Chelsea sẽ không từng bước sa sút như Arsenal

15/04/2018 13:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea gần như hết hy vọng dự Champions League mùa tới, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho sự thoái trào của nhà ĐKVĐ Premier League, như Arsenal đã trải qua.

Để hồi sinh ít nhất là ở mùa tới, Chelsea cần phải giải quyết bốn vấn đề quan trọng sau đây.

Tìm một HLV mới

Có đến 90% khả năng Antonio Conte sẽ rời Chelsea. Tất nhiên, chiến lược gia người Italy vẫn cầm quân ở Stamford Bridge đến hết mùa giải. Suốt mùa này ông liên tục ở thế đối đầu với ban lãnh đạo. Mối quan hệ giữa Conte và Chelsea sớm bộc lộ những mâu thuẫn ngay từ mùa hè năm ngoái, bất chấp chức vô địch Premier League. Dễ hiểu vì sao trong bản hợp đồng mới Conte chỉ đồng ý tăng lương, chứ không kéo dài thời hạn vượt quá cột mốc năm 2019.

Dù là ai thay thế Conte cũng đều phải chấp nhận thực tế là Chelsea có quá nhiều hạn chế về đội ngũ, không vung tay quá trán trên thị trường chuyển nhượng và các HLV khó được đảm bảo về cơ hội gắn bó lâu dài. Ngoài vị trí HLV, Chelsea cũng cần một giám đốc kỹ thuật sau khi Michael Emenalo ra đi cuối năm ngoái.

Giữ chân các trụ cột

ĐIỂM NHẤN Southampton 2-3 Chelsea: The Blues vẫn chiến đấu. Giroud ăn đứt Morata

ĐIỂM NHẤN Southampton 2-3 Chelsea: The Blues vẫn chiến đấu. Giroud ăn đứt Morata

Chelsea đã có một cuộc lội ngược dòng kịch tính khi bị Southampton dẫn trước 2 bàn. Màn trình diễn vừa qua đã khẳng định tinh thần chiến đấu của The Blues. Tiền đạo Olivier Giroud đã tỏa sáng với một cú đúp. Nhưng ở hàng phòng ngự, Gary Cahill lại gây thất vọng.

Chelsea có thể mất đi một trụ cột vào mùa hè này, hệ quả của việc không được dự Champions League. Nhưng mất hơn một ngôi sao lại đem đến những dấu hỏi về tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Những trụ cột của Chelsea lúc này là Eden Hazard và Thibaut Courtois. Họ đều được phía Chelsea mời gọi gia hạn hợp đồng, nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hợp đồng của Courtois sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Nguy cơ thủ thành này tự do ra đi là rất rõ ràng. Anh nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và PSG.

Hazard, dù đang có cuộc sống ổn định ở phía Tây London, lại đánh mất phong độ. Đáng lo ngại hơn, việc không góp mặt ở Champions League mùa sau có thể trở thành lý do để tuyển thủ 27 tuổi này ra đi. Chelsea cần phải thuyết phục bộ đôi này tiếp tục ở lại.

Ngoài Hazard & Courtois, cũng không thể bỏ qua những cái tên đang chơi tốt mùa này là Willian và N’Golo Kante. N’Golo Kante tiếp tục đạt phong độ ổn định như mùa trước, yếu tố có thể giúp anh trở thành cầu thủ Chelsea hay nhất mùa. Còn Willian, anh là điểm sáng nơi hàng công trong bối cảnh những vị trí khác đều sa sút phong độ. Tuyển thủ người Brazil được Jose Mourinho để mắt từ khi ông chính thức dẫn dắt M.U. Tình yêu của Willian với Chelsea không cần bàn cãi. Nhưng điều Chelsea cần làm là trao cho bộ đôi này vị thế tốt hơn tại sân Stamford Bridge.

Giúp Morata lấy lại phong độ

Hiệu suất ghi bàn nghèo nàn của Alvaro Morata là một tín hiệu đáng lo ngại với Chelsea. Nhà ĐKVĐ Premier League chấp nhận phá kỷ lục về chi tiêu trong lịch sử CLB để chiêu mộ Morata. Chưa hết, trong tháng Một vừa qua, họ còn chiêu mộ thêm Olivier Giroud. Chính Giroud, chứ không phải Morata, là người đá chính trong trận gặp Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. Thậm chí, khi không tin tưởng Giroud, Antonio Conte chọn lựa phương án đưa Eden Hazard lên đá số 9 ảo. Đó là tín hiệu đáng lo ngại với Morata.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cơn hạn bàn thắng của tuyển thủ người Tây Ban Nha là chấn thương lưng. Mặt khác, cũng cần đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu của Morata, khi anh thường xuyên phải nhận thẻ vàng từ các trọng tài. Tài năng của tuyển thủ 25 tuổi này là điều không cần bàn cãi, nhưng anh phải duy trì sự ổn định nếu muốn vươn tầm tới đẳng cấp ngôi sao.

Mua thêm một cầu thủ đẳng cấp

Trong ba kỳ chuyển nhượng gần đây, nhìn chung Chelsea mua sắm không ổn chút nào. Họ liên tục để vuột mất những cầu thủ hàng đầu. Man City, M.U và PSG là những điểm đến thu hút các ngôi sao.

Tất nhiên, cũng phải kể đến yếu tố Chelsea đang trải qua quá trình tái cấu trúc đội bóng. Nhiều cầu thủ ngôi sao đã rời đi, và thay thế vào đó là những cầu thủ trẻ. Điều này giải thích vì sao đội chủ sân Stamford Bridge ngày càng đánh mất vị thế ở cả đấu trường nội địa lẫn châu lục. Vẫn còn hy vọng để Chelsea tái sinh hình ảnh, nếu đội bóng chịu chiêu mộ một hoặc hai cầu thủ đẳng cấp thế giới. Danny Drinkwater, Olivier Giroud hay Davide Zappacosta chỉ là những giải pháp khỏa lấp khoảng trống chiều sâu đội hình. Điều Chelsea cần là một cầu thủ ngôi sao có thể tự mình tạo ra sự khác biệt, như trường hợp của Didier Drogba trước đây.

Đức Hùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm