Van Gaal thừa nhận CĐV đúng khi chửi cầu thủ Man United là 'cặn bã'

19/02/2016 05:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thua đội tí hon Midtjylland trên đất Đan Mạch 1-2, HLV Van Gaal nói Man United xứng đáng bị các CĐV nhà sỉ nhục.

CĐV Man United lặn lội sang Đan Mạch cổ vũ cho đội bóng đã không giữ được bình tĩnh khi ngay đến Midtjylland mà họ cũng thua. CĐV đã hô vang “Chúng ta là thứ cặn bã chết tiệt” khi tiếng còi kết thúc vang lên. Van Gaal bảo đá như hiệp 2 thì đúng là giống “cặn bã” thật.

“Các CĐV có thể chỉ trích”, ông nói trong buổi họp báo. “Chúng tôi phải tiến bộ thì các CĐV mới cổ vũ trở lại. Họ thất vọng, toàn đội cũng thất vọng. Tôi rất biết ơn các CĐV đã ủng hộ đội bóng, nhưng chúng tôi muốn thắng ở lượt về tại Old Trafford và đi tiếp vào vòng sau. Chúng tôi phải làm được điều đó dù không đơn giản”.


United chịu cú đấm trời giáng ngay trước giờ bóng lăn: thủ môn David De Gea dính chấn thương đầu gối trong lúc khởi động. United đã dẫn trước nhờ bàn mở tỉ số của Memphis Depay và đội trưởng Michael Carrick nói, lẽ ra anh và đồng đội phải đánh bại đội xếp thứ ba giải Đan Mạch, chưa đá trận nào từ tháng 12 vì giải đang nghĩ giữa mùa.

“Không được, không thể chấp nhận được”, Carrick chia sẻ. “Đội phải đá tốt hơn nhiều lần nữa. Tôi cho rằng chúng tôi khiến đối thủ gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi đã ghi bàn nhưng đá vẫn chưa tốt… Kết quả này khiến cả đội trở về trong thất vọng. Rõ ràng, tự chúng tôi khiến mọi thứ phức tạp hơn”.

Các cầu thủ ghi bàn cho Midtjylland là Prione Sisto phút 44 và Paul Onuachu phút 77.



Cầu thủ Man United cam chịu bị chửi

Van Gaal đổ lỗi cho việc Man United có 14 cầu thủ chấn thương trước trận đấu ở Đan Mạch và vết đau mới nhất của De Gea cho dù cho rằng Midtjylland đã chơi hay ở hiệp 2: “Đúng thế, một khó khăn thật sự”, ông chia sẻ.

“Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên về nó. Chúng tôi đã phân tích đối thủ và biết mọi thứ về Midtjylland. Sau khi kiểm soát trận đấu 10-15 phút, đội bóng tặng lại đối phương 1 bàn và đó là khoảng thời gian khó khăn. Hiệp 2, Midtjylland đã giành được nhiều bóng và đó là thất vọng lớn bởi chúng tôi biết từ trước rằng kiểm soát bóng là chìa khóa của trận đấu”.

“Khi có 13 cầu thủ chấn thương và vài phút trước trận lại có thêm 1 người nữa, thì cũng thật khó khăn”, Van Gaal thở dài.

Trận tái đấu ở Old Trafford diễn ra ngày 25/2. Man United phải thắng 1-0 hoặc với các tỉ số có cách biệt 2 bàn trở lên.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm