Chelsea cần cảnh giác với 'siêu cò' Mino Raiola?

09/04/2018 18:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea không cần sự giúp đỡ mà có thể tạo ra mối bất hòa ở CLB, đặc biệt là về vấn đề chuyển nhượng. Họ nên tránh xa Mino Raiola, “siêu cò” chuyên tạo ra các rắc rối, bất kể người đàn ông này có mời chào cầu thủ nào đi chăng nữa.

Gần đây, HLV Pep Guardiola đã tiết lộ gây sốc rằng chính “siêu cò” Mino Raiola từng mời chào Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan cho Man City vào tháng Giêng năm nay. “Hai tháng trước, ông ta đã chào hàng tôi Henrikh Mkhitaryan và Pogba. Ông ta hứng thú với việc để hai cầu thủ này thi đấu cho Man City”, Pep Guardiola tuyên bố.

Dính đến Raiola là dính đến rắc rối

Có thể thấy rằng, Mino Raiola đã dùng Pep Guardiola để khích động mối bất hòa ở Old Trafford, khi mà thân chủ của ông, Paul Pogba bị Mourinho nhiều lần cho ngồi ghế dự bị vào tháng trước.

Người ta biết rõ rằng Raiola và Pep Guardiola không phải là bạn bè. Tháng trước, chính Raiola từng chửi Pep một cách thậm tệ: “Pep Guardiola là một HLV tuyệt vời. Nhưng về mặt nhân cách con người, hắn chỉ là số không mà thôi. Pep Guardiola là một kẻ hèn nhát. Hắn là một con chó. Pep Guardiola chẳng khác nào một linh mục cổ lỗ. Hắn luôn nói với các cầu thủ: “Hãy làm như tôi bảo. Đừng làm những việc mà tôi không yêu cầu”. Nếu Man City vô địch Champions League mùa này thì Pep Guardiola đúng là HLV giỏi. Nhưng tôi vẫn ghét hắn”. Nhưng sự thù hằn không bao giờ cản trở con đường làm ăn của “siêu cò” này. Có điều Mino Raiola quên mất rằng Pep không phải là HLV dễ bị bỡn cợt.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-1 West Ham: Chicharito nổ súng

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 1-1 West Ham: Chicharito nổ súng

Những diễn biến chính của trận đấu giữa Chelsea với West Ham ở vòng 33 Premier League sẽ được TT&VH liên tục cập nhật tại đây.

Pep Guardiola không những tiết lộ việc Raiola gạ bán Pogba mà còn nhân cơ hội phản pháo tất cả những lời chửi rủa trước đó của Mino Raiola với mình: “Mino Raiola phải bảo vệ thân chủ của mình, và vì thế chắc ông ấy cũng hiểu không nên giao họ cho một con chó như tôi. So sánh tôi với chó quả thật không hay chút nào. Ông ta cần phải tôn trọng loài chó”.

Đây chính là cách mà các HLV nên đáp trả Mino Raiola, nếu tay “siêu cò” này động đến họ. Và nếu như Mino Raiola quay sang Chelsea, họ nên áp dụng cách của Pep Guardiola và thêm một chút chế nhạo vào.

Những chiêu trò của Raiola

Mino Raiola đã tạo ra tình huống đôi bên cùng có lợi khi tiếp cận Guardiola và Pogba vào tháng Giêng năm nay. Nếu như Man City đồng ý chiêu mộ Pogba và Mkhitaryan, Raiola sẽ nhận được khoản phí hoa hồng. Còn trong trường hợp Man City từ chối, Raiola vẫn có thể dùng tin đồn tiếp cận với Man City để gây sức ép với M.U nhằm đưa thân chủ mình sang CLB khác. Và rồi cuối cùng, Raiola vẫn sẽ kiếm được khoản tiền hoa hồng.

Đây có thể là chiến lược của Raiola. Đưa thân chủ của mình tới một CLB mới với mức giá cao ngất ngưởng, được 1 hoặc 2 năm, “siêu cò” này sẽ đưa thân chủ của mình tới CLB khác. Đôi khi quá trình này cần thêm một chút sức ép. Một “siêu cò” đầy thủ đoạn như Raiola sẽ không ngồi im chờ đợi. Ông ta có thể tiết lộ với báo chí, nói một vài câu với cầu thủ hay liên hệ với HLV của đội bóng khác (như Pep Guardiola) để thúc đẩy quá trình.

Nếu CĐV nào của Chelsea, hoặc HLV Conte phàn nàn rằng đội chủ sân Stamford Bridge mua sắm quá ít, họ nên nhìn vào M.U. Mỗi lần M.U mua một cầu thủ mà Raiola là người đại diện, đó đều là mỗi lần mà “siêu cò” này giành chiến thắng trên bàn đàm phán. Mỗi lần M.U đẩy cầu thủ của Raiola đi, tay này vẫn kiếm lời. Thậm chí, Raiola sẵn sàng tạo ra rắc rối nếu cảm thấy không kiếm chác được gì.

Hai cầu thủ mà Chelsea đang quan tâm hiện tại là Marco Verratti và Gianluigi Donnarumma đều có chung người đại diện là Mino Raiola. Tuy nhiên, Verratti quá đắt và PSG chưa có ý định bán tiền vệ này. Trong khi Donnarumma còn quá trẻ (19 tuổi) và cần tích lũy kinh nghiệm.

Nếu như Chelsea mua một cầu thủ của Raiola, trong khoảng thời gian 1 tới 2 năm, họ sẽ vướng vào mớ bòng bong do Raiola tạo ra. Tóm lại, đội chủ sân Stamford Bridge cần phải cảnh giác với “siêu cò” này khi TTCN mở cửa.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm