Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam thua do vắng sao trẻ của HAGL, pressing không đủ tốt khi đá hơn người

14/05/2023 09:39 GMT+7 | SEA Games 32

Truyền thông Indonesia vạch ra 5 lý do khiến U22 Việt Nam nhận thất bại trước U22 Indonesia.

Báo Indonesia vạch ra nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam

Sau thất bại 2-3 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tại bán kết SEA Games 32 (13/5), tờ Bola Okezone đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam thua do vắng sao trẻ của HAGL, pressing không đủ tốt khi đá hơn người - Ảnh 2.

Bola Okezone đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam

1.Thiếu vắng "vua giải trẻ" của HAGL

Theo Bola Okezone, việc Nguyễn Quốc Việt vắng mặt đã góp phần khiến U22 Việt Nam nhận thất bại trước U22 Indonesia. Trên thực tế, Quốc Việt dính chấn thương cổ chấn nên phải ngồi ngoài.

"Nguyễn Quốc Việt là tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam, có thể tạo ra ảnh hưởng lớn khi vào sân từ ghế dự bị. Nguyễn Quốc Việt dính chấn thương không thể thi đấu phần còn lại của SEA Games 2023. Điều này khiến huấn luyện viên Philippe Troussier không có đủ lựa chọn chất lượng trên băng ghế chỉ đạo", tờ Bola Okezone viết.

Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam thua do vắng sao trẻ của HAGL, pressing không đủ tốt khi đá hơn người - Ảnh 3.

Quốc Việt vắng mặt do chấn thương

2.Hàng thủ U22 Việt Nam chơi thiếu quyết tâm

"Ba bàn thua của U22 Việt Nam đều xuất phát từ những sai lầm sơ đẳng của các cầu thủ và sự thiếu quyết đoán nơi hàng thủ. Trong bàn thua đầu tiên, Trần Quang Thịnh đứng sai vị trí nên không phản xạ kịp thời để hóa giải đợt tấn công của U22 Indonesia.

Trong bàn thua cuối , các cầu thủ U 22 Việt Nam đã không thể chống đỡ tốt đợt phản công. Khi U22 Indonesia đến vòng cấm, các cầu thủ U22 Việt Nam đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống dù vượt trội về quân số", Bola Okezone viết.

Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam thua do vắng sao trẻ của HAGL, pressing không đủ tốt khi đá hơn người - Ảnh 4.

U22 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc - Ảnh: Hoàng Linh

3.U22 Việt Nam chơi pressing không đủ tốt trong khoảng thời gian bù giờ

"Về lý thuyết, với 8 phút bù giờ là đủ để U22 Việt Nam ghi bàn thắng muộn và giành thắng lợi. Lúc đó U22 Indonesia chỉ thi đấu với 10 người sau khi Pratama Arhan bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, đội bóng của Philippe Troussier đã chơi pressing không đủ tốt. Họ kiểm soát bóng nhưng đưa ra những quyết định không hợp lý nên không thể ghi bàn thắng quyết định", Bola Okezone viết.

Báo Indonesia khẳng định U22 Việt Nam thua do vắng sao trẻ của HAGL, pressing không đủ tốt khi đá hơn người - Ảnh 5.

U22 Việt Nam chơi hơn người nhưng không thể thắng - Ảnh: Hoàng Linh

4.U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ gây thất vọng

"Đội hình U22 Việt Nam được đánh giá là không có chất lượng ở một vài vị trí. Lê Văn Đô, Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài hay Hồ Văn Cường bị đánh giá không đạt phong độ cao. Do vậy, thật không dễ để HLV Philippe Troussier chọn ra đội hình phù hợp. Việc HLV Troussier chỉ có một vài lựa chọn trên ghế dự bị cũng là một vấn đề", tờ Bola Okezone viết.

5.U22 Việt Nam thiếu cầu thủ kiến thiết

"Đây là câu chuyện không mới ở tuyển U22 Việt Nam. Người chơi tốt nhất ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn. Thái Sơn chơi quyết tâm nhưng không phải là một cầu thủ giỏi. Đức Phú cũng giống như vậy. Nhật Nam, Xuân Tiến và Công Đến cũng gây thất vọng. Họ đã không thể tung ra những đường chuyền sắc sảo", Bola Okezone viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm