Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam

08/05/2023 19:11 GMT+7 | SEA Games 32

Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam

U22 Thái Lan toàn thắng 3 trận

Chiều 8/5, U22 Thái Lan dễ dàng ghi 4 bàn vào lưới Lào ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games. Với kết quả này, U22 Thái Lan dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam với 9 điểm sau 3 trận cùng hiệu số +6. Ở lượt trận cuối, U22 Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất đấu U22 Việt Nam để phân ngôi nhất, nhì bảng.

Trước đó, tiền đạo Setthasit Suwannaset đã hội cùng U22 Thái Lan. Setthasit Suwannaset có tên trong danh sách dự SEA Games 32 của U22 Thái Lan nhưng chưa thể sang Campuchia vì bận thi đấu cho CLB Chiangrai United.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19/20 cầu thủ của U22 Thái Lan có mặt tại Campuchia. Trung vệ Jonathan Khemdee sẽ hội quân trước trận đấu U22 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng.

Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Thái Lan toàn thắng 3 trận

U22 Campuchia tự tin đánh bại U22 Indonesia

Trận thua 0-2 trước U22 Myanmar tối 7/5 khiến khả năng bị loại ngay sau vòng bảng của Campuchia là rất cao. 

Tuy nhiên, HLV Ryu Hirose lạc quan trước thềm lượt trận cuối: "Chúng tôi phải thắng để chờ cơ hội vào bán kết. Dù Indonesia có dùng đội hình nào thì Campuchia cũng chỉ có một mục tiêu".

Trận thua tối 7/5 buộc đội bóng xứ Chùa Tháp buộc phải thắng Indonesia ở lượt đấu cuối vào ngày 10/5. 

Bên cạnh đọ, họ trông chờ vào kết quả có lợi từ trận đấu giữa Philippines gặp Myanmar diễn ra cùng ngày.

Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam - Ảnh 3.

U22 Campuchia tự tin đánh bại U22 Indonesia

Truyền thông Thái Lan bất ngờ với việc Chủ tịch LĐBD Campuchia từ chức

Trang Thai Rath Sport viết về việc Chủ tịch LĐBD Campuchia từ chức sau trận thua 0-2 trước U22 Myanmar: "Còn 1 trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và vẫn chưa đảm bảo chắc chắn 100% khả năng bị loại, nhưng từ những kết quả không tốt đã khiến Chủ tịch LĐBĐ Campuchia chọn chịu trách nhiệm về thành tích của đội và sau đó từ chức. Đây có vẻ là quyết định vội vàng".

Theo trang Fanpage chính thức của Thủ tướng Hun Sen, người đứng đầu chính phủ Campuchia đã nói với ông Sao Sokha: "Kể từ khi ngài Sao Sokha nhậm chức (Chủ tịch LĐBĐ Campuchia), bóng đá Campuchia đã phát triển ổn định, mặc dù kết quả không như mong đợi. Vì vậy, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, tôi kêu gọi Tướng Sao Sokha tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia".

Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Truyền thông Thái Lan bất ngờ với việc Chủ tịch LĐBD Campuchia từ chức

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn vô địch SEA Games 32

Trung vệ Chương Thị Kiều đánh giá, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lần thứ 4 vô địch SEA Games.

"Các đội gần như thay máu hết cả đội hình, bên cạnh Philippines lấy cầu thủ sinh viên Mỹ, tuyển nữ Thái Lan cũng sử dụng tất cả cầu thủ trẻ. Myanmar chỉ còn hai cầu thủ số 10 đội trưởng và số 7 từng đá SEA Games năm ngoái, còn lại hoàn toàn mới. 

Tuy nhiên, cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam lần thứ 4 vô địch SEA Games là rất lớn. Chúng tôi có sự giao thoa ổn định giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV Mai Đức Chung cũng cài cắm đội hình rất linh hoạt, lấy các cựu binh làm chỗ dựa cho cầu thủ trẻ", Chương Thị Kiều chia sẻ với giới truyền thông.

Trung vệ Chương Thị Kiều đang hồi phục chấn thương nên HLV Mai Đức Chung đã không đăng ký cô dự SEA Games 32.

Bóng đá SEA Games ngày 8/5: U22 Thái Lan thắng dễ Lào, quyết đấu U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn vô địch SEA Games 32. ảnh VFF

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm