Pháp còn thua nếu Deschamps còn bảo thủ

06/06/2022 06:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đặt niềm tin thái quá vào những ngôi sao không có phong độ cao khiến Pháp phải trả giá bằng thất bại 1-2 trước Đan Mạch ở UEFA Nations League.

UEFA Nations League: Anh thua sốc Hungary, Ý vs Đức bất phân thắng bại

UEFA Nations League: Anh thua sốc Hungary, Ý vs Đức bất phân thắng bại

Bảng‘tử thần’ Nations League 2022-2023 chứng kiến thất bại bất ngờ của tuyển Anh trước chủ nhà Hungary trong khi Ý và Đức hòa nhau 1-1.

1. Karim Benzema đã trình diễn một phong độ siêu hạng, như những gì anh đã làm trong màu áo Real Madrid, bằng pha đi bóng như một nghệ sĩ rồi dứt điểm tung lưới Đan Mạch. Tiếc rằng, siêu phẩm ấy lại không thể giúp Pháp chiến thắng, khi đội chủ sân State de France thua ngược ngay trên sân nhà.

Cả hai bàn thua của Pháp đều cho thấy sự vụng về trong phòng ngự. Đầu tiên là Theo Hernandes đã “đứng chơi” trong tình huống Cornelius phá bẫy việt vị và sút tung lưới Lloris ở cự ly gần. Tiếp đó vẫn là Cornelius có một pha phá bẫy việt vị khác để rồi tung ra cú sút trời giáng ở góc gần. Cả hai bàn thua ấy, Lloris không có bất cứ cơ hội nào để cứu thua. Nó cho thấy sự bất lực của cả một hệ thống phòng ngự mà trước đó không lâu, chính HLV Didier Deschamps tuyên bố ông đang có một đội hình siêu mạnh.

“Luôn có một sự cạnh tranh cực lớn trong đội tuyển Pháp”, trích lời Deschamps. “Tôi có nhiều lựa chọn và tôi nghĩ mình đang sở hữu những cầu thủ hay nhất của Pháp”. Những lời Deschamps không phải không có cơ sở. Nhà cầm quân này đang có một đội hình đồng đều và chất lượng ở mọi tuyến. Ở hàng thủ, ông có Varane, Kimpembe, Kounde, cặp anh em nhà Hernandes, Pavard hay Digne… Sự dồi dào ở hàng thủ khiến Deschamps tự tin không gọi Ibrahima Konate, người đang có phong độ rất cao ở Liverpool.

Ở hàng tiền vệ, Pháp có Kante, Kamara, Rabiot (Juventus) và Tchouaméni, những cầu thủ đang có phong độ cao. Đó còn chưa kể Paul Pogba vẫn đang được nghỉ dưỡng thương. Trong khi đó, hàng công đội bóng áo Lam là sự hội tụ của những chân sút hay nhất với thủ lĩnh mang tên Benzema. Bên cạnh đó là Mbappe, Griezmann hay Kingsley Coman.

Nếu nhìn vào danh sách 24 cái tên được triệu tập cho đợt tập trung lần này, người ta có quyền được ngưỡng mộ những hảo thủ mà Deschamps đang có. Bởi vậy, dù ông không dẫn dắt tuyển Pháp ở trận đấu với Đan Mạch, nhưng người Pháp tin trợ lý Guy Stephan dư sức giúp Pháp có một chiến thắng trên sân nhà. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Nó tố cáo rằng Pháp vẫn chưa phải là một cỗ máy chiến thắng dù sở hữu một dàn sao thượng hạng.

Chú thích ảnh
Việc Deschamps quá tin dùng những công thần hay chấn thương và phong độ thấp như Varane đang khiến Pháp trả giá đắt

2. Thua một trận không phải là thảm họa. Nhưng vấn đề ở chỗ Pháp đã chịu cảnh thua thiệt về lực lượng sau thất bại này. Mbappe chỉ đá được gần một hiệp trước khi tập tễnh rời sân. Varane cũng buộc phải dừng trận đấu ở phút 61, sau khi các bác sĩ của đội thông báo anh không đủ thể lực để đá hết trận. Sự quá tải đã hiện rõ trên khuôn mặt đầy âu lo của hai ngôi sao này. Nếu họ chấn thương nặng, đó sẽ là một tổn thất cực lớn, khi trước mắt tuyển Pháp còn những trận đấu quan trọng khác.

Việc mặc định sử dụng những ngôi sao không có thể lực và phong độ tốt nhất cũng khiến BHL của tuyển Pháp phải hứng chịu những sự hoài nghi nhất định từ dư luận. Điển hình như trường hợp của Varane, người đã chơi với phong độ thất thường trong suốt một thời gian dài vừa qua.

Chấn thương là lý do lớn nhất khiến Varane không thể duy trì được phong độ cao trong màu áo MU. Anh liên tục nghỉ thi đấu. Đến khi được vào sân, hậu vệ này thường mắc lỗi. Anh và Harry Maguire bị coi là cặp trung vệ thảm họa của Quỷ đỏ khi khiến CLB có một mùa bóng thủng lưới nhiều nhất trong lịch sử. Rất nhiều ý kiến cho rằng với phong độ đang xuống thấp tệ hại, Varane không xứng đáng được gọi chứ đừng nói tới việc đá chính.

Nhưng Deschamps lại nghĩ khác. “Varane không có phong độ cao nhất vì chính CLB của cậu ấy cũng chơi tệ”, HLV tuyển Pháp nói ở lần tập trung này. “Varane vẫn là một cầu thủ quan trọng của tuyển Pháp. Cậu ấy xứng đáng được tin dùng”. Chỉ tiếc là niềm tin của Deschamps đã bị đặt nhầm chỗ. Varane chơi tròn vai trước khi rời sân vì chấn thương.

Người ta tin rằng, nếu Deschamps không bảo thủ, dám trao cơ hội cho những cầu thủ mới, tuyển Pháp sẽ không thua Đan Mạch, cũng như không phải hứng chịu gánh nặng áp lực bủa vây. Tuy nhiên, khi tất cả chỉ mới bắt đầu, sẽ còn nhiều thời gian để ông Deschamps tính toán tìm ra một đội hình tối ưu.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm