GÓC CHUYÊN GIA: 'Arsenal chặt chẽ, Pellegrini sai lầm, De Bruyne không phòng ngự'

22/12/2015 06:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trung vệ Arsenal Martin Keown bình luận về chiến thắng của đội bóng cũ trước Man City trên tờ Daily Mail. Keown chỉ ra một số nguyên nhân giúp Arsenal chiến thắng và Man City bại trận.


Giroud dễ dàng qua mặt Otamendi, ghi bàn cho Arsenal

Arsenal không chơi với sự phóng khoáng thường thấy trong trận gặp Man City. Trái lại, họ đá rất có tổ chức và tận dụng tốt cơ hội. Họ chơi tương tự như cách họ thắng Bayern Munich hồi tháng 10.

Các cầu thủ của Wenger lùi sâu và tiêu hao ít năng lượng. Họ để City cầm bóng nhiều nhưng City đâu có thể cầm bóng tốt như Bayern Munich. Bằng cách chơi lùi sâu, Arsenal kiểm soát hàng thủ tốt hơn và họ có đủ phẩm chất để trừng phạt đối thủ khi thời cơ đến.


Tôi tin chắc các cầu thủ Arsenal rất mừng khi thấy Raheem Sterling đá dự bị. Tiền vệ trị giá 49 triệu bảng là người có thể tạo khác biệt trong những trận đấu lớn như thế này nhưng tôi không hiểu vì sao City lại để anh ta dự bị.

Sterling được coi là một cầu thủ xa xỉ còn hơn Kevin de Bruyne và ông Manuel Pellegrini muốn có thêm một người ở trung tuyến nên đã bố trí Fernandinho, Yaya Toure và Fabian Delph đá chính. Nhưng De Bruyne đã không tham gia phòng ngự đủ mức cần thiết. Có vẻ như những pha dâng cao đầu trận đã tiêu hao năng lượng của anh ta.


De Bruyne không tham gia phòng ngự đủ mức cần thiết

Trong tình huống Walcott ghi bàn mở tỷ số, De Bruyne chạy về rất chậm. Khi bạn đánh bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đủ khả năng trở thành những nhà vô địch.

Nhưng Arsenal vẫn còn phải vượt qua nhiều thách thức cam go trước khi họ có thể nghĩ đến chuyện đó. Phía trước họ là những cuộc chiến ở Etihad, Old Trafford và White Hart Lane nhưng chắc chắn giờ đây họ đã tự tin hơn trong những trận đấu lớn.

Nicolas Otamendi “giúp” Arsenal chiến thắng dễ dàng hơn

Việc Giroud dễ dàng qua mặt Nicolas Otamendi để ghi bàn đáng bạo động với ông Pellegrini. Anh ta không dùng kỹ năng gì đặc biệt, chỉ đâm thẳng về phía đối thủ mà Giroud vốn không nổi tiếng về tốc độ cao.

Điều đó cho thấy là nếu bạn có những bước chạy ban đầu tốt thì bạn không cần phải nhanh. May cho Otamendi là anh ta không phải đối đầu với Thierry Henry. Anh ta và Eliquim Mangala thực sự cho thấy City nhớ Vincent Kompany nhiều đến thế nào.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Premier League mùa giải 2015-16?


HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm