Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường

14/04/2024 19:53 GMT+7 | Tin tức 24h

Để tăng cường năng lực công nghệ phòng thủ, Lục quân Ấn Độ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa chống tăng cầm tay có điều khiển (MPATGM) bản địa và các cuộc thử nghiệm này đều đã thành công. 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hệ thống MPATGM do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) thiết kế và phát triển, bao gồm tên lửa, bệ phóng, thiết bị thu thập mục tiêu và bộ phận điều khiển hỏa lực. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã dành lời khen cho DRDO và Lục quân Ấn Độ  sau khi tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống MPATGM, đồng thời coi đây là bước đi quan trọng hướng tới việc đạt được khả năng tự lực về công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường - Ảnh 1.

Thử nghiệm hệ thống MPATGM. (Nguồn: Wikipedia)

Trước đó, hệ thống MPATGM đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt, thể hiện hiệu suất vượt trội trong nhiều cấu hình bay khác nhau, bao gồm cả các cuộc thử nghiệm bay có đầu đạn được thực hiện tại Trường bắn Pokhran vào ngày 13/4. 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh khả năng hoạt động hiệu quả của MPATGM trong điều kiện cả ngày lẫn đêm, với thiết bị tìm kiếm chế độ kép, sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong chiến tranh xe tăng. Các cuộc thử nghiệm thâm nhập cũng đã khẳng định MPATGM có khả năng đánh bại các xe tăng chiến đấu chủ lực bọc thép hiện đại.

Chủ tịch DRDO, Samir V Kamat, chúc mừng các đội tham gia thử nghiệm thành công. Hiện MPATGM đang chờ các thử nghiệm đánh giá cuối cùng trước khi được phiên chế vào Lục quân Ấn Độ, đánh dấu một bước tiến đáng kể về năng lực công nghệ quốc phòng của nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm