Không danh hiệu, bị sa thải, tại sao Mourinho vẫn được đề cử?

29/10/2013 16:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu đội hình toàn ngôi sao nhưng không thể mang về một danh hiệu, HLV Jose Mourinho vẫn có tên trong danh sách rút gọn HLV xuất sắc nhất năm 2013. Câu hỏi đặt ra là Mourinho có xứng đáng?

Thất bại toàn tập trong năm 2013

Sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới (chiếu theo mức phí trên thị trường chuyển nhượng), Mourinho đã không thể bảo vệ được thành quả mà ông và các học trò của mình gây dựng được ở mùa 2011-12. Mùa 2012-13, Real bị Barca bỏ xa trong cuộc đua vô địch Liga và sớm phải nhìn đối thủ cán đích sớm 3 vòng đấu.


Mourinho vừa trải qua mùa giải trắng tay ở Real.

Tại Champions League, lần thứ 2 liên tiếp Mourinho và các học trò phải dừng bước ở bán kết sau khi bại trận trước Borussia Dortmund. Như vậy, sau 3 mùa bóng dẫn dắt Real, Mourinho vẫn không biết đến cảm giác của trận chung kết danh giá nhất châu Âu.

Ở Cúp Nhà Vua, sân chơi để vớt vát danh hiệu cuối cùng của mùa giải, Mourinho lại thất bại. Sau khi hạ Barca, Real bước vào trận chung kết trước Atletico Madrid. Nhưng trước một đối thủ luôn thua họ trong những năm gần đây, Real lại gục ngã ngay trên sân nhà và chính thức trắng tay.

Wenger xứng đáng hơn Mourinho?

Cũng không danh hiệu và trải qua năm thứ 8 không biết đến hương vị chiến thắng ở một giải đấu nào, HLV Arsene Wenger vẫn có tên trong top 10 HLV giỏi nhất. Nhưng khác với sự có mặt của Mourinho, ông Wenger được đánh giá là xứng đáng hơn bởi những đóng góp cho Arsenal trong suốt 17 năm qua. Ở mùa bóng năm ngoái, dù chỉ sở hữu một đội hình được đánh giá là tầm trung bình khá (sau khi bán van Persie cho Man United), ông Wenger vẫn đưa Arsenal cán đích top 4. Ở giai đoạn đầu của mùa giải năm nay, ông Wenger đang giúp Arsenal bay cao ở sân chơi Premier League. Đội bóng của ông dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Chelsea của Mourinho.

Không chỉ thất bại ở khía cạnh danh hiệu, hình ảnh của Mourinho còn bị sụt giảm rất nhiều do những tai tiếng mà ông tự tạo ra trong quãng thời gian ở Bernabeu. Với Mourinho, bỏ họp báo là... cơm bữa. Với Mourinho, cãi cọ, chỉ trích trọng tài là... chuyện hàng ngày. Tự ông đã làm hình ảnh của cá nhân nói riêng và hình ảnh của Real nói chung bị xuống cấp nặng nề.

Như một hệ quả, BLĐ Real Madrid đã chấm dứt hợp đồng với Mourinho ngay khi mùa bóng còn chưa kết thúc. Mourinho rời Bernabeu với hình ảnh của một kẻ thất bại. Ông tái hợp Chelsea với hy vọng tìm lại ánh hào quang cùng đội bóng cũ.

Tại sao có Mourinho?

Năm 2010, Jose Mourinho giành giải HLV xuất sắc nhất năm. Với thành tích giúp Inter giành cú ăn ba lịch sử, chiến thắng của Mourinho là xứng đáng.

Năm 2011, Jose Mourinho có tên trong danh sách 3 HLV xuất sắc nhất năm và cán đích thứ 3 trong cuộc bầu chọn (sau Pep Guardiola và Alex Ferguson). Kết quả này có phần thiếu hợp lý, nhưng dù sao vẫn chấp nhận được khi Real của Mourinho đã biết đánh bại Barca và đoạt Cúp Nhà Vua.

Năm 2012, một lần nữa, Mourinho có tên trong danh sách rút gọn 3 HLV xuất sắc nhất năm. Ông cán đích với vị trí thứ 2 (sau Del Bosque và đứng trên Pep Guardiola). Kết quả này có được là bởi Mourinho đã giúp Real vượt qua Barca trong cuộc đua tới chức vô địch Liga và giành số điểm kỷ lục.


Mourinho thậm chí còn không xứng đáng bằng Simeone

Năm 2013, theo công bố mới nhất từ phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Jose Mourinho có mặt trong danh sách rút gọn 10 HLV xuất sắc của năm. Nhưng trái với 3 cuộc bầu chọn trước đó, kết quả này là bất ngờ, nếu chiếu theo những gì mà HLV người Bồ Đào Nha đã làm được với Real Madrid trong mùa bóng vừa qua.

Cần phải nhấn mạnh rằng tiêu chí chọn HLV xuất sắc nhất năm của FIFA chủ yếu dựa trên khía cạnh danh hiệu. Căn cứ vào đó, các nhà báo, các HLV và các thủ quân của các ĐTQG (thành viên FIFA) bầu chọn ra người xuất sắc nhất. Dựa trên khía cạnh này, rõ ràng Mourinho không thể bằng Diego Simeone, người đã đánh bại Mourinho trong trận chung kết Cúp Nhà Vua. Tại Liga, dù đã bán chân sút số 1 Falcao, Atletico của Simeone vẫn bám sát đầu bảng Barca, chỉ kém 1 điểm và hơn Real đến 5 điểm.

Nhưng trong khi Simeone không có tên, Mourinho lại vẫn nằm trong top 10 HLV hay nhất năm. Phải chăng tồn tại sự thiên vị nào đó đối với người được coi là "đặc biệt" nhất trong giới HLV?

Trần Giáp

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Mourinho có xứng đáng?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm