Bê bối cá cược rúng động bóng đá Ý: Thêm 10 cầu thủ có liên quan, Tonali thừa nhận nghiện cờ bạc

16/10/2023 11:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

Từ những tiết lộ của tay săn tin hậu trường Fabrizio Corona đã dẫn đến cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Turin thực hiện, làm rung chuyển bóng đá Ý những ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 cầu thủ dính líu, trong đó có 3 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Ý.


Có ít nhất 10 cầu thủ liên quan

Chuyên gia săn tin hậu trường có tên Fabrizio Corona đã khiến bóng đá Ý chao đảo khi khui ra bê bối cá cược bóng đá bất hợp pháp của các cầu thủ hàng đầu của quốc gia này. Khởi đầu từ tiền vệ trẻ Nicolo Fagioli (22 tuổi) của Juventus, lần lượt nhiều cầu thủ tiếng tăm của xứ mì ống đã bị khui ra, trong đó nổi bật nhất là bộ đôi tuyển thủ Sandro Tonali (23 tuổi) và Nicolo Zaniolo (24 tuổi). Cả hai đều đã phải rời đội tuyển Ý để phục vụ điều tra và bước đầu đã thừa nhận có sử dụng các nền tảng cá độ trực tuyến.

Tonali bị cáo buộc sử dụng một trang web cá cược worldgame365.me, trong khi Zaniolo là Evoz9.fx-gaming.net. Cả hai trang web đều bất hợp pháp. Cá cược không phạm pháp ở Ý, miễn là người dùng chơi tại các nhà cái độc quyền được cơ quan nước này cấp phép. Việc đặt cược ở một nhà cái không có giấy phép được cho là hành vi phạm tội hình sự. Bên cạnh đó, các vận động viên bị cấm cá cược vào các môn thể thao mà họ tham gia.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày 14/10, Fabrizio Corona trên trang web Dillinger News của mình, tiết lộ cái tên thứ 4 có liên quan, Nicola Zalewski, tiền vệ 21 tuổi đang chơi cho AS Roma và đội tuyển quốc gia Ba Lan. Đồng thời, Fabrizio Corona tuyên bố thêm có ít nhất 10 cầu thủ bóng đá khác liên quan tới bê bối này, và ông sẽ tiết lộ dần thông tin.

"Hãy biết rằng có ít nhất 10 cầu thủ bóng đá khác, 5-6 người đại diện và cả những ổ cờ bạc bí mật có liên quan", Corona tuyên bố. "Tôi sẽ kể mọi chuyện trong chương trình của Nunzia De Girolamo. Tôi sẽ nêu tên những cái tên khác và tiết lộ nguồn tin tức của chúng tôi... Anh ấy là chú của một cựu cầu thủ ở Inter, bạn thân của Mario Balotelli. Mario cũng là bạn của tôi, cậu ấy đã đến đây gặp tôi nhiều lần, cậu ấy bị sốc trước những bằng chứng tôi đưa ra cho cậu ấy xem. Chú của cựu cầu thủ Inter nói rằng cháu trai của anh ấy đã chuyển đến Rome và ở đó là một ổ cờ bạc. Bạn có biết vấn đề là gì không? Những cầu thủ này bị nghiện cờ bạc và họ bị hệ thống lợi dụng, đầu tiên là chơi slot, blackjack, sau đó là ổ cờ bạc và trở thành nạn nhân của thế giới ngầm. Còn rất nhiều điều đen tối khác nữa".

Tonali thừa nhận nghiện cờ bạc

Theo Corriere della Sera, Tonali đã khóc khi rời trung tâm huấn luyện của tuyển Ý và về đến nhà cùng gia đình. Anh đã thú nhận với gia đình rằng mình nghiện cờ bạc và cần sự giúp đỡ để điều trị. Trước đây, người đại diện đã khuyên Tonali nên làm việc này thông qua một quá trình hồi phục.

Hôm nay, Tonali sẽ lên máy bay trở lại Anh hội quân cùng CLB Newcastle. Tonali khẳng định chỉ cá cược trong các trò poker và blackjack chứ chưa chưa bao giờ làm điều đó trong các trận đấu bóng đá.

Bê bối cá cược bất hợp pháp rúng động bóng đá Ý: Thêm 10 cầu thủ có liên quan, sao trẻ hướng tới khả năng nhận tội - Ảnh 2.

Tonali thừa nhận nghiện cờ bạc.

Luật sư của Zaniolo: "Chỉ có poker và blackjack"

Gianluca Tognozzi, luật sư của Nicolo Zaniolo, đã nói chuyện với 'La Gazzetta dello Sport, khẳng định thân chủ của mình chỉ đánh bạc, không cá cược bóng đá bất hợp pháp. "Nicolo chưa bao giờ cá cược. Anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Có thể anh ấy đã chơi các trò chơi bài như poker và blackjack trên các nền tảng trực tuyến bất hợp pháp mà không biết rằng chúng là bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ làm rõ mọi chuyện".

Bê bối cá cược bất hợp pháp rúng động bóng đá Ý: Thêm 10 cầu thủ có liên quan, sao trẻ hướng tới khả năng nhận tội - Ảnh 3.

Luật sư của Zaniolo nói rằng anh chỉ đánh bạc trực tuyến, không biết trang web là bất hợp pháp.

Fagioli hướng tới thỏa thuận nhận tội?

Theo Repubblica, chứng nghiện cờ bạc của Fagioli đã nổi tiếng trong phòng thay đồ Juventus. Bonucci, hiện đang chơi cho Union Berlin, đã biết về thói quen cờ bạc của Fagioli. Không có bằng chứng nào cho thấy Bonucci tham gia đánh bạc nhưng các cuộc trò chuyện qua điện thoại tiết lộ với các công tố viên rằng Bonucci là một trong số nhiều người biết Fagioli thích đánh bạc.

Corriere dello Sport đưa tin Fagioli sẵn sàng đàm phán với công tố viên Giuseppe Chine của FIGC để cố gắng đạt được mức án nhẹ hơn. Tất cả các bằng chứng công tố viên thu thập được dường như đang chống lại Fagioli và vì lý do này, cầu thủ của Juventus có thể phải chịu một hình phạt khá nặng nề. Fagioli thừa nhận đã cá cược vào các trận bóng đá, nhưng chưa bao giờ đặt cược vào Juventus. Bằng việc hợp tác và thú nhận, Fagioli hy vọng sẽ được giảm án đáng kể. Sự hợp tác sẽ giúp có thể giảm được khoảng 50% mức án.

Bê bối cá cược bất hợp pháp rúng động bóng đá Ý: Thêm 10 cầu thủ có liên quan, sao trẻ hướng tới khả năng nhận tội - Ảnh 4.

Fagioli muốn hợp tác với công tố viên để được giảm án.

Mức án nào? 

Nếu các cầu thủ được xác định đã cá cược bất hợp pháp họ sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 3 năm và phạt tiền không dưới 25.000 euro. Nếu nhận tội trước khi quá trình điều tra kết thúc, mức án có thể giảm một nửa.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm