Nga chuẩn bị thử nghiệm cấp nhà nước hệ thống tên lửa chống tăng tân tiến nhất

09/01/2019 21:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ đưa hệ thống tên lửa chống tăng đời mới Kornet-D1 vào thử nghiệm cấp nhà nước trong năm 2019.

Bộ Quốc phòng Nga 'triển lãm' mảnh vỡ tên lửa Mỹ phóng vào Syria

Bộ Quốc phòng Nga 'triển lãm' mảnh vỡ tên lửa Mỹ phóng vào Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã trưng bày các mảnh vỡ của tên lửa Mỹ, Anh và Pháp đã nã vào một số vị trí tại Syria ngày 14/4.

Bộ trên nêu rõ trong năm 2019, thệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D1, được thiết kế đặc biệt cho các đơn vị pháo binh và nhảy dù, sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trước khi được phiên chế cho lực lượng phòng không Nga.

Bộ trên nhấn mạnh hệ thống tên lửa chống tăng tự hành, gắn trên khung của phương tiện chiến đấu BMD-4M và đổ bộ bằng dù, có tầm bắn và độ chính xác khác biệt so với những hệ thống từng được phát triển trước đó.

Việc thử nghiệm vũ khí mới phát triển cho các đơn vị chống tăng của lực lượng pháo binh phòng không Nga sẽ được triển khai ở một số thao trường thuộc Bộ Quốc phòng nước này.

Hệ thống tên lửa chống tăng nằm trong số những vũ khí chính xác tân tiến đầu tiên được trang bị cho lực lượng pháo binh của phòng không Nga và sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu cho các đơn vị phòng không và nhảy dù.

Lê Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm