Cuộc chiến HLV: Trừ Guardiola, 'Vua' đấu tay đôi Mourinho chấp tất...

16/11/2013 21:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không sao, Arsene Wenger. Có lẽ lần thứ 10 (gặp nhau) khi Mourinho đem quân đến Emirates ngày 23/12 tới ông sẽ may mắn.  Trận thua Chelsea 0-2 ở cúp Liên đoàn là lần thứ 9 trong sự nghiệp Arsene Wenger không thắng được đồng nghiệp Jose Mourinho (thua 5, hòa 4 trận).



Mourino là chuyên gia đấu tay đôi số 1 thế giới

Cứ mỗi khi đối đầu với Mourinho là Wenger lại rơi vào vị trí của kẻ đứng nhìn, của người quan sát thành công của đối thủ. Một trận đấu ở cúp Liên đoàn mà Wenger thực hiện 8 thay đổi nhân sự còn Mourinho thay tới 10 vị trí thì không nói với chúng ta nhiều điều về cơ hội vô địch Premier League của Chelsea và Arsenal. Nhưng có lẽ nó cho thấy một Arsenal tương đối thiếu sức mạnh chiều sâu và cho thấy sự áp đảo của Mourinho so với Wenger. 



Mourinho áp đảo Arsene Wenger sau 9 lần gặp gỡ

Đã 9 cuộc đối đầu rồi và Wenger chưa có dịp nào được nâng ly vang đỏ sau trận đấu và nhâm nhi hương vị chiến thắng trước Mourinho. Quan hệ giữa họ có lẽ đã ấm lên sau giai đoạn căng thẳng năm 2005 khi Wenger thiếu chút nữa đã kiện Mourinho vì HLV của Chelsea mô tả ông là “một người tự sướng bằng chiếc kính viễn vọng lớn”. Nhưng thành tích đối đầu giữa hai người vẫn khiến HLV người Pháp không thể nào vui được. Cả tâm lý thi đấu lẫn cách hai nhà cầm quân bố trí đội hình của họ có thể đóng vai trò quyết định trong mùa giải mà hai đội bóng thành London đang chiếm lĩnh hai vị trí cao nhất trên BXH. 



Trừ Roberto Martinez, Mourinho đánh bại tất cả các HLV hiện tại ở Premier League
ông từng đối đầu

Đây là cuộc so tài về năng lực cầm quân từng mang đậm màu sắc cá nhân nhưng thành tích đối đầu của Wenger trước Mourinho vẫn tốt hơn nhiều so với các HLV khác ở Premier League lúc này. Không HLV nào ở Premier League hiện tại đối đầu với các đội bóng do Mourinho dẫn dắt quá hai lần mà có thành tích đối đầu tốt hơn HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho trội hơn tất cả họ. 



Mourinho áp đảo Sir Ferguson về thành tích đối đầu

HLV Everton Roberto Martinez là người duy nhất đã đối đầu với đội bóng của Mourinho và nhỉnh hơn ông nhờ chiến thắng 1-0 của Everton trước Chelsea hồi tháng 8/2013. David Moyes chưa bao giờ thắng được Mourinho trong 9 lần gặp gỡ (thua 5 lần). Manuel Pellegrini thì tốt hơn một chút khi thắng được 2 trận, hòa 1 và thua 5 trong 8 lần đối đầu với Mourinho. Nhưng thành tích ấy vẫn chưa đủ làm ông hài lòng để bắt tay Mourinho sau trận thua 1-2 của Man City vừa qua. Martin Jol của Fulham 10 lần gặp Mourinho thì 8 lần thất bại. Alan Pardew của Newcastle và Mauricio Pochettino của Southampton đều gặp Mourinho 4 lần và thua cả 4.



Chỉ có Guardiola thắng Mourinho nhiều hơn thua

Nhưng họ không có gì phải xấu hổ lắm khi gặp phải những đối thủ cỡ Real Madrid và Chelsea. Để tìm kiếm những HLV có thành tích đối đầu với Mourinho khá hơn những người nói trên thì chúng ta phải nhìn ra ngoài Premier League và tính đến cả con người vừa mới “nghỉ hưu” và ra tự truyện. Sir Ferguson chỉ thắng được Mourinho 2/14 lần gặp gỡ nhưng Man United của ông đã 6 lần hòa những FC Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. 



Benitez cũng vẫn kém Mourinho về đối đầu

Cựu HLV Liverpool và Chelsea Rafa Benitez có thành tích đối đầu với Mourinho thậm chí còn tốt hơn Sir Alex nhiều. Ông thắng 5 trận, hòa 4 trong 15 lần đối đầu Mourinho. Chỉ có Guardiola là thực sự chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với Mourinho. Ông chỉ thua 3/16 lần đối đầu các đối bóng do Mourinho dẫn dắt. Gần nhất, Bayern Munich của ông đánh bại Chelsea của Mourinho trên chấm 11m trong trận tranh siêu cúp Châu Âu. Cũng dễ hiểu thôi khi Pep dẫn dắt Barca. Nhưng Guardiola đã cho thấy là vẫn có một lỗ thủng trong chiếc áp giáp của Mourinho. Đó là hy vọng cho Arsene Wenger.



Manuel Pellegrini cũng không phải là đối thủ

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm