CHẤM ĐIỂM Arsenal 2-1 Man City: Oezil và Giroud tiếp tục để lại dấu ấn

22/12/2015 07:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Một đêm tuyệt vời cho Arsenal trên sân Emirates khi những bàn thắng của Theo Walcott và Olivier Giroud giúp họ đánh bại Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 17 Premier League, vòng đầu cuối cùng trước lễ Giáng sinh.

Bàn thắng đẹp mắt nhưng muộn màng của Yaya Toure cũng chỉ khiến trận đấu đáng xem hơn vào những phút cuối trong khi đáng ra, Arsenal đã có thể kết liễu Man City sớm hơn với vô số cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Không trực tiếp ghi bàn nhưng với 2 đường kiến tạo, Mesut Oezil xứng đáng nhận được điểm số cao nhất. Tiền vệ người Đức đã có tổng cộng 15 pha kiến tạo ở mùa này, chỉ còn kém con số kỷ lục trong lịch sử Premier League đang được nắm giữ bởi Thierry Henry 5 đường khi mà mùa giải mới chỉ bước qua nửa chặng đường. Thành tích này còn đáng được trân trọng hơn khi trước trận cầu thủ mang áo số 11 còn bị ốm và thiếu chút nữa không đủ điều kiện để tham dự trận đấu.


Oezil và Walcott đã có những pha phối hợp đầy ăn ý

Ngoài Oezil, không thể không nhắc đến 2 cầu thủ đã ghi bàn cho Arsenal. Đầu tiên là Theo Walcott, người mở tỉ số trận đấu với một pha dứt điểm đẳng cấp ở ngoài vòng cấm. Một pha dứt điểm làm bất ngờ hoàn toàn hàng thủ Man City, đặc biệt là thủ thành Joe Hart và nó ít nhiều làm người ta gợi nhớ đến Thierry Henry. Bên cạnh đó, Walcott rất chịu khó lui về hỗ trợ phòng ngự, một kỹ năng mà anh ít khi thể hiện tốt trong quá khứ. Với Olivier Giroud, thêm một bàn thắng quan trọng. Lần này là một pha di chuyển cực kỳ khôn ngoan trước khi tung ra một cú dứt điểm đầy quyết đoán và hiểm hóc.


Arsenal đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình

Những cái tên đáng trách nhất bên phía Arsenal có lẽ là Joel Campbell và Aaron Ramsey vì hàng loạt cơ hội mà họ bỏ lỡ. Nếu không, các CĐV trên sân Emirates đã chẳng phải sống trong sự lo lắng và hồi hộp bị gỡ hòa ở những phút cuối.

Bên phía đội khách Man City, những nỗ lực của Yaya Toure là không đủ để cứu vãn một trận thua cho họ khi mà hàng thủ với Otamendi và Mangala đã thể hiện bộ mặt hết sức tệ hại. Ngoài ra, những Sergio Aguero, David Silva hay Kevin de Bruyne đều chơi dưới sức và gần như không tạo ra được điểm nhấn nào trước khung thành Petr Cech.


Nỗ lực của Toure không thể lấp đi phong độ kém cỏi của các đồng đội

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ

Arsenal (4-2-3-1): Cech 6.5; Bellerin 7, Mertesacker 8, Koscielny 7.5, Monreal 7.5; Ramsey 8, Flamini 7.5; Walcott 8.5 (Chambers 88', 6), Ozil 9 (Oxlade-Chamberlain 76', 6), Campbell 7 (Gibbs 70', 6); Giroud 8.

Manchester City (4-3-2-1): Hart 6; Sagna 6, Otamendi 6, Mangala 5.5, Kolarov 6; Fernandinho 6, Toure 7, Delph 5 (Sterling 46', 6); De Bruyne 7, Silva 6 (Navas 73', 6); Aguero 5.5 (Bony 63', 6).

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm