Man City - Arsenal, đêm mai: David Silva và Mesut Oezil, hai số phận nhạc trưởng

17/01/2015 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil và David Silva đều là mẫu tiền vệ sáng tạo cực kỳ thông minh, sắc sảo và hiệu quả với những đường chuyền lợi hại. Nhưng sự nghiệp của hai người ở Premier League đang đi theo những hướng trái ngược nhau.

Họ đều từng vô địch World Cup, dù không có nhiều ảnh hưởng nhất. Silva làm khán giả khi TBN chiến thắng trong trận chung kết năm 2010. Oezil chơi 119 phút trong trận chung kết tại Rio hè năm ngoái, nhưng trong suốt giải đấu, anh có lẽ là cầu thủ chơi thất vọng nhất của tuyển Đức.

Silva có tầm ảnh hưởng lớn hơn

Oezil là chữ ký kỷ lục của Arsenal với giá 42,5 triệu bảng, trong khi Silva, với giá 25 triệu bảng, thậm chí không phải là chữ ký lớn nhất của Man City trong năm 2010 (mà là James Milner, 26 triệu bảng). Áp lực lớn hơn với tuyển thủ Đức, trong khi Silva đôi khi có thể thư giãn một chút.

Điều đó không có nghĩa là tiền vệ người TBN trốn tránh trách nhiệm. Mới đây, khi tất cả các tiền đạo đá chính của Man City đều chấn thương, Silva đóng vai tay săn bàn chủ lực. Anh đã ghi 4 bàn trong 3 trận, tức bằng một nửa so với tất cả những gì Oezil làm được cho Arsenal tới giờ.

Trước kia chủ yếu dạt cánh, mùa này Silva đã được chơi ở trung lộ cho Man City nhiều hơn, và ở vai trò số 10, anh đã tỏa sáng. Trong khi đó, Oezil, vốn quen với trung lộ, đã chuyển sang cánh ở World Cup và đầu mùa này với Arsenal. Nếu ở Etihad cuối tuần này, anh có trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 10, sẽ rất đáng chờ đợi liệu HLV Arsene Wenger có sử dụng Oezil ở vị trí ưa thích hay không.

Với Alexis Sanchez, Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain, Tomas Rosicky, Santi Cazorla và khi lành lặn, Jack Wilshere, Wenger có quá nhiều cân nhắc để luôn ưu tiên cho Oezil vị trí tiền đạo lùi. Sự khác biệt nền tảng đó giải thích rất nhiều cho phong độ khác biệt của Oezil và Silva mùa này và cả mùa trước.

Nếu như Silva đã đưa Man City tới những đỉnh cao chói lọi, thì Oezil chưa có được ảnh hưởng tương tự ở London. Cúp FA cho Arsenal mùa trước không có đóng góp nhiều của anh, trong khi 2 danh hiệu Premier League của Man City là không thể nếu không có Silva.

Oezil và áp lực thể hiện mình

Điều quan trọng nhất với một tiền vệ kiến tạo là họ có các đối tác như mong đợi. Silva có Sergio Aguero ở Man City, một tay săn bàn bậc thầy. Anh có thể không có nhiều những pha kiến tạo trực tiếp, nhưng rất nhiều đường chuyền trước pha kiến tạo thuộc về anh. Các hậu vệ cánh hay dâng cao của Man City, Aleksandar Kolarov và Pablo Zabaleta, đều đã nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội lập công sau đường chọc khe của Silva. Silva cũng chơi rất ăn ý với Samir Nasri, khiến nhiều CĐV Arsenal sẽ thấy tiếc rẻ về một viễn cảnh sở hữu cặp tiền vệ công Nasri-Oezil, nếu tiền vệ người Pháp không rời London để tới Manchester năm 2011.

Giống Silva, Oezil có thể nhìn thấy trước các tình huống trên sân. Anh cũng chơi rất ăn ý với Ramsey mùa trước. Có thể một khi Theo Walcott trở lại, hay Danny Welbeck bắt đầu tỏa sáng và nhất là bên cạnh một Sanchez đang bùng nổ, Oezil sẽ dần tạo ra ảnh hưởng ở Arsenal như Silva ở Man City.

Họ rất giống nhau về phong cách lẫn những điểm mạnh, điểm yếu. Cả hai thiếu sự ích kỷ cần thiết để là những tay săn bàn hàng đầu (trừ ở ĐTQG, nơi Silva có 22 bàn trong 87 trận cho TBN và Oezil ghi 18 bàn trong 62 trận cho Đức). Họ cũng không tham gia nhiều vào công việc phòng ngự, sẽ trở thành vấn đề với Man City và Arsenal nếu bố trí họ ở cánh. Nhưng trong khi Silva đang là nguồn cảm hứng cho Man City, Oezil đang bị nghi ngờ rất nhiều ở Arsenal.

Chuyến làm khách gần nhất của Pháo thủ, cùng với Oezil, tới Etihad là vào tháng 12/2013, kết thúc bằng một thất bại 3-6. Silva ghi bàn trong trận đó. Ở lần tái đấu này, Oezil sẽ chịu áp lực phải thể hiện được mình. Ở tuổi 26, tiền vệ người Đức còn một tương lai rộng mở phía trước, nhưng rất có thể là không phải ở Arsenal.

42,5 Mesut Oezil là bản hợp đồng đắt kỷ lục trong lịch sử Arsenal. Áp lực phải thể hiện mình của anh cũng lớn hơn nhiều so với David Silva - vốn chỉ có giá 25 triệu bảng.

200 David Silva vừa đạt mốc 200 trận đấu trong màu áo Man City. Anh đã ghi 36 bàn, trong đó có 27 bàn ở Premier League.

10 Vì chấn thương nặng ở đầu gối, Mesut Oezil mới đá 10 trận ở mùa giải này và ghi được duy nhất 1 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm