Barcelona sẽ tấn công Napoli bằng một trung vệ?

20/02/2024 14:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona cần một kết quả có lợi trước Napoli ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League để hi vọng giành quyền vào tứ kết. Nhưng làm thế nào để giành chiến thắng không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của Lewandowski.

HLV Xavi đã chuẩn bị cho trận đấu này được một thời gian bởi vì sự nhận thức là cơ hội lọt vào tứ kết Champions League của Barcelona bị đe dọa nghiêm trọng vì sự sa sút về tâm lý và chất lượng bóng đá suốt thời gian qua.

Một phần lớn hi vọng của đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải, thật mỉa mai, lại đặt cả vào Champions League, giải đấu mà họ có ít khả năng giành danh hiệu nhất, nếu không nói hoàn toàn không có một chút hi vọng. Nhưng vấn đề là làm thế nào để đội bóng của Xavi ngăn được sức công phá của Osimhen và Kvaratskhelia, bất chấp việc Napoli cũng đang khủng hoảng trầm trọng và tin tức về khả năng HLV Walter Mazzarri bị sa thải trước trận gặp Barcelona được thổi bùng lên trong 24 giờ qua.

Sau trận thắng chật vật trên sân đấu nguyền rủa Balaidos trước Celta Vigo, HLV 44 tuổi tỏ ra hài lòng với cách phát triển bóng của các cầu thủ, nhưng nó không thật sự diễn ra như những gì được nói trong phòng họp báo. Hướng tới trận lượt đi vào đêm mai, chiến lược gia người Terrassa nhiều khả năng sẽ lặp lại công thức xây dựng hàng tiền vệ 4 người. Một mặt, sự thuyết phục vì sơ đồ chiến thuật này cho phép Barca kiểm soát trận đấu tốt hơn và tăng khả năng cầm bóng với Pedri, Gundogan, De Jong và một cầu thủ có khả năng mở không gian từ bên trái như Ferran Torres hoặc Joao Felix.

Barcelona: Tấn công Napoli bằng một trung vệ? - Ảnh 1.

Barcelona nhiều khả năng sẽ thay đổi chiến thuật cho chuyến làm khách trước Napoli ở Champions League

Rắc rối là vì cả hai cầu thủ tốc độ Torres và Felix đều gặp chấn thương và Xavi không có sự thay thế xứng đáng. Trong một vài trận đấu, Pedri được giao nhiệm vụ thực hiện phương án chiến thuật này, nhưng không mang lại hiệu quả, bởi vì tiền vệ đến từ Las Palmas không có đủ tốc độ để tạo ra sự gãy đổ trong cấu trúc phòng ngự của đối thủ. Pedri, thậm chí còn bị bóp nát bởi những hậu vệ cao lớn hoặc tranh chấp mạnh mẽ.

Trong công thức này, có một cầu thủ được sử dụng thường xuyên trong những trận đấu gần đây của Barcelona ở vị trí chốt chặn là Andreas Christensen. Cầu thủ người Đan Mạch đã thử thách bản thân ở trục phòng ngự, vị trí mà Oriol Romeu không thể đáp ứng với sự đòi hỏi cao từ vị trí mỏ neo huyền thoại ở Camp Nou.

Christensen mang tới sự cân bằng ở mức chấp nhận được nhưng không đủ tốt bởi vì khả năng luân chuyển bóng và mở hướng tấn công của anh là rất hạn chế. Trung vệ người Đan Mạch chỉ không mắc những sai lầm cá nhân như Romeu trong các thất bại của Barcelona trước Girona hay Real Madrid nhưng anh không phải là toàn bộ giải pháp của một vị trí cầm trịch một khu vực rộng lớn ở trước mặt và sau lưng như Busquets từng làm cách đây không lâu.

Trong những trận đấu gần đây, Christensen thường đá cặp với De Jong, Gundogan còn Pedri chơi như một tiền vệ chếch cánh trái. Nhiều khả năng, điều này sẽ lặp lại như một biện pháp gia cố những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự, trước khi mở ra những đợt tấn công vào Napoli.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm