Andrea Pirlo đau đớn khóc sau thất bại trước Barcelona

07/06/2015 04:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Andrea Pirlo lại khóc sau một thất bại. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết trận Chung kết Champions League mà Juventus bị Barcelona đánh bại 1-3, Andrea Pirlo khóc.

Đàn em Paul Pogba và các đồng đội khác đã tiến đến ôm, an ủi lão tướng 36 tuổi. Juventus thua tâm phục khẩu phục. Nhưng với Pirlo, trận thua ấy có thể chỉ là một phần lý do khiến anh khóc? Đó là thất bại thứ 2 của Pirlo ở các trận chung kết Champions League, sau trận thua năm 2005 ở thảm họa Istanbul mà sau này Pirlo viết trong tự truyện: "Không còn muốn dính tới bóng đá nữa".


Pirlo khóc cũng có thể bởi đấy là trận cuối cùng của anh cho Juventus? Cuối mùa này, anh nói sẽ rời Juventus nếu đội thắng ở chung kết Champions League. Tuy vậy, trận thua đau đớn trước Barca cũng có thể chấm dứt thời kì của Pirlo ở Juventus. Hiện tại, có nhiều đội bóng của Qatar và Mỹ đã đánh tiếng mời Pirlo. Nhiều thông tin khẳng định Pirlo sẽ gia nhập New York City FC, trở thành đồng đội của Frank Lampard.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm