Jose Mourinho: Chelsea sẵn sàng... thua để giúp Fulham trụ hạng

01/03/2014 16:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Không biết đùa hay thật, chiến lược gia người Bồ nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận thất bại ở Craven Cottage đêm nay, để giúp Fulham ở lại Premier League.

Trận derby London ở Craven Cottage là một cuộc so tài giữa đỉnh và đáy. Chelsea đang xếp ở ngôi số một, còn Fulham ở dưới cùng với 4 điểm kém khu vực an toàn. Trong buổi họp báo trước trận, Mourinho nói rằng “Tôi chấp nhận thất bại (nếu nó giúp Fulham trụ hạng), và sau đó là 10 chiến thắng liên tiếp cho Chelsea cùng với chức vô địch. Tôi muốn các đội bóng London ở lại Premier League. Tôi có những mối liên hệ đầy xúc cảm với Fulham, hàng xóm và cũng là đối thủ của chúng tôi”.

Phát biểu của ông về Fulham không hẳn là một trò tâm lý chiến với Fulham, một đội bóng không phải đối thủ trực tiếp của Chelsea. Nhưng không ít người vẫn thấy có một chút gì ranh ma ở đó. Kịch bản mà Mourinho vẽ ra trong câu nói của mình dĩ nhiên là rất khó xảy ra, và thực tế cũng chẳng ai biết “tình cảm” mà ông dành cho Fulham thế nào. Yếu tố duy nhất mà Chelsea muốn Fulham ở lại Premier League là đội bóng của ông sẽ bớt phải đi xa hơn trong một trận đấu sân khách.

Điều này không phải không có lý bởi trước đó, Mourinho đã chỉ trích dữ dội lịch thi đấu của Premier League đã làm khó Chelsea, đội bóng chỉ vừa mới bay về từ Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng thứ Năm. “Chúng tôi đã không tập luyện được vào thứ Năm và sáng thứ Sáu. Đá trong ngày Chủ nhật đã là khó, nhưng thứ Bảy còn khó khăn hơn”, ông phàn nàn.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm