01h00 ngày 19/02, Midtjylland - Man United: Tìm an ủi ở các giải cúp

18/02/2016 12:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải đã bước vào giai đoạn nước rút cho các cuộc đua lớn, nhưng Man United không còn nhiều hy vọng ở các mục tiêu thực sự quan trọng như Premier League, Champions League hay thậm chí là vị trí thứ tư.

Những tính toán cho một danh hiệu của đội bóng áo đỏ mùa này giờ sẽ phải tập trung vào 2 giải cúp, Europa League và Cúp FA, nơi họ bốc được các lá thăm không quá khó.

Chỉ hy vọng vào đá cúp

Ở Premier League, đội chủ sân Old Trafford giờ hoàn toàn thất thế so với Top 4, Leicester City, Tottenham, Arsenal và Man City. Họ vẫn có thể lấy cảm hứng từ Arsenal để tranh đấu cho vị trí thứ tư, nhưng đồng thời cũng có thể tìm kiếm sự tự tin và hy vọng hồi sinh ở một giải đấu khác: Cúp FA.

Cho tới trước mùa giải này, Arsenal đã không có mấy hy vọng đăng quang tại Premier League từ năm 2004, nhưng 2 chiếc Cúp FA liên tiếp vừa rồi của họ đã thắp lại lòng tin cho đội bóng của HLV Arsene Wenger. Điều tương tự cũng xảy ra với Man City ở thời kỳ đầu của các ông chủ A-rập, khi họ giành được danh hiệu lớn đầu tiên là Cúp FA 2011.

Đội trưởng Wayne Rooney, hơn ai hết trong đội hình lúc này, hiểu tầm quan trọng của một lễ diễu hành chiến thắng. Nhiều đồng đội của anh cũng không lạ gì những chiếc cúp vô địch. David De Gea, Phil Jones, Chris Smalling, Antonio Valencia và Ashley Young đều từng giành danh hiệu với Man United.

Nhưng vấn đề có lẽ không phải ở những con người đó. Vấn đề trước hết là ở HLV Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan khó lòng trụ lại Old Trafford khi mùa giải này kết thúc. Cho tới giờ thì Man United vẫn im lặng, nhưng khả năng họ tiếp tục gắn bó với Van Gaal sau mùa giải này đang ngày càng ít dần đi.

Danh hiệu phụ cũng không hề dễ dàng

Cùng với Van Gaal, không ít người do ông đưa về Old Trafford cũng đang trở thành vấn đề hơn là giải pháp.

Memphis Depay chẳng hạn, đã không thể thích nghi được với bóng đá Anh, ít ra là cho tới giờ. Anh khiến những CĐV lâu năm của Premier League nhớ lại trường hợp Mateja Kezman của Chelsea giai đoạn 2004-2005. Giống như Depay, Kezman đã chơi rất nổi bật ở PSV Eindhoven trước khi chuyển sang Premier League, để rồi gây thất vọng não nề tại Stamford Bridge.

Giống như Depay, Kezman là một tiền đạo không phải kiểu truyền thống, với đôi chân nhanh nhẹn, tốc độ tốt và khả năng dứt điểm quyết đoán. Nhưng anh chỉ ghi được 7 bàn trong 41 trận ở Chelsea trước khi chuyển sang Atletico Madrid. Và cũng giống như Depay, những khó khăn của Kezman ở Premier League được giải thích một phần bởi thái độ của anh.

Depay sẽ còn thời gian để cải thiện phong độ. Anh thực ra cũng đã có những trận đấu ấn tượng trong màu áo đỏ, dù còn ít ỏi. Trước Club Brugge ở trận play-off Champions League vào tháng 8/2015 chẳng hạn, Depay đã ghi 2 bàn tuyệt đẹp để giúp Man United thắng ngược 3-1.

Những gì đang diễn ra với Depay, thật trớ trêu, rất tiêu biểu cho Man United mùa này, khi những khoảnh khắc đẹp nhất của họ có vẻ đã ở sau lưng. Giờ thì Van Gaal và các học trò sẽ phải tranh đấu cho những danh hiệu phụ, nhưng ngay cả Europa League hay Cúp FA cũng sẽ là các mục tiêu chẳng hề dễ dàng.

4 Trong cả 4 trận từng chơi tại Europa League, Man United chưa thắng lần nào (1 hòa, 3 thua).

8 Trong 7 trận gần nhất, Rooney đã tham gia vào 8 bàn thắng của Man United (5 bàn, 3 kiến tạo).

0 Tại Champions League mùa này, Man United không thắng trận nào trên sân khách. Họ hòa 1, thua 2.

Đội hình dự kiến

Midtjylland: Andersen - Bak, Bodurov, Hansen, Novak - Sparv - Sisto, Olsson, Singh, Royer - Pusic

Man United: De Gea - Love, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson - Carrick, Herrera - Depay, Mata, Lingard - Martial

Dự đoán: 0-2


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm