Kết quả Nations League: Ronaldo, Haaland lập cú đúp, Tây Ban Nha hòa vất vả

06/06/2022 07:34 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cristiano Ronaldo và Erling Haaland đều đã tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha và Na Uy giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 Nations League. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có một trận đấu vất vả trên sân của CH Séc.

Bóng đá hôm nay 6/6: Bale giúp Xứ Wales dự World Cup, Ronaldo giành hai giải thưởng

Bóng đá hôm nay 6/6: Bale giúp Xứ Wales dự World Cup, Ronaldo giành hai giải thưởng

Bóng đá hôm nay 6/6: Xứ Wales giành vé đến World Cup, Ronaldo giành hai giải thưởng cá nhân, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã khởi đầu khá nhọc nhằn trước Thụy Sỹ. Họ bị chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 6 nhưng VAR đã từ chối bàn thắng của Seferovic. Bàn thua hụt dường như khiến Bồ Đào Nha thi đấu tập trung và tràn đấy quyết tâm hơn. Kết quả trong hiệp 1, đội bóng của HLV Santos đã ghi liền 3 bàn thắng.

Ở phút thứ 15, Carvalho đã ghi bàn mở tỷ số. Anh lập công sau đường kiến tạo của Ronaldo. Tới cuối hiệp 1, từ phút 35 tới 39, đích thân Ronaldo đã lên tiếng với 2 bàn thắng. Người kiến tạo cho Ronaldo trong 2 pha bóng này đều là Diogo Jota.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha chơi chậm lại. Lợi thế dẫn 3 bàn khiến họ không dồn lên tấn công dồn dập nữa. Dẫu vậy, Bồ Đào Nha vẫn có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Cancelo ở phút 68 để giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

Chú thích ảnh
Ronaldo lập cú đúp vào lưới Thụy Sỹ

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã trải qua 90 phút vất vả trên sân của CH Séc. Đội bóng của HLV Enrique đã ở trong tâm thế bám đuổi tới tận cuối trận. Họ bị chọc thủng lưới ở ngay phút 4 bởi Jakub Pesek. Phải chờ tới phút 45+3, Tây Ban Nha mới có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Gavi.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là người chủ động cầm bóng và tấn công liên tục nhưng một lần nữa họ lại để CH Séc vươn lên dẫn trước ở phút 66. Cũng giống trong hiệp 1, tới phút 90, Tây Ban Nha mới có bàn gỡ hòa do công của Inigo Martinez.

Chú thích ảnh
Gavi lập công giúp Tây Ban Nha gỡ hòa

CH Séc chỉ cầm bóng 27%, tung ra 3 pha dứt điểm nhưng có 2 bàn thắng. Tây Ban Nha cầm bóng 73%, hưởng 8 quả phạt góc, dứt điểm 10 lần mới có thể giành kết quả hòa 2-2 với CH Séc.

Cũng phải thi đấu trên sân nhà nhưng Na Uy đã có một trận đấu thoải mái hơn Tây Ban Nha. Sự tỏa sáng của Erling Haaland đã giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Thụy Điển. Haaland đã đưa Na Uy dẫn trước 2-0 và Thụy Điển chỉ có thể gỡ lại 1 bàn ở phút 90+2.

Chú thích ảnh
Haaland giúp Na Uy giành chiến thắng trước Thụy Điển

Kết quả Nations League 6/6

CH Séc 2-2 Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha 4-0 Thụy Sỹ

Serbia 4-1 Slovenia

Thụy Điển 1-2 Na Uy

Kosovo 0-1 Hy Lạp

Bulgaria 2-5 Georgia

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm