ngờ gì nữa, đó là tình huống tạo nên bước ngoặt của trận đấu này. Rafinha là con bài quan trọng. Việc anh ấy rời sân sớm khiến Barca không thể đẩy cao tốc độ trong nửa cuối hiệp 2. Một ngày rất tệ với chúng tôi”, ông khẳng định.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm