Bán Danny Welbeck là sai lầm?

11/03/2015 19:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng vào lưới Man United trong khuôn khổ tứ kết FA Cup là điểm nhấn lớn nhất trong một màn trình diễn điển hình của Danny Welbeck. Có khi nào, Louis van Gaal đã sai lầm khi đẩy anh ra đi?

Chưa từng có vị thế của một ngôi sao, nhưng khi Welbeck ra đi, anh đã để lại một sự nhói đau trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ. Đơn giản bởi đó là một tài năng được đào tạo tại lò Carrington từ tấm bé, xuất hiện trong gần như mọi video về việc các cầu thủ đội một United dạy cầu thủ trẻ kỹ năng ra sao.

Welbeck là hình ảnh tiêu biểu của lò đào tạo trẻ CLB giàu truyền thống này kể từ sau giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước. Cứ mỗi năm, những lứa cầu thủ mới lại “ra lò”, mang theo hi vọng tái hiện thế hệ vàng năm 1992, để rồi khiến người ta phải... thất vọng.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng là người chuyên dùng các cầu thủ không hoàn hảo, ghép họ vào một tập thể gắn kết để thành công. Welbeck không khéo, nhưng nhanh và khỏe. Anh không giỏi kiến tạo, không ghi bàn nhiều, nhưng lại có sự đa năng và cảm quan chiến thuật tốt.

Liệu có phải bỗng nhiên Welbeck lại vươn mình để trở thành một cầu thủ từng “bắt chết” Xabi Alonso trong 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League 2012-13?

Nhưng khi Louis van Gaal đến với Old Trafford, ông nhìn Welbeck bằng một con mắt khác. Vị trí của anh là gì? Tiền đạo, tiền vệ cánh. Ghi được bao nhiêu bàn? 29 bàn sau 142 trận. Thế tức là 5 trận mới ghi nổi một bàn? Thống kê quá tồi. Hãy ra đi mà nhường chỗ cho Radamel Falcao, người 5 trận sẽ ghi được 3 bàn.

Logic nghe chừng rất đơn giản và hợp lý. Chỉ có điều, mọi thứ đã không giống như những tính toán số liệu. Lý do về việc “Welbeck ra đi vì không ghi đủ nhiều bàn thắng” đã phản đòn Van Gaal. “Falcao ghi 4 bàn, có 3 hay 4 lần kiến tạo và kích thích các cầu thủ khác. Nói như các anh thì dễ làm, chắc các anh nói thế cũng vui lắm”, Van Gaal phản ứng một cách cục mịch khi được hỏi rằng liệu ông có tiếc khi đẩy Welbeck ra đi.

Chỉ trong 20 lần ra sân đã qua, Welbeck đã tích lũy 1.517 phút thi đấu cho Arsenal, tức nhiều hơn 1.461 phút cho Manchester United trong 26 trận (tính trong khuôn khổ Premier League). Tuy còn kém mùa trước 5 bàn thắng, nhưng mọi thống kê đã cho thấy sự tiến bộ của Welbeck khi được đặt niềm tin.

Tính trên mọi mặt trận, Welbeck đã ghi 8 bàn ở mùa này - gấp đôi Falcao. Anh thực hiện 69 lần dứt điểm, cũng gấp đôi Falcao (34 lần). Welbeck tạo ra 31 cơ hội cho đồng đội dứt điểm, Falcao chỉ là 14 - lại gấp đôi.

“Welbeck đá chính đúng là một bất ngờ”, BLV của kênh BeIN Sport nhận định trước thềm trận Man United - Arsenal. Thực ra, Falcao ngồi dự bị cũng là một bất ngờ khác. Nhưng chỉ bất ngờ đến đó mà thôi. Welbeck đã ghi bàn ấn định chiến thắng, còn Falcao không có cơ hội vào sân. Phần này thì không quá bất ngờ.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm